Chùm ảnh về cuộc nổi dậy của FARC ở Colombia

Cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ Colombia và nhóm nổi dậy FARC kéo dài trong suốt hơn 50 năm qua đã khiến 260.000 người chết.

Ngày 7/10/2016, Ủy ban Nobel đã quyết định trao giải thưởng Nobel Hòa bình cho Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos, người có công lớn trong việc ký kết thỏa thuận, chấm dứt xung đột với FARC. Trong ảnh: Nhóm nổi dậy FARC tuần tra gần San Vicente de Caguan tháng 1/1999.

Ba tay súng của Lực lượng vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) đứng ở chiến hào đào quanh doanh trại ở tỉnh Caqueta hồi tháng 12/1998.

Các binh sỹ chính phủ Colombia quan sát một khu vực ở San Juanito trong một cuộc trạm chán với FARC. Ảnh chụp hồi tháng 2/1997.

Bị FARC thúc ép, hai dân thường đang lục soát một cảnh sát Colombia ở tỉnh Tolima hồi tháng 12/1999.

FARC bắt giữ 2 cảnh sát làm con tin trong cuộc tấn công vào thị trấn Dolores tháng 11/1997.

Các quân nhân Colombia khiêng một thành viên nhóm du kích nổi dậy FARC bị thương trong một trận giao chiến ở tỉnh Guayabetal Meta.

Các tay súng FARC đứng gác trên đường sau khi tấn công thị trấn Silvia, tỉnh Cauca.

Cảnh sát Colombia tránh đạn trong một cuộc tấn công của FARC ở thành phố Granada, tỉnh Antioquia.

Hai quân nhân Colombia tuần tra trước một xe tải bị FARC đốt cháy.

FARC đưa các cảnh sát chính phủ bị họ bắt làm con tin tới nơi trao trả.

Một cảnh sát Colombia cố gắng dập tắt ngọn lửa bùng cháy ở xe tải do FARC đốt ở Dagua.

Các thành viên FARC tề tựu trong doanh trại nằm sâu trong rừng.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/chum-anh-ve-cuoc-noi-day-cua-farc-o-colombia-764797.html