Chùm ảnh trẻ nhỏ bị huấn luyện trở thành sát thủ

Ngay từ thời niên thiếu, nhiều trẻ nhỏ bị huấn luyện trở thành sát thủ và sớm được trang bị những kỹ năng chiến đấu cần thiết.

1. Trẻ em được dạy bắn súng: Ở Mỹ, trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, thậm chí còn trẻ hơn, được dạy cách sử dụng nhiều loại vũ khí. Xu hướng dạy trẻ em bắn súng ngày càng tăng ở Mỹ này cũng đồng nghĩa với việc trẻ nhỏ bị huấn luyện thành sát thủ máu lạnh từ khi còn rất nhỏ.

2. Thành Cát Tư Hãn: Một trong những nhà lãnh đạo quân sự nổi tiếng nhất mọi thời đại là Thành Cát Tư Hãn, vị lãnh chúa huyền thoại người Mông Cổ. Ông lớn lên ở vùng thảo nguyên của Mông Cổ và ngay từ nhỏ, ông đã được dạy những kỹ năng như đấu vật, bắn cung và săn bắn để trở thành một chiến binh.

3. Thiếu Lâm Tự: Các nhà sư chùa Thiếu Lâm cũng huấn luyện những đứa trẻ trở thành đấu sĩ từ khi còn rất nhỏ. Tu viện Thiếu Lâm ở Trung Quốc được cho là nguồn gốc của tất cả các võ thuật hiện đại. Theo truyền thống, những đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi ở Thiếu Lâm Tự sẽ được học võ thuật và các kỹ năng chiến đấu để sinh tồn.

4. Trẻ em Spartan: Một xã hội cổ đại khác đã đào tạo trẻ em thành những kẻ sát nhân ngay từ khi mới sinh ra là những người Sparta. Khi một đứa trẻ được sinh ra trong xã hội Hy Lạp cổ đại này, chúng sẽ được đào tạo kỹ năng quân sự năm 7 tuổi. Khi trưởng thành, chúng được giao làm gián điệp hoặc kẻ giết người tàn bạo.

5. Randy H. Tundidor: Cậu bé Randy H. Tundidor và người cha, đã giết chết một giáo sư đại học tên là Jospeh Morrissey. Chỉ vì giáo sư Morrissey không cho hai cha con Randy H. Tundidor thuê nhà nữa, họ đã giết chết ông ấy. Luật sư của Tundidor cho biết: “Cậu bé luôn là công cụ của cha mình, bất kể đó là việc tốt hay xấu".

6. Al Shabaab: Đây là nhóm chiến binh nổi tiếng sử dụng binh lính trẻ em và biến chúng thành những kẻ giết người máu lạnh. Nhóm khủng bố Al Shabaab thường đào tạo những đứa trẻ kỹ năng về gián điệp, vận chuyển chất nổ và mang theo đạn dược.

7. Rachel Staudte: Rachel Staudte đã cùng với mẹ đẻ giết gần một nửa gia đình của cô. Mẹ cô, Diane, khuyến khích cô gây ra những vụ giết người và hướng dẫn cô làm thế nào để thực hiện điều đó. Cả cha và anh trai cô đều bị giết chết bởi đồ uống bị nhiễm độc do Rachel và mẹ cô chuẩn bị.

8. Những người lính trẻ em của Kony: Một nhóm trẻ em khác đã được đào tạo để giết người là nhóm lính trẻ con của Kony. Nhóm này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm trong giới truyền thông. Joseph Kony - một trong những thủ lĩnh của mạng lưới khủng bố nguy hiểm ở châu Phi. Kony đã bắt cóc hơn 30.000 trẻ em để phục vụ trong quân đội của mình.

9. Trẻ em IS: Trẻ em ở các khu vực kiểm soát bởi IS đang được tuyển dụng và đào tạo để trở thành những sát thủ máu lạnh. Những cậu bé này được đào tạo tại các trường đặc biệt của IS, nơi tập trung vào các chiến thuật quân sự, giáo dục thể chất. Phần lớn những trẻ em này được sử dụng trong các vụ đánh bom tự sát.

10. Lee Boyd Malvo: Lee Boyd Malvo là kẻ đồng lõa với sát thủ máu lạnh John Allen Muhammad trong hàng loạt vụ bắn tỉa giết chết hơn 10 người tại khu vực Washington DC, Mỹ. Mặc dù Muhammad không phải là cha đẻ của cậu bé nhưng hai người đã coi nhau như cha con từ khi Malvo 14 tuổi. Malvo được Muhammad đào tạo để trở thành một kẻ giết người tàn bạo.

Thảo Nguyên (Theo Therichest)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/chum-anh-tre-nho-bi-huan-luyen-tro-thanh-sat-thu-910937.html