Chùm ảnh đẹp và 'độc' về lực lượng cứu hộ của Nga

Đó là những hình ảnh độc đáo về Quân đoàn cứu hộ khẩn cấp của Nga trong thực tế, các cuộc thi, diễn tập,... được các nhiếp ảnh gia ghi lại và được trang Sputniknews đăng tải.

Nhân viên cứu hỏa trong cuộc thi cho lính cứu hỏa EMERCOM XXIV ở Chelyabinsk.

Quân đoàn cứu hộ khẩn cấp, tiền thân của EMERCOM, được thành lập ngày 27 tháng 12 năm 1990.

Nhân viên Bộ tình trạng khẩn cấp cứu một chú mèo sau khi dập tắt đám cháy tại khu dân cư.EMERCOM được trang bị đầy đủ các thiết bị, bao gồm cả máy bay trong trường hợp vận chuyển đường xa.

Kể từ tháng 8 năm 2014, khoảng 55.500 tấn hàng viện trợ nhân đạo đã được cung cấp cho Donetsk và Lugansk bởi các đoàn xe EMERCOM.

Nhân viên cứu hộ đối phó với một xác tàu giả cháy trong một cuộc tập huấn tại triển lãm an toàn tích hợp và bảo mật năm 2013, tại Trung tâm Cứu hộ EMERCOM khu vực đào tạo ở Moscow.

Nhân viên EMERCOM trong một buổi diễu hành tại Quảng trường Đỏ.

EMERCOM còn phải giải quyết các vấn đề từ thảm họa thiên nhiên và các hiện tượng thời tiết, như cháy rừng hay băng trôi.

Một thí sinh trong cuộc thi vô địch thế giới dành cho lính cứu hỏa và cứu hộ.

Người tị nạn Ukraina xuống từ một máy bay vận tải EMERCOM tại một sân bay ở Chelyabinsk.

Một thợ lặn cứu trợ thảm họa tại biển ngoài khơi thành phố Alushta.

EMERCOM của Nga có một số máy bay vận tải và chữa cháy hiệu quả nhất, như Beriev Be-200 .

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu của Nga, trước đây là Bộ trưởng Bộ các tình trạng khẩn cấp. Ông đã phụ trách công tác này trong 21 năm, từ năm 1991 đến năm 2012.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/vu-khi/chum-anh-dep-va-doc-ve-luc-luong-cuu-ho-cua-nga-576151.bld