Chúc mừng Lễ Khai đạo và Hạ ngươn Hội thánh Cao đài Tòa thánh Tây Ninh

Lễ Hạ Ngươn và lễ Khai đạo Cao đài được tổ chức ngày rằm tháng 10 âm lịch hàng năm, cũng là dịp để họ đạo tổng kết một năm hoạt động, thực hiện công tác an sinh xã hội, giúp đỡ hộ nghèo và đề ra đường hướng cho năm mới.

Sáng 26/11, Đoàn cán bộ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau và các tổ chức tôn giáo tỉnh, do Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Khởi làm Trưởng đoàn, đã đến chúc mừng Lễ Khai đạo và Hạ ngươn tại Hội thánh Cao đài Tòa thánh Tây Ninh tỉnh Cà Mau năm 2023.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Khởi tặng hoa chúc mừng Lễ Khai đạo và Hạ ngươn tại Hội thánh Cao đài Tòa thánh Tây Ninh.

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới các vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào theo đạo Cao đài trên địa bàn tỉnh, ông Nguyễn Văn Khởi đánh giá cao vai trò tích cực của các cơ sở tôn giáo trong việc vận động đồng phát huy tinh thần thi đua lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh ngày thêm vững mạnh.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Khởi thăm hỏi, động viên họ đạo phát huy truyền thống tốt đời đẹp đạo chung tay làm tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau mong muốn, các tổ chức tôn giáo tiếp tục huớng dẫn tín đồ chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tiếp tục tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào do MTTQ và các tổ chức chính trị phát động, nhằm tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa chính quyền và tôn giáo.

Thời gian qua, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã tạo nhiều điều kiện để tôn giáo Cao đài hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích. Các vị nguyện sẽ tiếp tục vận động tín đồ hướng thiện, thực hiện phương châm “sống tốt đời đẹp đạo”, “nước vinh, đạo sáng” cùng chính quyền địa phương giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh.

Được biết, đây là năm thứ 99 khai đạo Cao đài.

Kim Cương - Lê Tuấn

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/chuc-mung-le-khai-dao-va-ha-nguon-hoi-thanh-cao-dai-toa-thanh-tay-ninh-a30211.html