Chuẩn bị sẵn sàng tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, toàn tỉnh có 9.690 thí sinh đăng ký dự thi. Sở GD&ĐT quyết định thành lập 37 điểm thi, 442 phòng thi. Đến thời điểm này, các điểm thi và lực lượng liên quan đã cơ bản hoàn thành khối lượng công việc lớn với tinh thần trách nhiệm cao. Mọi khâu trong công tác chuẩn bị đang được rà soát để sẵn sàng tổ chức tốt kỳ thi trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại tỉnh kiểm tra cơ sở vật chất tại điểm thi trường THPT Yên Thủy C (huyện Yên Thủy).

Tại điểm thi trường THPT Yên Thủy C, huyện Yên Thủy, Hiệu trưởng Bùi Hoàng Long cho biết: Công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất. Nhà trường đã tiếp nhận, triển khai đầy đủ các văn bản của cấp trên liên quan đến kỳ thi. Trong đó, chú trọng quán triệt, hướng dẫn quy chế thi cho cán bộ, giáo viên, học sinh; chuẩn bị nhân sự tham gia các khâu của kỳ thi; thành lập Ban hồ sơ thi tốt nghiệp của trường để thực hiện các công việc chuẩn bị cho kỳ thi. Riêng về chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện phục vụ kỳ thi, trường đã bố trí đầy đủ, bao gồm phòng thi, phòng đợi, phòng bảo quản đề và bài thi, phòng cất giữ các thiết bị điện tử không được phép sử dụng, địa điểm bảo quản vật dụng bị cấm mang vào phòng thi, các văn phòng phẩm, ấn phẩm phục vụ thi… Đặc biệt, điểm thi đã bố trí máy nổ đề phòng trường hợp mất điện, chủ động xây dựng các phương án dự phòng để ứng phó với tình huống bất thường do dịch bệnh và thời tiết cực đoan. Dự kiến, trường sẽ phối hợp với Đội xung kích tình nguyện của Đoàn Thanh niên và Công an xã có thí sinh dự thi để sẵn sàng giúp đỡ trong trường hợp cần thiết.

Huyện Yên Thủy có 3 điểm thi đặt tại các trường THPT: Yên Thủy A, Yên Thủy B, Yên Thủy C. Với 680 thí sinh đăng ký dự thi sẽ bố trí 31 phòng thi. Ghi nhận đến thời điểm này, cả 3 điểm thi đều đã chuẩn bị khá đầy đủ về cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện phục vụ kỳ thi; đồng thời chủ động xây dựng kịch bản dự phòng khi xảy ra tình huống bất thường (có phương án đưa đón thí sinh ở vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn).

Tại TP Hòa Bình - địa bàn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao nhất so với các huyện trong tỉnh, công tác chuẩn bị tổ chức đã hoàn thành một khối lượng lớn và hiệu quả đáng ghi nhận. Thành phố có 7 điểm thi, 101 phòng thi, trên 2.200 thí sinh đăng ký dự thi. Quá trình chuẩn bị tổ chức, các điểm thi đã nhận được sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương. Công tác giới thiệu, bố trí, sắp xếp nhân sự tham gia các khâu của kỳ thi được thực hiện theo đúng nội dung các công văn hướng dẫn. Đặc biệt, các điểm thi đã xây dựng và sẵn sàng triển khai phương án huy động về nguồn lực, kinh phí để kịp thời ứng phó với mọi tình huống bất lợi xảy ra, ví dụ: Học sinh và cán bộ làm nhiệm vụ thi bị ốm, đau, tai nạn bất ngờ; xảy ra cháy nổ; xảy ra mưa giông mạnh, bão lớn, ngập lụt cục bộ khu vực thi…

Năm nay, toàn tỉnh có 59 đơn vị có học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT (bao gồm 36 trường THPT; 10 trung tâm GDNN-GDTX; 1 trung tâm GDTX; 11 trường Phổ thông DTNT THCS&THPT; 1 trường phổ thông liên cấp). Trong 9.690 thí sinh đăng ký dự thi, có 8.558 thí sinh học chương trình giáo dục THPT, 1.132 thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên. Sở GD&ĐT đã quyết định thành lập 37 điểm thi, bố trí 442 phòng thi. Tổng nhân sự tham gia các khâu tổ chức kỳ thi dự kiến khoảng 3.400 người, trong đó, lực lượng coi thi chính thức khoảng 2.150 người, lực lượng thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi khoảng 740 người…

"Gắn với nhiệm vụ tổ chức tốt kỳ thi là một khối lượng công việc lớn, đòi hỏi sự tham gia đồng bộ, tích cực, hiệu quả của nhiều lực lượng” - đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại tỉnh nhấn mạnh. Qua kiểm tra tình hình thực tế tại các điểm thi, đồng chí ghi nhận tinh thần trách nhiệm cao cùng nỗ lực đồng bộ của các đơn vị, nhà trường và lực lượng liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi. Nhờ đó, các điểm thi đã cơ bản hoàn tất mọi điều kiện, đảm bảo kỳ thi được tổ chức đúng lịch, an toàn và đúng quy chế.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý: Kỳ thi được tổ chức vào thời điểm giữa mùa mưa nên có nguy cơ xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan, như: mưa lũ, sạt lở đất đá, giao thông bị chia cắt… ảnh hưởng đến công tác vận chuyển và bàn giao đề thi, bài thi; việc đi lại của thí sinh trong những ngày dự thi; việc di chuyển đến các điểm thi của cán bộ làm thi hoặc đe dọa sự an toàn các điểm thi. Chính vì thế, đề nghị các cơ quan hữu quan từ nay đến khi kỳ thi diễn ra cần tích cực phối hợp với điểm thi rà soát các phương án dự phòng, chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với mọi tình huống, nhất định không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn, trở ngại.

Thu Trang

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/218/179245/chuan-bi-san-sang-to-chuc-ky-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2023.htm