Chuẩn bị chu đáo Đại hội Hội Nông dân Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tổ chức thành công đại hội hội nông dân cấp cơ sở là tiền đề quan trọng để Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh triển khai Đại hội khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Công tác chuẩn bị đại hội cấp tỉnh đang được triển khai chu đáo, bài bản.

Cuối tháng 7/2023 vừa qua, 13/13 hội nông dân các huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh đã tổ chức thành công đại hội cấp huyện. Đại hội hội nông dân các huyện, thành phố, thị xã đã bầu 322 ủy viên ban chấp hành, bầu 76 đồng chí ủy viên ban thường vụ, 16 đồng chí phó chủ tịch và 12 đồng chí chủ tịch hội (khuyết 1 đồng chí tại đơn vị Hội Nông dân TX Kỳ Anh). Các đại hội cũng bầu 201 đại biểu chính thức vào đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp tỉnh.

Đại hội đại biểu lần thứ XII nhiệm kỳ 2023 - 2028 huyện Hương Sơn là đại hội điểm cấp tỉnh.

Trước đó, cuối tháng 3/2023, toàn tỉnh đã hoàn thành tổ chức đại hội hội nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Theo đánh giá từ Hội Nông dân tỉnh, các đại hội đã diễn ra sôi nổi, dân chủ, trở thành ngày hội lớn của hội viên nông dân. Các văn kiện, công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, bài bản, góp phần mang đến thành công cho đại hội.

Đại hội đã sôi nổi thảo luận đề ra nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới gắn với các phong trào, hoạt động của hội và các chương trình hành động của địa phương. Từ đó, góp phần phát huy vai trò của nông dân trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng tổ chức hội và các địa phương ngày càng phát triển.

Bắt nhịp xu hướng chuyển đổi số, lan tỏa hình ảnh người nông dân thời đại mới, tại đại hội các cấp, hầu hết hội nông dân các huyện, thành phố, thị xã đã sử dụng quét mã QR để truy cập tài liệu thay vì in và phát tài liệu bằng giấy. Nhiều đơn vị tổ chức các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp của địa phương; vật tư, phân bón của các doanh nghiệp phối hợp và các gian hàng tuyên truyền thực hiện chuyển đổi số thu hút được các đông đảo đại biểu tham quan.

Hội Nông dân tỉnh phát động ra quân thu gom vỏ chai, bao bì thuốc BVTV chào mừng Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại thôn Tân Hòa I, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà. Ảnh Cẩm Hòa.

Ông Đinh Công Tịu - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hương Khê chia sẻ: “Đại hội không chỉ là dịp để lựa chọn nhân sự cho hội trong nhiệm kỳ mới mà còn mang đến một khí thế mới cho công tác hội và phong trào nông dân. Vinh dự là đại biểu tham dự đại hội cấp huyện và được bầu tham dự đại hội cấp tỉnh, tôi thấy trọng trách của mình lớn hơn để xây dựng hội phát triển. Tôi sẽ mang những kinh nghiệm, mô hình hay trong toàn tỉnh được lĩnh hội qua đại hội về giới thiệu với bà con Hương Khê”.

Cùng với tổ chức đại hội, công tác tuyên truyền và phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội cũng được các cấp cơ sở triển khai hiệu quả. Theo thống kê, toàn tỉnh có 938 công trình, phần việc được các cấp hội xây dựng, thực hiện hiệu quả, thiết thực với tổng kinh phí ước tính khoảng 35 tỷ đồng; huy động hơn 40.000 ngày công trong toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trên toàn tỉnh. Ngoài ra, các cấp hội cũng phát động các hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh, tạo khí thế sôi nổi trong hội viên.

Gần 300 hội viên Hội Nông dân xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà tổ chức lao động chăm sóc, cắt tỉa hàng rào xanh tuyến đường do hội quản lý nhằm lập thành tích chào mừng đại hội hội nông dân các cấp.

Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở và cấp huyện, hiện nay, Hội Nông dân tỉnh đang gấp rút công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào cuối tháng 9/2023. Đại hội cấp tỉnh sẽ có 224 đại biểu chính thức tham dự.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Trần Trung Thành cho biết, thời gian qua, việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và các văn kiện trình đại hội được tiến hành bài bản, qua nhiều bước lấy ý kiến góp ý, đề xuất từ các địa phương, sở, ban, ngành chuyên môn liên quan. Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện đúng quy định, quy trình, đảm bảo chất lượng, dân chủ, khách quan. Theo đó, tổng số ủy viên khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là 29 đồng chí. Công tác tuyên truyền trực quan và trên các phương tiện thông tin đại chúng đang bắt đầu được triển khai sâu rộng từ cơ sở đến tỉnh.

“Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được xác định với chủ đề “Đoàn kết - sáng tạo - hội nhập - khát vọng - phát triển”. Thời gian đến đại hội không còn nhiều, sau khi được Thường trực Tỉnh ủy duyệt nội dung đại hội, chúng tôi sẽ tập trung triển khai theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn. Với tinh thần đoàn kết, hội viên nông dân toàn tỉnh sẽ quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội nhiệm kỳ mới” - ông Trần Trung Thành khẳng định.

Dương Chiến

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/doan-the/chuan-bi-chu-dao-dai-hoi-hoi-nong-dan-ha-tinh-nhiem-ky-2023-2028/253163.htm