Chuẩn bị chu đáo các phần việc phục vụ giải marathon

Bước vào những ngày cận Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024, công tác chuẩn bị càng cấp tập. Các tiểu ban, bộ phận chuyên môn hoạt động hết công suất, vừa triển khai vừa rà soát lại tất cả đầu việc, đảm bảo một cách chu toàn nhất để giải đấu diễn ra thành công tốt đẹp.

Các vận động viên tăng cường tập luyện trên lộ trình thi đấu các cự ly theo quy định của Ban tổ chức Tiền Phong Marathon 2024. Ảnh: TRUNG HIẾU

Hoàn thành phn vic nưc rút

Để đảm bảo chu đáo cho Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024 (Tiền Phong Marathon 2024), UBND tỉnh Phú Yên - Ban chỉ đạo phối hợp đăng cai tổ chức Tiền Phong Marathon 2024 quyết định thành lập 3 tiểu ban, gồm: Tiểu ban Nội dung, tuyên truyền, do Giám đốc Sở VHTT&DL Nguyễn Thị Hồng Thái làm trưởng tiểu ban; Tiểu ban Hậu cần, lễ tân do Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Lê Hoàng Phú làm trưởng tiểu ban; Tiểu ban An ninh, y tế do Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Khỏe làm trưởng tiểu ban.

Theo các nội dung, phần việc được giao, các tiểu ban triển khai đến các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức thực hiện. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ, đồng Trưởng ban tổ chức Tiền Phong Marathon 2024 cho biết, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho giải đã cơ bản, những phần việc nước rút cuối cùng đang tiếp tục được triển khai theo kịch bản, tiến độ đã đề ra.

Một góc đường Độc Lập thuộc lộ trình thi đấu các cự ly Tiền Phong Marathon 2024. Ảnh: QUỲNH MAI

Trong ngày 28/3, ban tổ chức kiểm tra lại lộ trình thi đấu lần cuối và tiến hành họp với các bộ phận chuyên môn để rà soát những phần việc cuối cùng. Ngày 29-30/3, bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ Tiền Phong Marathon 2024; ngày 31/3 sẽ chính thức thi đấu và khai mạc giải.

“Tiền Phong Marathon 2024 là sự kiện đặc biệt, mở ra chuỗi sự kiện lớn của tỉnh, bao gồm kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng Phú Yên (tháng 4/2024), 35 năm Ngày tái lập tỉnh (tháng 7/2024) và 60 năm sự kiện tàu Không số - bến Vũng Rô (11/1964-11/2024). Đây là cơ hội để Phú Yên quảng bá các tiềm năng phát triển kinh tế và du lịch, cũng như hình ảnh thiên nhiên, con người Phú Yên tới mọi miền Tổ quốc.

Trong chuỗi sự kiện liên quan đến giải đấu, Phú Yên sẽ tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch “Về miền di sản Phú Yên” với nhiều hoạt động, như: Hội chợ xúc tiến thương mại, văn hóa, nghệ thuật, thể thao nhằm phục vụ du khách về với Phú Yên, tạo động lực để phát triển kinh tế, thương mại và du lịch của tỉnh”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ nhấn mạnh.

Điu chnh gi, ni dung xut phát

Liên quan đến nội dung, giờ xuất phát thi đấu, ngày 28/3, bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Giám đốc Sở VHTT&DL, Phó Trưởng ban tổ chức giải cho biết, có sự thay đổi về giờ xuất phát so với lịch ban đầu, sau khi nhận được nhiều ý kiến góp ý từ các VĐV. Theo đó, ban tổ chức giải đã điều chỉnh giờ xuất phát mới theo hướng khoa học hơn giữa các nội dung cự ly xuất phát.

Các phần việc nước rút phục vụ Tiền Phong Marathon 2024 đang khẩn trương tiến hành.

Trong ảnh:

Khu vực xuất phát và đích với biểu tượng Hải đăng Mũi Điện đang hình thành trước quảng trường 1 Tháng 4. Ảnh: QUỲNH MAI

Cụ thể lịch thi đấu chính thức vào ngày 31/3/2024 như sau: 4 giờ 30: xuất phát 10km nam tuyển, nam trẻ; 4 giờ 32: xuất phát marathon và bán marathon; 4 giờ 50: xuất phát 10km phong trào; 6 giờ: xuất phát 5km phong trào; 8 giờ 40: xuất phát 5km nữ tuyển, nữ trẻ.

Trước đó 1 tuần, ban tổ chức công bố giờ xuất phát cùng lúc các cự ly marathon, bán marathon và 10km (lúc 4 giờ 34). Cự ly 5km phong trào xuất phát lúc 8 giờ 44.

Ngay sau đó, cộng đồng chạy bộ đưa ra phản hồi trái chiều vì cùng một giờ xuất phát nhiều cự ly, nội dung thi đấu là chưa hợp lý, có thể xảy ra tình trạng “tắc đường kéo dài”. Thêm nữa hệ phong trào 5km xuất phát lúc 8 giờ 44 phút là quá muộn sẽ rất nắng nóng, không phù hợp với VĐV phong trào.

“Lắng nghe ý kiến của cộng đồng và các VĐV, ban tổ chức đã có điều chỉnh về giờ xuất phát các cự ly để tạo sự thuận tiện, tránh ùn tắc số lượng VĐV khi xuất phát; đồng thời điều chỉnh giờ xuất phát hệ 5km phong trào sớm hơn để tránh nắng nóng”, bà Thái cho biết.

Đm bo công tác hu cn, an ninh, y tế

Công tác hậu cần, an ninh, y tế cũng được các tiểu ban triển khai các phần việc cụ thể.

Ban tổ chức lắng nghe và điều chỉnh giờ, nội dung xuất phát hợp lý, khoa học. Ảnh: BTC

Về lưu trú, Sở VHTT&DL cập nhật đến ngày 28/3, các cơ sở lưu trú, khách sạn từ 1-5 sao trên địa bàn TP Tuy Hòa trong ngày cao điểm nhất 30/3 vẫn còn trên 1.000 phòng chưa đặt chỗ, sẵn sàng chờ đón VĐV và du khách. Bên cạnh đó, ban tổ chức và TP Tuy Hòa đã chuẩn bị phương án dự phòng là phòng lưu trú của các đơn vị, trường học, nhà dân sẵn sàng hỗ trợ đảm bảo an toàn lưu trú cho VĐV và du khách về dự giải.

Về công tác an ninh, trật tự, xác định tầm quan trọng của sự kiện lần này, Công an tỉnh đã phối hợp với lực lượng quân sự, biên phòng và các ban ngành, đoàn thể chủ động xây dựng chặt chẽ các phương án, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thường xuyên tiến hành kiểm tra, kiểm soát các khâu, như lưu trú, vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết giá dịch vụ ăn uống, phương tiện đi lại…; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Đại tá Nguyễn Khỏe, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho hay, các lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát bảo vệ, cảnh sát hình sự, cảnh sát 113 và lực lượng công an cơ sở được huy động tối đa, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm ANTT, ATGT với mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động của giải.

Đối với công tác y tế, đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng cho một giải chạy marathon và cự ly dài. Để đảm bảo công tác hỗ trợ về y tế sức khỏe cho VĐV, bộ phận y tế phải thiết lập cơ sở y tế dã chiến trên đường chạy đáp ứng các tình huống cấp cứu khẩn cấp.

Theo kế hoạch, trên toàn tuyến các cự ly chạy sẽ bố trí 3 điểm cấp cứu dã chiến và 22 điểm tiếp nước. Tại các điểm này, cơ quan chức năng bố trí nhân viên y tế với đầy đủ trang thiết bị, thuốc, dụng cụ cấp cứu thường trực; huy động 3 xe cấp cứu trang bị đầy đủ thiết bị, thuốc cấp cứu chấn thương thể thao.

Bác sĩ Huỳnh Lê Xuân Bích, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng tiểu ban An ninh, y tế cho biết, đến thời điểm này các trang thiết bị, điểm cấp cứu dã chiến, điểm tiếp nước, thuốc men, hóa chất, nhân sự đã được bố trí đầy đủ. Các bộ phận chuyên môn được tập huấn, diễn tập hoàn thiện các phương án phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, tai nạn thương tích.

“Chiều hôm nay (29/3), đội ngũ y tế địa phương sẽ cùng lực lượng y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 (TP Hồ Chí Minh) tăng cường, hợp thành lực lượng chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ y tế xuyên suốt giải”, bác sĩ Bích nói.

Chuyến công tác lần này, Bệnh viện Quân y 175 cử 36 cán bộ, nhân viên y tế tham gia thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Về phương tiện, đơn vị có 2 xe cấp cứu cùng đầy đủ thiết bị liên quan đến cấp cứu chấn thương. Ngoài thực hiện hỗ trợ y tế cho Tiền Phong Marathon 2024, đoàn công tác của bệnh viện còn tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc và tặng quà cho gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Trung tá, bác sĩ Vũ Sơn Giang, Phó Chủ nhiệm chính trị

Bệnh viện Quân y 175

QUỲNH MAI

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/432/314751/chuan-bi-chu-dao-cac-phan-viec-phuc-vu-giai-marathon.html