Chữa tiểu rắt, táo bón với bài thuốc từ hoa mặt trăng

Những bài thuốc từ hoa mặt trăng thường được dân gian sử dụng cho hiệu quả chữa bệnh bất ngờ.

Cây hoa mặt trăng có tên tiếng Anh là Moon Flower, tên khoa học là Ipomoea alba, là một loài thực vật nở hoa vào ban đêm. Ảnh: Nhà thuốc nam.

Theo Đông y, lá cây hoa mặt trăng có vị ngọt, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, thông lâm, giải độc, chữa các bệnh tiểu rắt, tiểu ít, phù thũng... Ảnh: Nhà thuốc nam.

Ngoài ra, người ta cũng hay dùng bài thuốc từ hoa mặt trăng chữa ho, phế nhiệt, tiểu tiện không thông, tiểu ra máu, mụn nhọt, đinh độc...

Sau đây là một số bài thuốc chữa bệnh bằng hoa mặt trăng thường dùng. Ảnh: Nhà thuốc nam.

Chữa khó đi tiểu: Lá cây hoa mặt trăng non nấu canh với cá quả hoặc cá diếc, ăn hàng ngày cho đến khi đi tiểu được nhiều. Khi dùng thuốc, bạn phải kiêng ăn mặn. Ảnh: Nhà thuốc nam.

Chữa tiểu rắt, tiểu buốt: Lá cây hoa mặt trăng, lá mảnh mỗi loại 50g, sắc uống ngày một thang. Ảnh: Trang cây thuốc.

Hoặc bạn lấy 30g lá cây hoa mặt trăng, mã đề 20g, râu ngô 20g, sắc uống ngày một thang đều có công hiệu tốt. Ảnh: Trang cây thuốc.

Chữa mụn nhọt, mụn đầu đinh: Lá cây hoa mặt trăng tươi 30g, sắc uống ngày một thang. Kết hợp với giã nát lá tươi đắp lên vết mụn sẽ nhanh khỏi hơn. Ảnh: Trang cây thuốc.

Chữa táo bón: Bạn lấy thân cây hoa mặt trăng phơi khô, tán bột mịn, hãm uống như chè, ngày uống 3g sẽ cải thiện tình trạng của bạn. Ảnh: Trang cây thuốc.

Ngọc Nga (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/chua-tieu-rat-tao-bon-voi-bai-thuoc-tu-hoa-mat-trang-760964.html