Chưa thực hiện triệt để giãn cách xã hội tại các chợ nông thôn

Trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các chợ quê vẫn chưa thực hiện tốt việc giãn cách xã hội để đảm bảo tránh lây nhiễm, trở thành nỗi lo về 'lỗ hổng' phòng dịch trong cộng đồng.

 Việc buôn bán, mua sắm đông người ở chợ nông thôn mà không có các biện pháp bảo vệ cần thiết tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Ảnh: DL

Việc buôn bán, mua sắm đông người ở chợ nông thôn mà không có các biện pháp bảo vệ cần thiết tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Ảnh: DL

Theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống COVID-19, một số hoạt động thiết yếu vẫn được diễn ra nhưng phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, trong đó có thực hiện giãn cách xã hội. Theo đó, người dân chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết và phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn có cồn; không tập trung quá hai người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét. Trên địa bàn tỉnh, ở một số chợ quy mô lớn như chợ Đông Hà, chợ thị xã Quảng Trị… chính quyền và ban quản lý chợ đã thực hiện tốt việc tuyên truyền cũng như tiến hành nhiều biện pháp phòng ngừa dịch bệnh; việc họp chợ đảm bảo đúng theo hướng dẫn thì ở các “chợ xép”, chợ vùng nông thôn, một số người dân vẫn còn chủ quan, thờ ơ trong thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Sáng ngày 9/4, chúng tôi có dịp đến tại một số khu “chợ xép”, “chợ cóc” trên địa bàn xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong và thấy tình trạng tụ tập mua bán đông người vẫn diễn ra. Bên cạnh nhiều người thực hiện nghiêm việc tự phòng dịch thì vẫn còn một số người dân không đeo khẩu trang hay trang bị các thiết bị che chắn, phòng hộ, có người đeo khẩu trang theo kiểu lấy lệ, đeo không đúng cách. Đặc thù của chợ nông thôn là người mua, người bán san sát, tiếp xúc, trò chuyện với nhau trong khoảng cách gần, đông người, không gian chật hẹp, rất dễ dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh. Có những điểm tập trung cả chục người trong một quầy hàng, các tiểu thương vứt rác thải ra ngay tại chỗ bán hoặc đổ nước mổ cá, tôm, gia cầm... ra nền chợ, gây mất vệ sinh môi trường, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại dịch bệnh.

Nói về nguyên nhân của tình trạng trên, bà Trần Thị Hạnh, người dân thôn Gia Độ cho biết: “Mặc dù đã biết đến quy định cách ly xã hội, đài truyền thanh của thôn, xã cũng có thông báo và nhắc nhở liên tục về thực hiện các biện pháp phòng dịch nhưng vì chỉ ra chợ một lát để mua thực phẩm và những đồ dùng cần thiết rồi về nên tôi nghĩ cũng không vi phạm quy định. Hơn nữa, tại địa phương chúng tôi chưa có ai bị nhiễm dịch bệnh nên cũng không phải lo lắng lắm”.

Bà Hồ Thị Tâm, tiểu thương tại chợ Gia Độ cho biết: “Chúng tôi cũng đã nghe chỉ đạo của các cấp về thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19, tuy nhiên chúng tôi chưa được hướng dẫn cụ thể phải giãn cách các quầy hàng, giãn cách với người mua như thế nào nên việc buôn bán vẫn diễn ra như trước đây. Chúng tôi biết mình bán hàng, phải tiếp xúc với nhiều người nên đeo khẩu trang thường xuyên là được”.

Ông Nguyễn Hữu Phận, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Độ cho biết: “Ngay khi nhận được Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, UBND xã đã đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân về các biện pháp phòng, chống COVID- 19. Người dân trong xã về cơ bản nắm bắt và thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị 16 /CTTTg. Tuy nhiên qua kiểm tra việc thực hiện giãn cách xã hội tại các chợ trên địa bàn xã vẫn cho thấy một số người dân còn chủ quan, tụ tập đông người, không chấp hành việc đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách. Trong thời gian tới, chính quyền xã sẽ phối hợp với các cơ quan y tế, công an, cán bộ các thôn đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch và kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với những người không thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ”.

Diệu Linh

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=147560