Chưa thể giải cứu được tàu hàng 'mắc cạn' ở Cửa Việt

Đến trưa nay (17/10), chiếc tàu hàng số hiệu NĐ 2763 hỏng máy bị sóng đánh trôi dạt mắc cạn ở vùng biển Cửa Việt (Quảng Trị) vẫn chưa thể giải cứu.

Chưa thể giải cứu được tàu hàng NĐ 2763 mắc cạn ở Cửa Việt, Quảng Trị. Ảnh Duy Lợi

Ghi nhận PV Báo Giao thông, hiện vùng biển Cửa Việt khu vựcchiếc tàu hàng NĐ 2763 bị chìm vẫn xuất hiện các đợt sóng to, gió lớn. Theo ngư dân địa phương, với tình trạng này, việc “giải cứu” rất khó triển khai.

Ông Đỗ Hùng Đức, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị cho biết, phương án trục vớt chiếc tàu hàng đã được lập, nhưng do ảnh hưởng của đợt áp thấp nhiệt đới vừa qua, nên chưa thể tiến hành.

Hiện trường tàu hàng bị sóng đánh chìm. Ảnh Duy Lợi

Trước đó, tàu hàng NĐ 2763 do ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1974, trú tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) làm thuyền trưởng, chở cát từ Đà Nẵng ra Nam Định. Khi qua vùng biển tỉnh Quảng Trị, tàu định tiến vào neo đậu tại cảng Cửa Việt đã gặp sóng to, gió lớn buộc phải neo lại ở bên ngoài cảng Cửa Việt cách phao số 0 một hải lý.

Đến 5h30 ngày 13/10, tàu khởi động máy để đi Nam Định nhưng máy hỏng, bị sóng đánh trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị theo hướng Đông Nam, thuộc địa phận xã Triệu An (huyện Triệu Phong).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa Việt và Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị đã huy động tàu cùng cán bộ, chiến sĩ tiếp cận tàu bị nạn để đưa tất cả 3 thuyền viên trên tàu hàng NĐ 2763 vào bờ an toàn, bố trí nơi ăn ở cho các thuyền viên; đồng thời làm các thủ tục ban đầu liên quan đến tàu bị nạn; lên phương án “giải cứu” chiếc tàu NĐ 2763.

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/chua-the-giai-cuu-duoc-tau-hang-mac-can-o-cua-viet-d172606.html