Chữa bệnh mạn tính an toàn, hiệu quả bằng y học cổ truyền

Rất nhiều bệnh nhân ở Hải Dương mắc các bệnh mạn tính đã lựa chọn chữa bệnh bằng y học cổ truyền (YHCT). Xu hướng chữa bệnh này phù hợp với người trung và cao tuổi.

Uống thuốc Đông y, kết hợp xoa bóp bấm huyệt, ngâm chân, châm cứu giúp sức khỏe của nhiều người mắc bệnh mạn tính cải thiện tích cực

Bà Nguyễn Thị Len (62 tuổi, ở xã An Thanh, Tứ Kỳ) bị thoái hóa cột sống, đau khớp gối đã nhiều năm nay. Trước đây, mỗi lần thấy đau lưng, khớp gối sưng tấy không đi lại được là bà lại mua thuốc Tây về uống. Chỉ vài ngày các triệu chứng chấm dứt nhưng được một thời gian lại tái phát. Do uống quá dày thuốc Tây khiến bà Len bị viêm loét dạ dày. Đầu năm nay, bà tìm đến Bệnh viện YHCT tỉnh điều trị bằng phương pháp Đông y. Sau 2 lần điều trị, mỗi lần 20-25 ngày, bệnh tình của bà đã thuyên giảm. “Tần suất đau lưng và khớp gối của tôi thưa hẳn. Giờ thấy sức khỏe ổn, đi lại, sinh hoạt không bị ảnh hưởng nhiều như trước. Tôi được bảo hiểm y tế thanh toán 100% viện phí nên chi phí không đáng là bao. Trước đây tự mua thuốc Tây về uống ròng rã cũng tốn kém lắm”, bà Len nói.

Điều trị liệt nửa người bằng thuốc Tây nhiều năm nhưng không đi lại được, ông Bùi Huy Soái (66 tuổi, ở xã Bình Xuyên, Bình Giang) cũng đã thử chữa bằng YHCT. Sau 4 lần điều trị tại Bệnh viện YHCT tỉnh, giờ đây ông đã đi lại cùng với chiếc gậy, sức khỏe cải thiện hơn nhiều. Ông Soái cho biết: “Tôi cũng đã nói được, tự chăm sóc bản thân. Được bảo hiểm y tế thanh toán 95%, mỗi lần đi viện từ 20-25 ngày tôi chỉ tốn vài trăm nghìn đồng”.

Xu hướng chữa bệnh mạn tính bằng YHCT đang được rất nhiều người trung và cao tuổi lựa chọn. Bệnh viện YHCT Hải Dương hiện co 336 bệnh nhân đang điều trị các bệnh mạn tính liên quan đến cơ, xương khớp, thần kinh… Tùy vào triệu chứng, mỗi bệnh nhân lại có liệu trình điều trị khác nhau. Hằng ngày, ngoài uống thuốc kê theo thang (sắc lấy nước uống), bệnh nhân được bác sĩ xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu, ngâm chân bằng thuốc Đông y… Ngoài ra, bệnh nhân còn được uống thêm một số chế phẩm YHCT nhằm tăng khả năng phục hồi.

Một bệnh nhân trẻ tuổi cũng lựa chọn chữa bệnh mạn tính bằng y học cổ truyền

Theo bác sĩ Đỗ Thành Vượng, Trưởng Khoa Châm cứu - Dưỡng sinh - Phục hồi chức năng Bệnh viện YHCT Hải Dương, người mắc các bệnh mạn tính phải điều trị trường kỳ. Thường thì mỗi lần xuất hiện các triệu chứng, người dân thường tự mua thuốc Tây về uống. Thuốc Tây có tác dụng cắt các triệu chứng bệnh nhanh nhưng do uống hết lần này đến lần khác đã khiến người bệnh gặp phải những tác dụng phụ như đau dạ dày, chức năng gan, thận bị suy giảm… Điều trị bệnh mạn tính bằng YHCT cần nhiều thời gian hơn song lại an toàn, hiếm khi gặp biến chứng. “Để điều trị bệnh mạn tính thì cần kết hợp cả thuốc Tây y và Đông y mới có hiệu quả. Tuy nhiên, nếu phải điều trị dài ngày thì YHCT sẽ là biện pháp tốt hơn để hạn chế thấp nhất những biến chứng có thể xảy ra, nhất là với người trung và cao tuổi”, bác sĩ Vượng nhấn mạnh.

Không ít người trẻ tuổi mắc bệnh mạn tính hiện cũng đã tin tưởng điều trị bằng YHCT, nhất là những gia đình điều kiện kinh tế còn khó khăn. Bác sĩ Vượng cho biết một bệnh nhân mắc chứng thoái hóa khớp gối nếu điều trị bằng Tây y ít nhất cũng phải bỏ ra hàng chục triệu đồng để tiêm dịch khớp (mỗi lần tiêm khoảng 10 triệu đồng), chưa kể phải bỏ tiền mua thêm thuốc uống kèm. Hầu hết những loại thuốc này đều không được bảo hiểm y tế thanh toán. Nếu điều trị bằng YHCT thì chi phí cho mỗi lần điều trị chỉ 6-7 triệu đồng nhưng thực tế bệnh nhân chỉ phải bỏ ra vài trăm nghìn đồng vì đã có bảo hiểm y tế “gánh”.

Trên thực tế có nhiều người tự mua thuốc Đông y bên ngoài về sắc lấy nước uống. Tuy nhiên, bệnh nhân cần liên hệ để được bác sĩ tư vấn trước khi sử dụng mới đem lại hiệu quả và tránh gặp các biến chứng có thể xảy ra.

TIẾN MẠNH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/y-te---suc-khoe/chua-benh-man-tinh-an-toan-hieu-qua-bang-y-hoc-co-truyen-214294