Chưa bắt buộc đổi bằng lái xe giấy sang thẻ nhựa PET

Ông Lê Văn Đức, Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Sở GT-VT)

Hơn 1 tuần nay, lượng người đến điểm làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh đông, dẫn đến tình trạng quá tải. Nguyên nhân là do nhiều người “nghe đồn” nếu không đổi giấy phép lái xe bằng giấy sang thẻ nhựa PET sẽ bị phạt.

Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Văn Đức, Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Sở GT-VT) khẳng định chưa có văn bản nào quy định người dân phải đổi giấy phép lái xe bằng giấy sang thẻ nhựa PET. Nếu thời hạn sử dụng ghi trên giấy phép lái xe vẫn còn thì chưa cần thiết đổi vào thời điểm này, để tránh gây quá tải và mất thời gian của người dân.

* Ông chia sẻ thông tin cụ thể hơn về vấn đề liên quan đến việc đổi giấy phép lái xe bằng giấy sang thẻ PET?

- Hiện nay, cơ quan chức năng đang tổ chức lấy ý kiến Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong đó có nội dung đề xuất đổi toàn bộ giấy phép lái xe mô tô bằng vật liệu giấy sang vật liệu nhựa PET nhằm thực hiện tốt hơn việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó có tích hợp giấy phép lái xe.

Vậy nên, không có chuyện giấy phép lái xe giấy mất hiệu lực như lời đồn. Theo các quy định hiện hành, giấy phép lái xe hiện tại vẫn tiếp tục sử dụng theo quy định, không bắt buộc người dân phải thực hiện đổi bằng lái từ vật liệu giấy sang vật liệu nhựa PET.

Lượng người đến làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe tại Trung tâm Hành chính công tỉnh tăng cao trong thời gian gần đây. Ảnh: K.LIỄU

* Vậy trường hợp nào bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe?

- Khoản 3, Điều 17, Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15-4-2017 của Bộ GT-VT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ được bổ sung bởi khoản 3, Điều 2, Thông tư 01/2021/TT-BGTVT ngày 27-1-2021 quy định: giấy phép lái xe hạng A4, B2 có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp (thời hạn này được ghi trên giấy phép lái xe).

Căn cứ quy định kể trên thì giấy phép lái xe hết hạn một ngày thì cũng bị coi là vi phạm. Do đó, người tham gia giao thông cần lưu ý thời hạn giấy phép lái xe được ghi trên giấy phép, khi gần hết hạn thì cần làm thủ tục để đổi.

Căn cứ theo quy định tại khoản 11, Điều 2, Nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng, người điều khiển ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sử dụng giấy phép lái xe lái hết hạn sẽ bị phạt từ 5-7 triệu đồng đối với giấy phép lái xe hết hạn dưới 3 tháng; phạt từ 10-12 triệu đồng đối với giấy phép lái xe hết hạn từ 3 tháng trở lên.

Người điều khiển được hỗ trợ đổi giấy phép lái xe trong một số trường hợp nhất định. Bên cạnh cách đổi trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công TP.Biên Hòa hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, người dân có thể thực hiện thủ tục qua hình thức trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

* Đối với giấy phép lái xe quá hạn sử dụng, việc xin cấp đổi giấy phép mới được thực hiện ra sao, thưa ông?

- Việc cấp lại giấy phép lái xe được nêu rõ trong khoản 3, Điều 36, Thông tư 12/2017/TT-BGTVT. Theo đó, người có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng: Từ 3 tháng đến dưới 1 năm, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe; từ 1 năm trở lên, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe.

* Ông lưu ý gì với người dân khi thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe mới hiện nay?

- Gần 1 tuần qua, các điểm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe trong tỉnh có lượng người đến làm hồ sơ tăng gần gấp đôi. Từ ngày 9 đến 13-10, văn phòng cấp đổi giấy phép lái xe Sở GT-VT đã tiếp nhận gần 3 ngàn hồ sơ. Chỉ tính riêng ngày 13-10, toàn tỉnh tiếp nhận thông tin, hoàn tất gần 600 hồ sơ.

Do lượng người quá đông, nhân viên tiếp nhận làm việc hết công suất vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu tăng cao. Việc người dân đổ dồn đi đổi giấy phép lái xe cùng lúc dẫn đến tình trạng quá tải, buộc người dân phải chờ đợi khá lâu. Do vậy, vào thời điểm này chỉ những người thật sự có nhu cầu đổi giấy phép lái xe mô tô từ giấy sang vật liệu PET thì mới nên đăng ký nộp hồ sơ.

* Xin cảm ơn ông!

Cách nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe trực tuyến và nhận kết quả tại nhà

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính cấp đổi giấy phép lái xe, Sở GT-VT vừa ra thông báo hướng dẫn việc nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe trực tuyến và nhận kết quả tại nhà.

Để nộp hồ sơ trực tuyến người dân cần chuẩn bị:

- File ảnh chụp chân dung theo quy cách: Mắt nhìn thẳng, không đeo kính, nền màu xanh dương, ảnh rõ nét, cỡ file ảnh 3x4 cm.

- Ảnh scan, ảnh chụp màu 2 mặt của giấy phép lái xe đang sử dụng và căn cước công dân dưới định dạng file (.pdf) hoặc (.doc).

- Có mã giấy chứng nhận sức khỏe điện tử hoặc file giấy xác nhận chứng thực sức khỏe điện tử của UBND xã, phường (có chữ ký số).

Sau đó người dân nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe trực tuyến tại địa chỉ: https://dvc4.gplx.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn cần hướng dẫn, vui lòng liên hệ Tổng đài dịch vụ công của tỉnh qua số điện thoại 0251.1022.

Kim Liễu (thực hiện)

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/ban-doc/202310/chua-bat-buoc-doi-bang-lai-xe-giay-sang-the-nhua-pet-8d074ec/