Chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên

Quận ủy Cẩm Lệ luôn chú trọng công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng, đồng thời giao chỉ tiêu phát triển đảng viên hằng năm cho các tổ chức cơ sở đảng. Nhờ vậy, công tác phát triển đảng viên ở địa phương có bước chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Bí thư Đảng ủy phường Hòa Xuân Nguyễn Đình Trung Kiên (thứ 11, bên phải sang) tặng hoa chúc mừng đảng viên mới được kết nạp Đảng tại Trường Tiểu học Trần Văn Dư. Ảnh: H.X

Theo Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Cẩm Lệ Nguyễn Văn Quyết, năm 2023, quận phát triển 156 đảng viên, tăng hơn 57 đảng viên so với năm 2022. Trong đó, có 7 đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, có 8 tổ chức cơ sở đảng vượt chỉ tiêu được giao như: Đảng bộ phường Hòa Thọ Tây đạt 123,5%, Đảng bộ Dệt Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ đạt 136,4%; Đảng bộ Trung tâm Y tế quận đạt 160%... Chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên, từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. “Năm 2024, Quận ủy Cẩm Lệ xác định chỉ tiêu phát triển Đảng phải đạt 3- 4% trên tổng số đảng viên đầu năm, tương đương kết nạp 195 - 225 đảng viên mới (tổng số đảng viên đầu năm 2024 của quận là 6.495 đảng viên)”, ông Quyết nói.

Tại phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ), công tác phát triển đảng viên được Đảng ủy phường quan tâm chỉ đạo. Là chi bộ trong nhiều năm liền làm tốt công tác phát triển đảng viên, Bí thư Chi bộ khu dân cư (KDC) 4 Lê Thị Tuyết Mai cho biết, chi bộ có 31 đảng viên. Hằng năm, chi bộ đặt mục tiêu phát triển 1-2 đảng viên trẻ, có trình độ đại học trở lên. Song song với công tác phát triển đảng viên mới, công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên cũng được chi bộ quan tâm thực hiện. “Chi bộ thường xuyên thực hiện công tác rà soát, tạo nguồn phát triển đảng viên, lựa chọn quần chúng ưu tú, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên và người đứng đầu các chi hội để giới thiệu đưa vào danh sách đối tượng cảm tình Đảng và phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ”, bà Mai chia sẻ.

Bí thư Đảng ủy phường Hòa Thọ Tây Phan Văn Phong cho biết, Đảng bộ phường có 20 chi bộ trực thuộc với 579 đảng viên. Công tác phát triển Đảng, kết nạp đảng viên trên địa bàn phường từ năm 2020 đến nay tăng lên qua từng năm. Riêng trong năm 2023 phường kết nạp 21 đảng viên mới, lập danh sách và cử 32 quần chúng ưu tú tham gia học lớp cảm tình đảng. “Chất lượng đảng viên mới kết nạp có trình độ học vấn ngày càng tăng, số đảng viên mới được kết nạp là đoàn viên, thanh niên chiếm tỷ lệ lớn, góp phần tăng nguồn sinh lực cho Đảng”, ông Phong nói.

Cô Phạm Thị Em, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Văn Dư, phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) cho biết, hiện nay chi bộ nhà trường có 28 đảng viên. Năm 2023, chi bộ kết nạp 3 đảng viên mới. Trong 5 năm qua, hằng năm chi bộ nhà trường phát triển được 2-3 đảng viên. Đội ngũ đảng viên của chi bộ ngày càng trẻ hóa, tỷ lệ nữ tăng dần. “Năm 2024, chi bộ vận động 5 quần chúng ưu tú tham gia học lớp cảm tỉnh Đảng, trong năm sẽ phấn đấu kết nạp 3-5 đảng viên mới hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra”, cô Em nói.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Hòa Xuân Nguyễn Đình Trung Kiên, Đảng bộ phường có 35 chi bộ với 1.249 đảng viên. Năm 2024, phường được Quận ủy giao nhiệm vụ phát triển 38 đảng viên, tuy nhiên phường sẽ phấn đấu kết nạp 40 đảng viên, đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Tính đến hết quý 1-2024, toàn phường có 6 đảng viên mới được kết nạp, 2 hồ sơ đang được Quận ủy xem xét và 4 hồ sơ đang trong quá trình xác minh lý lịch. “Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xem xét, kết nạp Đảng bảo đảm công khai, khách quan, minh bạch, quyết tâm không lựa chọn kết nạp theo cảm tính hay chạy theo thành tích. Đặc biệt quan tâm tới đội ngũ đoàn viên, hội viên có ý thức phấn đấu, có tinh thần trách nhiệm xây dựng tổ chức hội và yêu cầu tất cả các đoàn thể, các chi bộ phải thường xuyên bồi dưỡng lý luận chính trị cho vào đối tượng kết nạp Đảng”, ông Kiên nói.

Ông Nguyễn Văn Quyết cho biết, Quận ủy tiếp tục làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới theo Chương trình hành động số 17-CTr/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tiếp tục thực hiện rà soát, tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới theo Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy “về tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới”. Đồng thời, thường xuyên rà soát nguồn, có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào, hoạt động vận động quần chúng tại KDC, bảo đảm sức hấp dẫn để tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia nhằm phát hiện những nhân tố tích cực, tạo nguồn cho công tác phát triển đảng viên ở cơ sở.

Bên cạnh đó, nắm vững các quy trình, quy định về thủ tục kết nạp đảng viên mới để triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm chất lượng, kịp thời trong việc thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị. Đảng ủy các phường sẽ phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành đứng điểm, phụ trách các chi bộ, các doanh nghiệp trên địa bàn thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt tình hình để phát hiện các nhân tố tích cực, từ đó vận động lãnh đạo doanh nghiệp, công nhân, người lao động phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

NGUYỄN QUANG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/chinhtrixahoi/202404/chu-trong-cong-tac-tao-nguon-phat-trien-dang-vien-3969183/