Chủ tịch Volkswagen bị điều tra

Các công tố viên Đức mở rộng điều tra đối với Chủ tịch HĐQT hãng xe hơi Volkswagen (VW).

- Tới lượt Audi gian lận khí thải

Ảnh minh họa

Các công tố viên Đức mở rộng điều tra đối với Chủ tịch HĐQT hãng xe hơi Volkswagen (VW). Trong khi đó, cơ quan chức năng Mỹ cho biết tìm thấy một phần mềm làm giảm lượng khí thải CO2 trong quá trình thử nghiệm các xe hơi mang thương hiệu Audi của VW, theo Business Times ngày 7/11.

Theo đó, ông Hans Dieter Poetsch, Chủ tịch HĐQT VW bị cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán Đức, sau vụ bê bối gian lận khí thải đình đám của hãng này lộ tẩy hồi năm ngoái. Theo thông cáo của VW hôm 6/11, các công tố viên TP Brunswick đang điều tra, làm rõ vai trò của ông này khi đảm nhiệm cương vị Giám đốc Tài chính VW, trước khi làm Chủ tịch HĐQT tháng 10 năm ngoái. Trước đó, cựu Giám đốc điều hành (CEO) Martin Winterkorn và một thành viên HĐQT khác của VW cũng bị điều tra vì cáo buộc cố tình che giấu thông tin đối với các nhà đầu tư sau khi vụ bê bối gian lận khí thải ô tô bị phanh phui.

VW thông báo dành 18 tỷ euro (19,96 tỷ USD) cho những chi phí kiện tụng và đền bù. Hồi tháng trước, VW cuối cùng phải đồng ý chi 14,7 tỷ USD để dàn xếp bồi thường dân sự cho gần nửa triệu người tiêu dùng Mỹ. Hiện, các nhà đầu tư vào cổ phiếu VW dọa sẽ kiện và đòi bồi thường 8,2 tỷ euro (9,1 tỷ USD) vì thiệt hại liên quan tới vụ gian lận khí thải.

Liên quan đến vấn đề khí thải, nhật báo Bild am Sonntag (Đức) cho hay, Ủy ban Tài nguyên không khí California (CARB) của Mỹ đã tìm thấy phần mềm làm giảm lượng khí thải CO2 trong quá trình thử nghiệm ở một số xe hơi hiệu Audi. Vụ việc được cho sẽ làm “trầm trọng” hơn những gì mà nhà sản xuất xe hơi nổi tiếng Đức phải đối mặt bởi Audi vốn là thương hiệu đóng góp lợi nhuận chủ yếu cho Volkswagen từ trước tới nay.

Nguồn Xe Giao Thông: http://www.xegiaothong.vn/chu-tich-volkswagen-bi-dieu-tra-d141210.html