Chủ tịch và người nhà ồ ạt bán cổ phiếu

Từ chủ tịch tới tổng giám đốc và người nhà lãnh đạo các doanh nghiệp đua đăng ký bán cổ phiếu.

Lãnh đạo và người thân thoái sạch vốn

Sông Đà 505 (S55) vừa công bố thông tin hàng loạt lãnh đạo chủ chốt bán cổ phiếu.

Theo đó, trong thời gian từ 12/5-9/6, ông Đặng Tất Thành, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 40.080 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0,4%.

Bà Nguyễn Thùy Dương, Kế toán trưởng đăng ký bán 179.500 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 1,8%. Nếu giao dịch thành công, cả hai lãnh đạo này không còn nắm giữ cổ phiếu nào của Sông Đà 505.

Trước đó, ông Đặng Quang Đạt, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, cùng vợ bà Nguyễn Thị Hương, con trai Đặng Minh Huệ đăng ký bán cổ phiếu từ ngày 21/4-19/5. Tổng cộng, gia đình ông Đạt đăng ký bán hơn 2 triệu cổ phiếu, tương đương 20% vốn điều lệ.

Không chỉ ban lãnh đạo, bà Hoàng Huyền Trang, một cổ đông lớn đã bán ra 301.900 cổ phiếu trong ngày 20/4. Bà Trang giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,17% xuống còn 2,15%, tương đương 214.800 cổ phiếu.

Kết quả kinh doanh quý I/2023, Sông Đà 505 ghi nhận 39 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 2 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt giảm hơn 53% và 93% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo doanh nghiệp đua nhau bán cổ phiếu. (Ảnh: Hoàng Hà)

Cả nhà tổng giám đốc thoái vốn

Tương tự, tại CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (DDG), nhiều lãnh đạo và người thân đăng ký bán lượng lớn cổ phiếu trong thời gian từ 10/5-5/6.

Cụ thể, ông Nguyễn Thanh Quang, Chủ tịch HĐQT đăng ký 2 lần bán, với tổng cộng 1,2 triệu cổ phiếu DDG. Nếu hoàn tất cả hai giao dịch, ông Quang giảm tỷ lệ sở hữu tại DDG còn 2,8 triệu cổ phiếu, tương đương 4,81% vốn điều lệ.

Các thành viên gia đình bà Trần Kim Sa, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đồng loạt bán ra lượng lớn cổ phiếu DDG. Bà Sa đăng ký bán thêm 498.500 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Nếu giao dịch thành công, bà Sa giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu tại DDG xuống còn 3,17 triệu cổ phiếu, tương đương 5,3% vốn điều lệ.

Ông Yang Tuấn Anh, Phụ trách quản trị DDG - con ruột bà Sa, đăng ký bán hơn 1 triệu cổ phiếu DDG trên tổng số 2 triệu cổ phiếu nắm giữ. Bà Yang Kiều An, con ruột bà Sa cũng đăng ký bán 476.000 cổ phiếu. Sau giao dịch thành công, bà An không còn là cổ đông tại DDG.

Ông Trần Kim Cương, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc, đồng thời là em trai bà Sa, đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, để giảm tỷ lệ xuống còn 1,9 triệu cổ phiếu, tương đương 3,28% vốn điều lệ. Bà Trần Ngọc Phụng, vợ ông Trần Kim Cương đăng ký bán toàn bộ 2,7 triệu cổ phiếu DDG.

Lãnh đạo và người nhà đồng loạt bán cổ phiếu trong bối cảnh DDG giảm giá mạnh. Từ mức 40.000 đồng/cp ( ngày 8/4), DDG chỉ còn 7.500 đồng/cp (chốt phiên 12/5).

Người thân Ngân hàng LienVietPostBank đồng loạt bán cổ phiếu

Tương tự, người thân lãnh đạo của LienVietPostBank (LPB) cũng liên tiếp đăng ký bán cổ phiếu.

Bà Phạm Thị Thanh Thủy, vợ ông Bùi Thái Hà - Phó Tổng giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 2,2 triệu cổ phiếu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 21/4 - 28/5, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Trước đó, ông Dương Công Đoàn, anh trai ông Dương Công Toàn, Phó Chủ tịch LienVietPostBank đăng ký bán hơn 3,8 triệu cổ phiếu LPB. Giao dịch từ ngày 12/4 – 11/5, theo hình thức khớp lệnh hoặc/và thỏa thuận.

Trong tháng 3, ông Nguyễn Đức Ứng, anh rể của bà Nguyễn Thị Gấm, Phó Tổng giám đốc LienVietPostBank đã bán 80.000 cổ phiếu LPB, nhưng chỉ được một nửa. Ngay sau đó, ông Ứng lại tiếp tục đăng ký bán tiếp số cổ phần còn lại.

Trước ông Ứng, ông Vũ Quốc Vinh, em trai Phó Tổng giám đốc Vũ Quốc Khánh đã bán toàn bộ 64.745 cổ phiếu LPB.

Bà Trần Thị Hoài Hương, em dâu ông Nguyễn Ngọc Nam - một Phó Tổng giám đốc khác, cũng bán thành công 13.900 cổ phiếu LPB.

Ngọc Cương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/chu-tich-va-nguoi-nha-o-at-ban-co-phieu-2142825.html