Chủ tịch Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu Trung Quốc gửi Thư chúc mừng Trung tướng Lê Đức Thái

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 9/2, Chủ tịch Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu Trung Quốc Triệu Tăng Liên đã gửi Thư chúc mừng Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP, Chủ tịch Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu phía Việt Nam. Báo Biên phòng trân trọng giới thiệu toàn bộ nội dung Thư chúc mừng.

Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP, Bộ Quốc phòng Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Quản lý cửa khẩu phía Việt Nam (bên trái) và đồng chí Triệu Tăng Liên, Đảng ủy viên Tổng cục Hải quan Trung Quốc, Chủ nhiệm Văn phòng quản lý cửa khẩu quốc gia, Chủ tịch Ủy ban phía Trung Quốc trao biên bản tại Hội nghị lần thứ 8 của Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc . Ảnh: V.H

Kính thưa Đồng chí Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh BĐBP Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Quản lý cửa khẩu phía Việt Nam!

Cảm ơn Đồng chí Chủ tịch đã gửi Thư chúc mừng nhân dịp Xuân năm mới của hai nước sắp đến, đã thể hiện tình cảm hữu nghị sâu sắc "vừa là đồng chí, vừa là anh em" giữa hai Đảng, hai nước, thể hiện sự đánh giá cao của cá nhân Đồng chí đối với hợp tác quản lý cửa khẩu hai nước Trung - Việt. Nhân dịp xuân năm mới sắp đến, Tôi thay mặt các đồng chí Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu phía Trung Quốc xin gửi tới Đồng chí và các đồng chí phía Việt Nam lời thăm hỏi chân thành và lời chúc nguyện tốt đẹp nhất!

Năm qua đối với sự phát triển mối quan hệ hai nước Trung - Việt có ý nghĩa sâu sắc, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dânTrung Hoa Tập Cận Bình thăm chính thức Việt Nam đã thành công tốt đẹp; lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước đã cùng nhau tuyên bố, trên cơ sở tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt có ý nghĩa chiến lược, mở ra trang mới trong quan hệ hợp tác toàn diện hai nước Trung - Việt. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thị sát và trồng cây hữu nghị tại cửa khẩu Hữu Nghị; hợp tác kinh tế và thương mại hai nước ngày càng sâu sắc; lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và các cơ quan, địa phương tương tác thường xuyên; chúng ta cũng đã tổ chức thành công Hội nghị toàn thể lần thứ 8 của Ủy ban hợp tác tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Từ khi Hội nghị lần thứ 8 của Ủy ban hợp tác đến nay, hai bên chúng ta đã triển khai hợp tác với thành quả rất phong phú, chỉ đạo cơ quan quản lý cửa khẩu hai nước và chính quyền địa phương triển khai hợp tác chặt chẽ, thúc đẩy cửa khẩu biên giới hai nước Trung - Việt "có thể mở, nỗ lực mở", "hành khách, hàng hóa thông hai bên; tích cực đồng bộ nâng cao hiệu suất thông quan cửa khẩu, đảm bảo cửa khẩu biên giới hai nước Trung - Việt vận hành thông suốt. Dưới sự nỗ lực thúc đẩy của Đồng chí, đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa tại cửa khẩu Hữu Nghị, Việt Nam từ "hai làn nhập, hai làn xuất" trước đây mở rộng lên "ba làn nhập, ba làn xuất", dung lượng bãi xe hàng hóa Xuân Cương mở rộng đạt trên 2.000 phương tiện hàng hóa, cửa khẩu đã không xuất hiện hiện tượng ùn tắc.

Kết nối phát triển cửa khẩu hai bên ngày càng chặt chẽ, thí điểm cửa khẩu thông minh Hữu Nghị Quan - Hữu Nghị tiến độ ổn định, luồng xanh thông quan nhanh hàng nông sản tại cửa khẩu Bắc Sơn - Kim Thành và Pò Chài - Tân Thanh đạt được hiệu quả rõ rệt. Năm 2023 hoa quả nhập khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị Quan là 255 vạn tấn, tăng 104% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, sầu riêng nhập khẩu 74.1 vạn tấn, Trung Quốc đã trở thành thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam. Lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu tại các cửa khẩu trọng điểm biên giới trên đất liền hai nước như cửa khẩu đường sắt Bằng Tường - Đồng Đăng, cửa khẩu đường bộ Hữu Nghị Quan - Hữu Nghị, Thủy Khẩu - Tà Lùng, Chi Ma - Ái Điểm đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, đã thể hiện đầy đủ tiềm lực phát triển kinh tế thương mại hai nước Trung - Việt, cũng thể hiện rõ thành quả hợp tác giữa hai bên chúng ta.

Ngoài ra, việc đồng bộ thúc đẩy xây dựng thí điểm cửa khẩu thông minh Hữu Nghị Quan cũng có ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy nhanh xây dựng cơ sở hạ tầng hai bên kết nối, liên thông, trước mắt các hạng mục bên phía Trung Quốc tiến triển thuận lợi, đã bước vào giai đoạn thi công mang tính thực chất. Mong Đồng chí phối hợp với các cơ quan có liên quan và chính quyền địa phương Việt Nam quan tâm và ủng hộ, sớm triển khai xây dựng, cố gắng năm 2024 hai bên đồng bộ thực hiện vận hành thử, trở thành điểm sáng mới trong hợp tác kinh tế thương mại hai nước trong năm nay.

Trong năm mới, Tôi mong muốn tiếp tục cùng Đồng chí quán triệt, thực hiện nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước đã đạt được sau khi xử lý toàn diện các lĩnh vực hợp tác cửa khẩu, tiếp tục giành kết quả mới trên các lĩnh vực như hoàn thiện xây dựng hạ tầng cửa khẩu, nâng cao hiệu suất thông quan cửa khẩu, cải thiện môi trường kinh doanh cửa khẩu, góp phần quan trọng thúc đẩy nhanh sáng kiến "vành đai con đường" và hợp tác kết nối khuôn khổ "hai hành lang một vành đai".

Chúc phúc Đồng chí cùng gia đình năm mới vui vẻ, gia đình hạnh phúc, thuận lợi, an khang!

Chủ nhiệm Văn phòng quản lý cửa khẩu quốc gia, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Triệu Tăng Liên

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/chu-tich-uy-ban-hop-tac-quan-ly-cua-khau-trung-quoc-gui-thu-chuc-mung-trung-tuong-le-duc-thai-post472536.html