Chủ tịch UBND TP Hà Nội bác đề xuất đổi giờ phố đi bộ

Sáng 24.7, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các đại biểu HĐND TP đơn vị bầu cử số 2 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm. Tại đây người đứng đầu thành phố khẳng định không có chuyện thu hẹp giờ mở cửa trên phố đi bộ.

Cảnh sát giao thông phân luồng, điều tiết giao thông trên phố đi bộ. Ảnh Trần Vương

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cùng các đại biểu đã thông báo những kết quả quan trọng của kỳ họp thứ tư, HĐND thành phố. Theo đó, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, kinh tế Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì tăng trưởng, tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 7,37%; các ngành công nghiệp, nông nghiệp, du lịch đều tăng; thu ngân sách đạt 50,1% dự toán (tăng 18% so với cùng kỳ năm 2016).

Tại kỳ họp, HĐND thành phố cũng đã xem xét việc trả lời kiến nghị của cử tri, thực hiện giám sát thông qua chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề bức xúc đang được cử tri, nhân dân quan tâm.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã cùng trao đổi, trả lời nhiều băn khoăn, thắc mắc của người dân về các vấn đề như trật tự đô thị, quy hoạch giao thông, cải tạo các hồ nước…

Liên quan đến đề xuất của quận Hoàn Kiếm về việc thay đổi thời gian tổ chức không gian đi bộ chỉ vào các tối thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hằng tuần (từ 18h00 đến 2h00 sáng hôm sau) để tránh nắng nóng, mưa bão trong dịp hè do có ít lượng khách đến tham quan, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho hay không có việc người dân tới phố đi bộ vắng trong những ngày hè vừa qua.

Đông đúc người vui chơi, tham quan phố đi bộ Hồ Gươm. Ảnh Trần Vương

Dẫn số liệu cụ thể về lượng khách du lịch, tham quan, hoạt động vui chơi tại phố đi bộ Hồ Gươm, Chủ tịch UBND Hà Nội nêu rõ, qua nghiên cứu, trong 43 dịp thứ bảy, chủ nhật triển khai tuyến phố đi bộ, chỉ có 3 buổi nắng nóng, 2 buổi mưa, còn lại 39 buổi người dân đi rất đông.

Do đó, Hà Nội sẽ không mở cửa cho cho phương tiện ra vào tuyến phố đi bộ vào ban ngày, bởi như vậy sẽ không tạo thành một sản phẩm du lịch.

Người đứng đầu UBND TP. Hà Nội khẳng định thời gian tổ chức tuyến phố đi bộ sẽ không thay đổi.

Ông Chung cho biết thêm, việc xây dựng không gian đi bộ cũng là một bước thí điểm để hạn chế phương tiện cá nhân. Đây là nội dung liên quan đến “Đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP. Hà Nội giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến 2030”. Mặt khác, đây là hướng mũi nhọn để xây dựng và phát triển du lịch Hà Nội. Cùng với phố đi bộ, thành phố sẽ phát triển các khu vui chơi, giải trí, khôi phục các khu di tích lịch sử quan trọng như Hoàng thành Thăng Long, các làng nghề truyền thống…

Các gia đình vui chơi dịp cuối tuần tại phố đi bộ Hồ Gươm. Ảnh Trần Vương

Ông Chung cũng cho hay, vừa qua lãnh đạo thành phố đã nắm được các vấn đề bức xúc của cử tri liên quan đến việc triển khai phố đi bộ thời gian gần đây như vệ sinh, thả chó, bán hàng rong, kinh doanh ôtô đồ chơi, tổ chức văn hóa phi vật thể còn sơ sài… Việc này, thành phố đã có đánh giá cụ thể, họp tổng kết thí điểm rút kinh nghiệm và giao các đơn vị liên quan có những biện pháp khắc phục. UBND thành phố cũng giao quận Hoàn Kiếm xây dựng quy chế quản lý không gian phố đi bộ, đến tháng 8 sẽ ban hành, góp phần hạn chế những bất cập đã được chỉ ra.

Vương Trần

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/chu-tich-ubnd-tp-ha-noi-bac-de-xuat-doi-gio-pho-di-bo-686170.bld