Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương và đoàn công tác dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh Xay Sổm Bun (Lào)

Sáng 8/1, tỉnh Xay Sổm Bun (Lào) tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập tỉnh (13/12/2013 - 13/12/2023).

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương Lào; lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Xay Sổm Bun. Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Giang có các đồng chí: Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh; Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh.

Trước khi diễn ra Lễ kỷ niệm, các đại biểu đến đặt vòng hoa viếng Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Cay-xỏn Phôm-vi-hản tại Tượng đài đồng chí ở tỉnh Xay Sổm Bun; đặt vòng hoa tại Tượng đài quân tình nguyện Việt Nam - Lào.

Đồng chí Lê Ánh Dương phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Phoi - Khăm - Hùng - Bun - Nhuông, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xay Sổm Bun ôn lại sự kiện thành lập và những thành tựu nổi bật của tỉnh đạt được trong 10 năm qua.

Trên tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vươn lên, sau 10 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào và chỉ đạo của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Xay Sổm Bun đã giành được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực; hạ tầng cơ sở được đầu tư, nâng cấp ngày càng kiên cố, khang trang; đời sống nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị được giữ vững.

Quan hệ đối ngoại của tỉnh, đặc biệt là với tỉnh Bắc Giang đạt được nhiều kết quả thiết thực. Những thành quả 10 năm qua là cơ sở vững chắc để tỉnh Xay Sổm Bun có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng và các thành viên đoàn đại biểu tỉnh Bắc Giang dự Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang, đồng chí Lê Ánh Dương chúc mừng và chia vui với kết quả phát triển KT-XH của tỉnh Xay Sổm Bun.

Nhân dịp này, đồng chí thông tin một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang. Theo đó năm 2023, tỉnh Bắc Giang tiếp tục đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 13,45%, đứng đầu cả nước. Công nghiệp duy trì tốc độ phát triển cao. Nông nghiệp phát triển đa dạng phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; anh sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của của Nhân dân ngày càng nâng cao.

Đồng chí Lê Ánh Dương khẳng định, quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là một điển hình hiếm có trên thế giới bởi sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng. Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, tỉnh Bắc Giang đã không ngừng vun đắp và phát triển tình hữu nghị đặc biệt với các bộ tộc Lào bằng tình cảm gắn bó yêu thương giữa những bà mẹ Tân Yên, Bắc Giang với các học viên Lào thân yêu; hàng nghìn quân tình nguyện và chuyên gia quân sự người Bắc Giang đã sang Lào làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, hơn 1.000 người đã hy sinh trên nước bạn Lào.

Đồng chí Phoi - Khăm - Hùng - Bun - Nhuông và đoàn công tác tỉnh Bắc Giang tại Lễ kỷ niệm.

Ngày nay, tỉnh Bắc Giang tiếp tục sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Xay Sổm Bun xây dựng hai tỉnh ngày càng phát triển giàu mạnh. Sau khi ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh vào năm 2021, UBND tỉnh Bắc Giang có kế hoạch cụ thể để triển khai; HĐND tỉnh có nghị quyết về chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với lưu học sinh Lào thuộc diện đào tạo, bồi dưỡng theo thỏa thuận hợp tác với tỉnh Bắc Giang.

Các hoạt động trao đổi giữa hai tỉnh được tiến hành thường xuyên. Trong thời gian tiếp theo, hai tỉnh sẽ cùng nhau khắc phục những rào cản về khoảng cách địa lý, về ngôn ngữ để triển khai hiệu quả, thực chất hơn các nội dung hợp tác.

Đồng chí Lê ánh Dương và các đại biểu tham quan triển lãm sự kiện chính trị, thành tựu phát triển KT-XH của tỉnh Xay Sổm Bun tại Lễ kỷ niệm.

Bày tỏ vui mừng trước thành quả tỉnh Xay Sổm Bun đạt được trong 10 năm qua, đồng chí Lê Ánh Dương tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, điều hành quyết liệt của chính quyền, nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng với những tiềm năng, lợi thế sẵn có về nguồn lực đất đai, tài nguyên thiên nhiên phong phú, nhất định tỉnh Xay Sổm Bun sẽ có bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang, đồng chí Lê Ánh Dương chúc quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào; hai tỉnh Bắc Giang - Xay Sổm Bun ngày càng phát triển mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững.

PV

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/chinh-tri/417618/chu-tich-ubnd-tinh-le-anh-duong-va-doan-cong-tac-du-le-ky-niem-10-nam-thanh-lap-tinh-xay-som-bun-lao-.html