Chủ tịch UBND Lê Văn Hẳn kiểm tra tình hình nuôi thủy sản huyện Cầu Ngang và thị xã Duyên Hải

Sáng ngày 02/3, đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có chuyến khảo sát thực tế, nhằm kiểm tra tình hình nuôi trồng thủy sản khu vực cánh đồng Tây (huyện Cầu Ngang); cánh đồng Đon (thị xã Duyên Hải).

Đồng chí Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh cùng thành viên đoàn thăm mô hình nuôi tôm công nghệ cao trong khu vực cánh đồng Đon.

Tham gia cùng đoàn, có các đồng chí Nguyễn Trung Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Trường Giang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Văn Ngà, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cầu Ngang; Lâm Minh Thế, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Duyên Hải cùng đại diện các sở, ngành có liên quan…

Đoàn công tác UBND tỉnh đến thăm mô hình nuôi tôm công nghệ cao của ông Lê Minh Tiến, Ấp 5, xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang; hộ ông Nguyễn Văn Sớm, Ấp 11, xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải.

Các hộ nuôi tôm thông tin về tình hình khó khăn trong nuôi tôm hiện nay như xuất hiện bệnh mới trên tôm gây thiệt hại cho người nuôi; chi phí đầu tư tăng cao do sử dụng nhiều thuốc. Ngoài ra, khu vực nuôi tôm hiện chưa đầu tư đồng bộ về hạ tầng giao thông, điện…

Đồng chí Lâm Minh Thế, Phó Bí thư Thường trực thị xã Duyên Hải báo cáo với đoàn công tác tỉnh những khó khăn về sản xuất tại cánh đồng Đon.

Đồng chí Lâm Minh Thế, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Duyên Hải thông tin với đoàn công tác UBND tỉnh: đối với khu vực cánh đồng Đon, thị xã Duyên Hải có tổng diện tích khoảng 800/1.000ha; tuy nhiên, do đầu tư khu vực này mới có hệ thống thủy lợi; chưa đầu tư giao thông và điện. Từ đó, các hộ nuôi tôm ở cánh đồng Đon chủ yếu thả lan, hiệu quả không cao. Thời gian tới, cần đầu tư đồng bộ các hạng mục thêm như giao thông, điện để phát triển vùng nuôi tôm…

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn cho biết: qua chuyến khảo thực tế của đoàn nhằm nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của người nuôi thủy sản, để chỉ đạo cho các ngành cùng tham gia hỗ trợ địa phương giải quyết các bức xúc, khó khăn của vùng nuôi thủy sản.

Đồng chí Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh (bìa phải), đồng chí Nguyễn Trung Hoàng (giữa), Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với ông Nguyễn Văn Sớm về tình hình thả nuôi thủy sản.

Đồng chí Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự tham gia tích cực trong sản xuất, đầu tư của người nuôi tôm để góp phần tạo thành công trong lĩnh vực thủy sản, gia tăng tỷ trọng giá trị sản xuất. Tuy nhiên, trước những khó khăn của người nuôi tôm gặp phải (dịch bệnh, giá tôm thương phẩm giảm, người nuôi có lợi nhuận không cao…); thời gian tới, ngành nông nghiệp cần tăng cường việc đưa khoa học - kỹ thuật, giám sát dịch bệnh; quản lý tốt về môi trường nuôi…

Tin, ảnh: HỮU HUỆ

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/trong-tinh/chu-tich-ubnd-le-van-han-kiem-tra-tinh-hinh-nuoi-thuy-san-huyen-cau-ngang-va-thi-xa-duyen-hai-35415.html