Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Thủ tướng Đức

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel để trao đổi về các vấn đề trong quan hệ song phương cũng như hợp tác giữa Trung Quốc và EU.

Tối 24/11, theo giờ Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel để trao đổi về các vấn đề trong quan hệ song phương cũng như hợp tác giữa Trung Quốc và EU, trong bối cảnh các quốc gia EU đang phải đối mặt với làn sóng dịch Covid-19 thứ hai.

Tại cuộc điện đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, hiện nay một số khu vực trên thế giới trong đó có châu Âu đang phải đối mặt với làn sóng dịch Covid-19 thứ hai, do đó hợp tác cùng đối phó dịch là nhiệm vụ hàng đầu của các bên. Trung Quốc mong muốn cùng với Đức tăng cường giao lưu hợp tác trên lĩnh vực vaccine, thúc đẩy phân phối vaccine một cách công bằng, đặc biệt là chú ý đến lợi ích của các quốc gia đang phát triển.

Cờ Đức và Trung Quốc. (Ảnh: Belt and Road news)

Ông Tập Cận Bình khẳng định, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát cho đến nay, Trung Quốc và Đức luôn duy trì sự trao đổi chặt chẽ thông qua các hình thức linh hoạt, hợp tác thực chất giữa hai bên tiếp tục được đẩy mạnh. Trung Quốc đang tích cực xây dựng cục diện phát triển mới, kiên trì mở rộng nội nhu, đẩy mạnh mở cửa và đây sẽ là cơ hội mới cho Đức. Về phần mình, Trung Quốc hy vọng Đức và EU mở cửa đối với doanh nghiệp nước này. Ông Tập cho rằng, thời gian tới hai bên cần tiếp tục kiên trì tôn trọng lẫn nhau, nắm chắc dòng chính đối thoại hợp tác và cùng thắng, cùng có lợi trong quan hệ hai bên. Ông Tập bày tỏ hy vọng, vòng tham vấn mới cấp chính phủ giữa hai bên sẽ hoạch định được phương hướng phát triển trên nhiều lĩnh vực cho hai nước.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng cho rằng, trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp như hiện nay thì tính toàn cầu và tính chiến lược của hợp tác giữa Trung Quốc và EU càng được thể hiện nổi bật, hai bên cần tăng cường hợp tác tin cậy, tăng cường giao lưu trao đổi kinh nghiệm, bảo vệ chủ nghĩa đa phương, hoàn thiện quản trị toàn cầu. Ông Tập cho biết, cuộc gặp giữa ông và hai Chủ tịch của EU hồi tháng 9 vừa qua đã đạt được không ít nhận thức chung, và các nhận thức chung này đang được thực hiện trên thực tế. Thời gian tới, Trung Quốc mong muốn tiếp tục trao đổi chặt chẽ xoay quanh các vấn đề lớn và quan trọng giữa hai bên, thúc đẩy Hiệp định đầu tư Trung Quốc – EU được hoàn thành đúng thời hạn, thúc đẩy hợp tác giữa các bên trên hàng loạt lĩnh vực như môi trường, khí hậu, cơ chế đối thoại số, xây dựng quan hệ đối tác xanh, đối tác số Trung Quốc – EU, tạo thêm động lực phát triển cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc – EU trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng, thế giới hiện nay đang diễn ra những thay đổi to lớn, châu Âu phải đối mặt với nguy cơ làn sóng dịch Covid-19 lần thứ hai. Việc Trung Quốc khống chế thành công dịch, đi đầu trong phục hồi kinh tế là tin tức tốt đẹp đối với các doanh nghiệp Đức. Bà Angela Merkel hy vọng, hai bên tăng cường trao đổi trong lĩnh vực hợp tác vaccine, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực như đầu tư thương mại, ô tô năng lượng mới… Đức cũng chúc mừng Trung Quốc cùng các bên đã ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), hy vọng sẽ cùng Trung Quốc nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy hoàn tất đàm phán Hiệp định đầu tư Trung Quốc – EU trong năm nay.

Đức đánh giá cao những mục tiêu tầm nhìn và dài hạn của Trung Quốc trong ứng phó với biến đổi khí hậu, hy vọng hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, môi trường sinh thái. Thủ tướng Đức bày tỏ, nước này sẽ cùng Trung Quốc duy trì trao đổi mật thiết trong các nghị trình chính trị lớn giữa hai bên, dốc sức thúc đẩy quan hệ Đức – Trung Quốc, EU- Trung Quốc phát triển tốt đẹp./.

Đinh Tuấn/VOV- Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/chu-tich-trung-quoc-tap-can-binh-dien-dam-voi-thu-tuong-duc-819867.vov