Chủ tịch Triều Tiên kêu gọi lực lượng xe tăng nâng cao sức chiến đấu

Ngày 24/3, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát một đơn vị xe tăng có trụ sở tại tỉnh Bắc Hwanghae, phía Đông thủ đô Bình Nhưỡng.

Chủ tịch Triều Tiên thăm và chụp ảnh cùng các chiến sĩ của một đơn vi xe tăng. (Nguồn: KCNA)

Theo hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), đơn vị này là sư đoàn thiết giáp đầu tiên của Triều Tiên, được đặt theo tên của sĩ quan chỉ huy sáng lập, người cũng đã lãnh đạo đơn vị khi quân đội Triều Tiên đánh chiếm Seoul trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Trong chuyến thăm hôm 24/3, ông Kim Jong-un đã được Tư lệnh sư đoàn thông báo tóm tắt về kế hoạch tấn công và phòng thủ, xem xét các tài liệu và đưa ra chỉ đạo về những nhiệm vụ tác chiến cũng như huấn luyện cho quân đội.

Bản tin của KCNA có đoạn: “Nhà lãnh đạo nêu ra các nhiệm vụ, phương hướng để bằng mọi cách tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của đơn vị".

Theo tin, trong số các biện pháp mà Chủ tịch Triều Tiên đưa ra, có việc trang bị cho các kíp xe một cách "kỹ càng hơn với sức mạnh tư tưởng và tinh thần vượt trội, rèn luyện quân sự và thể lực, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị công nghệ chiến đấu cho công tác huy động thường trực”.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chu-tich-trieu-tien-keu-goi-luc-luong-xe-tang-nang-cao-suc-chien-dau-265371.html