Chủ tịch TPHCM nói về việc hỗ trợ người lao động mua nhà ở xã hội

Với câu chuyện khó tiếp cận mua nhà ở xã hội (NOXH), ông Phan Văn Mãi cho rằng người lao động có thể vay ở ngân hàng và thành phố hỗ trợ lãi suất.

Chiều 11/5, Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức chương trình "Cảm ơn người lao động" với sự tham dự của Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi.

Người lao động nghe đến NOXH trên tivi

Chia sẻ tại chương trình, anh Nguyễn Trần Đăng Minh (công nhân Công ty Dịch vụ công ích quận 10) cho rằng người lao động chỉ nghe đến NOXH trên ti vi, báo đài chứ không biết được dự án ở đâu, mua thế nào, vay vốn ra sao...

Anh Minh cho biết, hằng năm công ty mình thực hiện bình xét các trường hợp khó khăn để khi có suất mua NOXH thì sẽ được ưu tiên. Thế nhưng, hồ sơ người cần mua có nhưng “không biết nhà ở đâu, điều kiện vay thế nào”.

Anh Đăng Minh chia sẻ tại buổi gặp gỡ lãnh đạo TPHCM. Ảnh: PV

Anh Đăng Minh chia sẻ tại buổi gặp gỡ lãnh đạo TPHCM. Ảnh: PV

Anh Minh mong mong thành phố có chính sách hỗ trợ lãi vay, thời gian vay kéo dài để người lao động có cơ hội sở hữu được nhà giữa lúc điều kiện thu nhập còn eo hẹp.

Chị Võ Thị Hải (nhân viên Xí nghiệp liên doanh Vinaco) cho biết, bản thân chị rất hào hứng khi nghe đến NOXH bởi giá NOXH bán ra thấp hơn nhà ở thương mại, người mua được vay đến 80% và lãi suất ở mức 4 - 5%.

“Tuy nhiên chúng tôi rất khó tiếp cận được nhà ở này do không có thông tin về nguồn nhà, nguồn vay”, chị Hải nêu.

Nhiều chính sách ổn định nơi ăn, chốn ở cho người lao động

Lắng nghe 18 ý kiến, sẻ chia của người lao động, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trân trọng những đóng góp quan trọng của người lao động đối với việc xây dựng và phát triển thành phố. Ông khẳng định: “Chính quyền luôn có trách nhiệm tạo ra môi trường tốt để phát triển kinh tế xã hội, từ đó các anh chị đóng góp và có thu nhập”.

Đối với vấn đề việc làm, ông Phan Văn Mãi cho biết lãnh đạo thành phố có trách nhiệm duy trì tăng trưởng, môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi để có thêm nhiều doanh nghiệp, nhiều cơ hội việc làm cho người lao động.

Do đó, thành phố đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi bằng cách duy trì các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao đổi với người lao động.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao đổi với người lao động.

Về vấn đề nhà ở được nhiều người lao động quan tâm, Chủ tịch Phan Văn Mãi nhìn nhận thời gian qua, các dự án NOXH triển khai trên địa bàn thành phố rất ít do vướng mắc về quy hoạch, đất đai và khả năng sinh lời nên các doanh nghiệp đầu tư chưa nhiều.

Để giải quyết, đối với diện nhà trọ, ông Mãi cho biết TPHCM đang yêu cầu chủ nhà trọ làm theo chuẩn nhất định để tạo chỗ ở tương đối tiện nghi cho người lao động.

Đồng thời, thành phố cũng sẽ có chính sách để chủ nhà trọ vay tiền sửa chữa nhằm đảm bảo những sinh hoạt tối thiểu, đảm bảo an toàn, phòng cháy chữa cháy... Ngoài ra, thành phố đang nghiên cứu các chính sách hỗ trợ tiền điện, nước, sinh hoạt phí liên quan đến nhà trọ.

Về NOXH, Chủ tịch TPHCM thông tin, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ xây dựng 35.000 căn nhưng đến nay số lượng thực hiện được rất ít. Thủ tướng Chính phủ giao thành phố xây dựng ít nhất 26.200 căn. TPHCM phấn đấu, sang năm sau thực hiện ít nhất đạt chỉ tiêu Thủ tướng giao.

“Các dự án đã xác định được vị trí, sau cuộc gặp gỡ này, các sở, ban ngành liên quan sẽ thông tin cho các cơ sở công đoàn để thông tin đến người lao động”, ông Mãi cho hay.

Tuy nhiên, lãnh đạo TPHCM cũng lưu ý, thực tế không phải ai cũng tiếp cận mua được NOXH bởi còn ràng buộc rất nhiều tiêu chuẩn rất khắt khe. Do đó, ông cho rằng phải thực hiện đồng thời các loại hình nhà trọ, nhà cho thuê, NOXH thì mới giải quyết được nhu cầu rất lớn của xã hội.

Người đứng đầu chính quyền TPHCM cho biết giải pháp cho vay tiền để mua nhà là một phần của chính sách nhưng để giải quyết nhu cầu cho hàng triệu công nhân thì chính sách này cũng chỉ phục vụ được một số ít.

“Nếu cho vay 900 triệu đến 1 tỷ đồng, thành phố giỏi lắm cũng đáp ứng 1.000 tỷ đồng, cho vay tương ứng khoảng 1.000 hộ thôi, cho nên đây cũng chưa phải là giải pháp đáp ứng về nhà ở cho đông đảo người lao động”, ông Mãi phân tích.

Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng người lao động có thể vay tiền từ các ngân hàng thương mại và thành phố hỗ trợ lãi suất. Trong điều kiện của mình, ngân hàng có thể cho vay hàng chục nghìn tỷ đồng và khi đó 1.000 tỷ đồng trên có thể hỗ trợ lãi suất cho vài chục nghìn người để tiếp cận được chương trình.

“TPHCM sẽ tiếp tục theo hướng này chứ cho vay trực tiếp thì có nâng lên 1 – 1,5 tỷ nữa thì khả năng một năm cũng chỉ giải quyết được cho vài trăm người thôi”, ông Mãi nói.

Ngô Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chu-tich-tphcm-noi-ve-viec-ho-tro-nguoi-lao-dong-mua-nha-o-xa-hoi-post1636413.tpo