Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường kiểm tra tiến độ công trình khu tưởng niệm Gạc Ma

Sáng 25.6, Đoàn công tác Tổng LĐLĐ VN do đồng chí Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN làm trưởng đoàn đã đến thăm và kiểm tra tiến độ công trình khu tưởng niệm Gạc Ma (tại Bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (thứ ba từ phải sang) trao quà động viên các công nhân làm việc tại công trình Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: Nhiệt Băng

Tham gia cùng đoàn công tác còn có đồng chí Đặng Ngọc Tùng - nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN. Đoàn công tác Tổng LĐLĐ VN đã tiến hành kiểm tra tiến độ các hạng mục công trình Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma và tặng quà động viên các công nhân làm việc tại công trình.

Thay mặt Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, đồng chí Bùi Văn Cường ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của các đơn vị thi công, nhà thầu... và yêu cầu cần đảm bảo hoàn thành công trình đúng tiến độ. Đồng chí Bùi Văn Cường cũng nhắc nhở các công nhân thi công cần chú ý đảm bảo an toàn lao động.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Bùi Văn Cường đề nghị nhà thầu thi công cần nghiên cứu hạ thấp lối đi chính dẫn lên vòng tròn bất tử vì đứng ở chân công trình nhìn lên, phần tượng đài dưới vòng tròn bất tử bị che khuất.

Sáng cùng ngày, đồng chí Bùi Văn Cường và đồng chí Nguyễn Văn Ngàng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN đã đến thăm Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Khánh Hòa, Nhà khách Công đoàn tỉnh và làm việc với LĐLĐ tỉnh.

Tại Nhà Văn hóa Lao Động tỉnh, sau khi nghe lãnh đạo đơn vị báo cáo về hoạt động trong thời gian qua, đồng chí Cường đánh giá cao Nhà Văn hóa Lao động đã khắc phục khó khăn và yêu cầu cần thay đổi tư duy làm kinh tế phục vụ cho các hoạt động tại đơn vị.

Theo báo cáo của Nhà Văn hóa Lao động doanh thu hằng năm chỉ đạt hơn 2 tỉ đồng, trong khi nhà khách 45 phòng chỉ mới khai thác được công suất 25%.

Đồng chí Bùi Văn Cường cho rằng, doanh thu như vậy là thấp, trong khi cơ ngơi vật chất tại đây có thể cải thiện được doanh thu. Đồng chí Bùi Văn Cường yêu cầu Nhà Văn hóa Lao Động cần lập đề án hoạt động có hiệu quả của nhà khách, hướng đến nâng tầm hoạt động của nhà khách này.

Làm việc với LĐLĐ tỉnh, đồng chí Bùi Văn Cường đề nghị các cấp CĐ của đơn vị cần nỗ lực làm sao đó cho CNLĐ cảm nhận được CĐ vẫn luôn ở bên cạnh họ, nhất là tại cơ sở.

"Trước thềm TPP, tổ chức CĐ VN chịu không ít áp lực. Nó báo hiệu sự tồn vong của chúng ta, nên chúng ta buộc phải đổi mới phương pháp hoạt động. Bên cạnh chăm lo tốt đời sống NLĐ, cần đồng hành tạo điều kiện cho DN phát triển. Vì DN khó khăn, phá sản thì dẫn đến NLĐ cũng mất việc làm" - đồng chí Cường đề nghị.

Chiều nay (25.6), Đoàn công tác Tổng LĐLĐ VN do đồng chí Bùi Văn Cường chủ trì sẽ họp hội đồng thẩm định công trình cùng các đơn vị liên quan.

Clip đồng chí Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN trả lời báo chí tại công trường công trình Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma:

Các hạng mục công viên cây xanh, lối đi chính dẫn lên tượng đài Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma cơ bản đã hoàn thành. Ảnh: Nhiệt Băng

Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ VN kiểm tra tiến độ thi công công trình Khu tưởng niệm Gạc Ma vào sáng 25.6. Ảnh: Nhiệt Băng

Đồng chí Bùi Văn Cường làm việc với LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/chu-tich-tong-ldldvn-bui-van-cuong-kiem-tra-tien-do-cong-trinh-khu-tuong-niem-gac-ma-566298.bld