Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường dự Đại hội Liên hiệp Công đoàn thế giới 2016

Đại hội Công đoàn thế giới lần thứ 17 diễn ra trong các ngày từ 5-8.10 tại thành phố Durban, CH Nam Phi.

Tổng thống Nam Phi – ông Jacob Zuma phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (thứ hai từ trái sang) phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội.

Đại hội sẽ đánh giá các hoạt động của LHCĐTG trong 5 năm qua, đề ra phương hướng và kế hoạch hoạt động cụ thể cho 5 năm tới; bầu ra Ban Chấp hành, Hội đồng Chủ tịch và ban lãnh đạo mới. Hơn 1000 đại biểu trong đó có hơn 800 đại biểu quốc tế, đại diện 244 tổ chức công đoàn từ 111 nước tham dự Đại hội. Tổng thống CH Nam Phi Jacob Zuma đã tới dự và phát biểu tại phiên khai mạc. Đoàn đại biểu Công đoàn Việt Nam có đồng chí Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường; đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Phó Chủ tịch LHCĐTG, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cùng tham dự đại hội.

Đoàn đại biểu của Tổng LĐLĐVN và các đại biểu tham dự Đại hội.

Cũngtrong phiên khai mạc, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã có bài phát biểu giới thiệu những kết quả đạt được của tổ chức Công đoàn VN trong thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới... Trong bài phát biểu, Chủ tịch Bùi Văn Cường nêu rõ: Đại hội Công đoàn Thế giới lần thứ 17 là một sự kiện trọng đại đối với phong trào công đoàn mang tính giai cấp của chúng ta. Nhìn lại chặng đường 5 năm đã trôi qua kể từ Đại hội lần thứ 16 tổ chức tại Athens, Hy Lạp, chúng ta có thể tự hào nói rằng phong trào của chúng ta đã đứng vững, phát triển và ngày càng trở thành chỗ dựa không thể thiếu của đông đảo nhân dân lao động, đoàn viên công đoàn các nước trong tiến trình xây dựng, bảo vệ độc lập, chủ quyền dân tộc; bảo vệ các thành quả xã hội, quyền công đoàn; chống lại bóc lột, nô dịch, tự do hóa và toàn cầu hóa. Thực tế, phong trào công đoàn chúng ta đang trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn. Như báo cáo của Ban Thư ký đã chỉ rõ, thế giới lao động đang đối mặt với những thách thức to lớn do khủng hoảng Tư bản chủ nghĩa và Chủ nghĩa Đế quốc mang lại. Đời sống và công ăn việc làm của người lao động ngày càng khó khăn. Bất công, nghèo đói, khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng. Các thành quả xã hội đang bị xói mòn, thậm chí bị xóa bỏ. Bóc lột tài nguyên và hủy hoại môi trường ngày càng nghiêm trọng. Một thế giới đơn cực với những toan tính địa – chính trị của các thế lực đế quốc đã dẫn đến những cuộc xung đột đẫm máu và chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Chúng tôi mong rằng Đại hội lần này là nơi hội tụ của những sáng kiến nhằm đổi mới, tăng cường các hoạt động của tổ chức chúng ta, tạo sức sống mới cho tổ chức. Và Đại hội XVII của chúng ta sẽ phải là một Đại hội Đổi mới. Trong bối cảnh hiện nay, đời sống và việc làm của NLĐ ngày càng khó khăn, do đó để hoàn thành nhiệm vụ của mình, chúng ta cần nâng cao năng lực và tăng thêm sức mạnh tổ chức bằng việc tập trung phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; chú trọng tính hiệu quả của thương lượng tập thể và tính đại diện; tìm cách thiết lập hệ thống cung cấp dịch vụ và hỗ trợ đoàn viên tốt nhất có thể, lấy lợi ích mang lại cho đoàn viên làm phương thức tập hợp; đổi mới phương thức lãnh đạo và hoạt động của tổ chức công đoàn.

Xuân Hiếu (từ Nam Phi)

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/chu-tich-tong-ldldvn-bui-van-cuong-du-dai-hoi-lien-hiep-cong-doan-the-gioi-2016-598393.bld