Chủ tịch Tân Hoàng Minh nhận việc trả lãi cho nhà đầu tư

Chiều 20/3, tại phiên tòa, trước ý kiến của các bị hại đề nghị được nhận tiền lãi, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng cho biết, đối với khoản tiền lãi sau khi mình bị bắt sẽ tôn trọng phán quyết của HĐXX và còn tiền lãi trước đó bị cáo có trách nhiệm trả…

Theo đó, trong phiên tòa chiều nay, nhiều bị hại cho biết đã đầu tư số tiền tương đối lớn để mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh. Đến nay họ mong muốn được nhận sớm lại tiền gốc và lãi ngay sau phiên tòa sơ thẩm để có một khoản trang trải cuộc sống.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Cụ thể, nêu quan điểm của mình, bị hại là bà Cao Minh Hồng mong HĐXX khoan hồng cho các bị cáo thuộc Tân Hoàng Minh và mở cho họ có cơ hội để sửa sai. Theo bà Hồng, trong hoàn cảnh khó khăn nhưng các bị cáo đã có ý thức khắc phục hậu quả.

Trong khi đó, bị hại là bà Nguyễn Minh Thùy cũng đề nghị HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo ở Tân Hoàng Minh với lý do dù đã gây ra sai phạm nhưng Tân Hoàng Minh đã có ý thức nộp hết tiền để khắc phục hậu quả cho các nhà đầu tư.

Liên quan đến ý kiến này, bị cáo Đỗ Anh Dũng cho biết, với những khoản tiền lãi của các hợp đồng đến hạn trước khi mình bị bắt, bị cáo xin nhận trách nhiệm trả số tiền này. Đối với khoản lãi sau đó (sau khi bị bắt - PV) thì bị cáo tôn trọng phán quyết của HĐXX. Phía Tân Hoàng Minh đã tự nguyện trả tiền và khắc phục hậu quả trước khi phiên tòa diễn ra.

Trong một diễn biến khác, khi trả lời các câu hỏi của đại diện VKS, bị cáo Đỗ Hoàng Việt (con trai của bị cáo Đỗ Anh Dũng) khai, Tân Hoàng Minh chọn 3 công ty (Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung Điện Mùa Đông) là đơn vị phát hành trái phiếu vì lúc đó Tân Hoàng Minh không đủ điều kiện phát hành trái phiếu. Tuy nhiên, theo lời khai của bị cáo Việt, 3 công ty trên cũng không đủ điều kiện nên mới phải tiến hành hợp thức hồ sơ.

Trong phần xét hỏi trước đó, bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng và Lê Văn Thịnh là hai Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh cùng các bị cáo là nhân viên cho hay bản thân cũng ký hợp đồng, mua nhiều trái phiếu và thuyết phục người thân, bạn bè tham gia.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, trước khi vụ án bị khởi tố, Tân Hoàng Minh chưa và không bao giờ nhận được các phản ánh của nhà đầu tư về việc chậm trả lãi trái phiếu. Đồng thời tin tưởng công ty đang làm ăn rất tốt nên cùng bố mẹ, anh em ruột bạn bè mua trái phiếu. Tương tự, bị cáo Lê Văn Thịnh cũng khai, tin tưởng công ty nên đã mua trái phiếu với mục đích mang lại lợi nhuận cho bản thân.

Nguyên Bảo

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/chu-tich-tan-hoang-minh-nhan-viec-tra-lai-cho-nha-dau-tu.html