CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ HỘI KIẾN TỔNG THỐNG MÔNG CỔ: THÚC ĐẨY HỢP TÁC GIỮA HAI CƠ QUAN LẬP PHÁP, TẠO TIN CẬY CHÍNH TRỊ SÂU SẮC VIỆT NAM – MÔNG CỔ

Sáng 02/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh đang có chuyến thăm chính thức cấp nhà nước đến Việt Nam. Hai bên vui mừng nhận thấy tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước đã đạt một số kết quả quan trọng. Khẳng định sẵn sàng thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan lập pháp 2 nước, qua đó, củng cố và tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị giữa hai nước, cùng nhau hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và mở ra trang sử mới cho quan hệ Việt Nam – Mông Cổ.

Dự hội kiến phía Việt Nam có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Cùng dự có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Minh Sơn; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Đinh Thị Phương Lan; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Đỗ Quang Thành; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nồng nhiệt chào mừng Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Mông Cổ thăm cấp Nhà nước Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc Tổng thống đã chọn Việt Nam là nước thăm song phương đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á sau khi được bầu làm Tổng thống Mông Cổ, phái đoàn thăm Việt Nam có rất nhiều thành viên là nghị sĩ Quốc hội Mông Cổ. Điều này đã cho thấy sự coi trọng của Lãnh đạo Mông Cổ và cá nhân Tổng thống đối với quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, thực chất và toàn diện hơn nữa trong thời gian tới, vì lợi ích của mỗi nước và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước. Đồng thời, khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ tăng cường quan hệ Việt Nam – Mông Cổ, nỗ lực hết sức mình làm cho quan hệ đối tác hợp tác hai nước ngày càng được củng cố và phát triển trên cơ sở các nền tảng đã thiết lập.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh

Hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy, với sự quan tâm thúc đẩy của lãnh đạo hai nước, quan hệ Việt Nam - Mông Cổ đã đạt một số kết quả quan trọng, nhất là trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh và kinh tế.

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh nhấn mạnh, tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước đã được đặt nền móng từ chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Mông Cổ vào năm 1955 và được các thế hệ lãnh đạo, Nhân dân hai nước không ngừng vun đắp. Hai nước đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và mở ra trang sử mới cho quan hệ Việt Nam – Mông Cổ.

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh khẳng định, chính sách của Mông Cổ là vì hòa bình, mở rộng hợp tác với cộng đồng quốc tế. Bên cạnh hợp tác với các nước láng giềng, Mông Cổ còn có chính sách đối ngoại hợp tác với nước láng giềng thứ 3, hợp tác khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh mong hợp tác chặt chẽ hơn với Việt Nam – đối tác rất quan trọng trong chính sách hợp tác với đối tác láng giềng thứ 3 của Mông Cổ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến cùng Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến cùng Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao Mông Cổ luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á; cảm ơn sự ủng hộ quý báu của Nhà nước và nhân dân Mông Cổ dành cho Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với Mông Cổ trên tất cả các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu Nhân dân.

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam lần này, Lãnh đạo hai nước đã trao đổi sâu rộng về quan hệ hai nước và các định hướng mở rộng hợp tác về kinh tế, về giao thông vận tải... Hai bên cũng đã tổ chức diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ. Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác còn rất lớn giữa hai nước, Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh mong muốn hai bên củng cố và tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới, nhất là trong các lĩnh vực về khoáng sản, y tế, giáo dục.... Hai bên đã ký Hiệp định về miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông, qua đó tăng cường hợp tác giao lưu Nhân dân, mở ra cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.

Toàn cảnh cuộc hội kiến

Toàn cảnh cuộc hội kiến

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh mong muốn và khẳng định sẵn sàng thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, qua đó, củng cố và tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị giữa hai nước; đồng thời chuyển lời mời thăm Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng kết quả hội đàm tốt đẹp giữa Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh và các văn kiện đã được kí kết giữa hai nước tạo khung khổ pháp lý thúc đẩy hợp tác hai nước lên tầm cao mới trong thời gian tới.

Bày tỏ hoàn toàn nhất trí với các nhận định và ý kiến của Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh về quan hệ hai nước và cơ quan lập pháp hai nước, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong tổng thể quan hệ hai nước, hợp tác giữa hai Quốc hội đóng vai trò quan trọng và đạt kết quả tích cực. Quốc hội hai nước đã ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2018-2022. Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ duy trì các hoạt động trao đổi Đoàn, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp xúc, tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương khu vực, quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc hội kiến

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc hội kiến

Giới thiệu với Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh về vai trò, vị thế và tổ chức, hoạt động của Quốc hội trong hệ thống chính trị Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trong suốt 78 năm, từ ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (06/01/1946) đến nay và nhất là từ năm 1986 khi đất nước bắt đầu công cuộc đổi mới, Quốc hội Việt Nam đã góp phần quan trọng vào những thành tựu có ý nghĩa lịch sử của đất nước. Trong đó, kinh tế luôn tăng trưởng ở mức cao, năm 2022 đạt hơn 8%, đưa quy mô nền kinh tế Việt Nam xếp thứ 38 thế giới tính theo giá trị hiện hành và đứng thứ 10 Châu Á, thứ 24 thế giới tính theo sức mua tương đương (PPP).

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh quan tâm, chỉ đạo tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường tiếp xúc giữa hai bên, trên tất cả các kênh; chỉ đạo các cơ quan hai nước hợp tác chặt chẽ triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2024; đẩy mạnh hợp tác thực chất, hiệu quả, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, giáo dục và đào tạo; hợp tác văn hóa du lịch và giao lưu nhân dân; hợp tác lao động; an ninh và quốc phòng...

 Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh tại cuộc hội kiến

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh tại cuộc hội kiến

Về hợp tác giữa hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh ủng hộ Quốc hội hai nước tăng cường hợp tác, trao đổi đoàn giữa Lãnh đạo cấp cao và các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội hai nước; tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF), Đối tác nghị viện Á - Âu (ASEP); tăng cường trao đổi, ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề hai bên cùng quan tâm và có lợi ích chung.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Mông Cổ tiếp tục chia sẻ, ủng hộ lập trường chung của Việt Nam và ASEAN về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; mong muốn hai nước tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế, tổ chức hợp tác khu vực, quốc tế nhất là Liên hợp quốc, phong trào không liên kết, Diễn đàn hợp tác Á – Âu...

Nhân dịp này, thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn và mong Tổng thống Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh và Chính phủ Mông Cổ tiếp tục tạo điều kiện, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ổn định, lâu dài tại Mông Cổ. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội và Nhà nước Việt Nam sẽ làm hết sức mình, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Mông Cổ tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh chụp ảnh lưu niệm

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh chụp ảnh lưu niệm

Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh hoan nghênh mở rộng hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, nhất trí hợp tác chặt chẽ tích cực trên các diễn đàn và tổ chức quốc tế, cho biết, hai nước đã đồng bảo trợ nhiều nghị quyết tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh cũng cho biết, Mông Cổ coi trọng hợp tác quốc tế trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nhân quyền, bình đẳng giới. Mông Cổ đã tổ chức thành công Hội nghị quốc tế các nữ sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao nữ đầu tiên, chuẩn tổ chức Diễn đàn Nữ lãnh đạo vào năm 2024 nhằm phát huy vai trò và sự tham gia của phụ nữ trong phát triển đất nước. Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh mong Việt Nam cử đoàn tham gia và đóng góp ý kiến. Cùng với đó, Mông Cổ cũng dự kiến đăng cai tổ chức COP17 chống xa mạc hóa vào 2026.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh cùng các đại biểu dự hội kiến

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh cùng các đại biểu dự hội kiến

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ mời thăm Mông Cổ và qua Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh, gửi lời mời Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ sớm thăm Việt Nam.

Cũng tại cuộc hội kiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Saldan Odontuya cho biết, sau chuyến thăm của Tổng thống, Quốc hội Mông Cổ sẽ có phiên họp để thảo luận về chính sách giảm nghèo và hỗ trợ doanh nghiệp dệt may. Cơ quan xây dựng chính sách của Mông Cổ đã nghiên cứu, tìm hiểu kinh nghiệm của nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Đánh giá cao những thành tựu và bài học kinh nghiệm của Việt Nam trong hai lĩnh vực này, Phó Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ cũng mong muốn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong hai lĩnh vực này và kinh nghiệm trong tạo việc làm cho phụ nữ.

Một số hình ảnh tại cuộc hội kiến:

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh

Các đại biểu Việt Nam cùng dự hội kiến

Các đại biểu Việt Nam cùng dự hội kiến

Đoàn đại biểu cấp cao Mông Cổ cùng dự cuộc hội kiến

Đoàn đại biểu cấp cao Mông Cổ cùng dự cuộc hội kiến

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh trao đổi bên lề

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh trao đổi bên lề

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiễn Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh rời Nhà Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiễn Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh rời Nhà Quốc hội

Bảo Yến - Phạm Thắng

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn//tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=81669