CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ GẶP MẶT ĐOÀN CÁN BỘ HƯU TRÍ NGUYÊN LÃNH ĐẠO TỈNH CÀ MAU

Sáng 19/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt Đoàn cán bộ hưu trí nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ.

Cùng dự cuộc gặp mặt có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cùng đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, trợ lý, thư ký lãnh đạo Quốc hội.

Về phía Đoàn cán bộ hưu trí nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải, cùng các cán bộ hưu trí nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau qua các thời kì và cán bộ tỉnh Cà Mau.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt Đoàn cán bộ hưu trí nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cho biết, nhân kỉ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức chương trình về thăm Thủ đô viếng Lăng Bác và thăm quan một số tỉnh/thành phía Bắc; bày tỏ vinh dự khi Đoàn về thăm Thủ đô, tham quan Nhà Quốc hội và được Chủ tịch Quốc hội dành thời gian đón tiếp.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cũng đã có thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của Cà Mau năm 2022 và những tháng đầu năm 2023. Trong 3 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế tăng trưởng 9,05% so cùng kỳ, cao nhất so với những năm gần đây. Cùng với đó là các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân triển khai thực hiện tốt kịp thời chặt chẽ. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cho biết có được kết quả này là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nỗ lực quyết tâm của cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân Cà Mau; đồng thời, mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội hơn nữa để tiếp sức cho Cà Mau trong quá trình phát triển.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Phát biểu biểu tại cuộc gặp mặt, các lãnh đạo tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ chia sẻ Đoàn đã có hành trình ý nghĩa và đáng nhớ, vui mừng xúc động và trân trọng khi vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội nói chung và cá nhân Chủ tịch Quốc hội nói riêng. Cho biết, dù đã nghỉ chế độ nhưng vẫn dành thời gian quan tâm, theo dõi tình hình của đất nước và địa phương, dõi theo hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cho thấy Trung ương đã dành nhiều sự quan tâm dành cho Cà Mau để Cà Mau cùng cả nước phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu chia sẻ cùng với sự cố gắng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Cà Mau có được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội nhưng nhìn về tương lai, tỉnh còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhất là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hạn chế về ngân sách, nguồn lực đầu tư ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong quá trình này, mong muốn Trung ương tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa, có đầu tư cho Cà Mau phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua

Theo các đại biểu, hạ tầng là vấn đề then chốt để phát triển cho Cà Mau nói riêng và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Do đó, các đại biểu cũng kiến nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành nhiều sự quan tâm đầu tư các dự án giao thông, các dự án kết nối để mở ra nhiều cơ hội, thúc đẩy cho sự phát triển của tỉnh và các tỉnh liên vùng; quan tâm đầu tư triển khai dự án đường cao tốc đến Đất Mũi Cà Mau, thúc đẩy phát triển du lịch, đầu tư cảng nước sâu khai thác lợi thế đường biển dài, giao thương quốc tế thúc đẩy xuất nhập khẩu…Bên cạnh đó, các nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau chia sẻ khó khăn trong ngành nuôi tôm của tỉnh Cà Mau – địa phương có diện tích lớn nhất cả nước, đầu vào giá thành cao, đầu ra khó khăn, do đó dù năng suất cao nhưng người nông dân vẫn lỗ, mong mỏi Quốc hội, đại biểu Quốc hội có tiếng nói phản ánh tâm tư nguyên vọng của cử tri về giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho người nông dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng, được đón tiếp các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ ra thăm Thủ đô Hà Nội và đến thăm Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao và hoan nghênh chủ trương đúng đắn của Tỉnh ủy tổ chức Đoàn nguyên cán bộ lãnh đạo hành trình thăm các tỉnh phía Bắc vào đúng dịp đặc biệt ý nghĩa vào 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt

Nhắc lại chuyến thăm tỉnh Cà Mau theo sự phân công của Thường trực Ban Bí thư dịp Tết Nhâm Dần 2022, cùng với theo dõi tình hình của tỉnh, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Cà Mau đã đạt được thời gian qua, đặc biệt là từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay với nhiều nỗ lực để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt các chỉ tiêu đề ra, thu ngân sách đạt khá, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong 4 tháng đầu năm 2023, nếu như tình hình cả nước có những khó khăn thì Cà Mau trở thành điểm sáng tích cực, tăng trưởng trên 9% cao hơn trung bình cả nước. Các chỉ tiêu đều tăng trưởng tốt, thu ngân sách tăng so với cùng kì, tỉ lệ hộ nghèo giảm, giải ngân vốn đầu tư tăng cao…Chủ tịch Quốc hội ghi nhận.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, qua trao đổi tại buổi gặp mặt càng hiểu hơn phần nào kết quả mà tỉnh có được là nhờ đoàn kết, gắn bó, kết nối giữa các thế hệ lãnh đạo tỉnh. Lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đã có sự cảm thông, chia sẻ, góp ý chân thành vì sự nghiệp chung là điều kiện để tỉnh tiếp tục phát triển. Bài học về đại đoàn kết toàn dân của tỉnh là điều mà nhiều địa phương khác cũng như các cơ quan ở Trung ương cần học tập, phát huy.

Chứng kiến Cà Mau có nhiều đổi thay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Cà Mau là tỉnh cực Nam thiêng liêng của Tổ quốc, có vị trí địa lý quan trọng đặc biệt. Nơi đây có nhiều lợi thế và điều kiện tự nhiên đặc biệt, là địa phương duy nhất của nước ta có 03 mặt giáp biển (chiều dài bờ biển 254 km), có rừng, có hệ sinh thái rừng ngập mặn, ngập ngọt, hệ thống sông rạch đa dạng, hàng năm phù sa bồi đắp cho đất, lắm tôm nhiều cá, là một trong 4 ngư trường trọng điểm của cả nước với 70.000 km2…

Tỉnh có tiềm năng và thế mạnh về phát triển kinh tế biển, nuôi trồng thủy sản; vùng nguyên liệu phục vụ phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến hàng xuất khẩu; phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo với tiềm năng điện gió vùng ven biển; phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng mang đậm nét văn hóa đặc trưng của vùng sông nước phương Nam với trên 100.000 ha rừng tràm, rừng đước ngập nước đặc trưng được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển Thế giới... Đây là lợi thế lớn mà không phải nơi nào cũng có được.

Vùng Đất Mũi cũng nổi tiếng là vùng đất cách mạng anh hùng. Trong thời kỳ kháng chiến, Cà Mau là căn cứ địa cách mạng, bảo vệ an toàn các cơ quan Trung ương Cục miền Nam, Khu ủy, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng; là điểm đến của đường Hồ Chí Minh trên biển, đường chiến lược vận chuyển vũ khí, lương thực từ hậu phương lớn miền Bắc vào tiền tuyến miền Nam. Trên từng tấc đất, từng cánh rừng, dòng sông Cà Mau là nơi đối đầu thường xuyên đầy cam go giữa ta và địch, là trọng điểm của địch khi thực hiện các chiến lược, chiến thuật, nhưng quân và dân Cà Mau đã luôn hiên ngang, anh dũng, với những chiến công vang dội.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình tại buổi gặp mặt

Tuy vậy, Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ tỉnh nhà vẫn còn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức rất đặc thù so với các địa phương khác như: nền đất yếu, sông ngòi, kênh rạch nhiều, dẫn đến phát sinh nhiều chi phí đầu tư, chi phí gia cố nền móng, thiếu hụt nguồn nguyên vật liệu xây dựng. Tỉnh cũng chưa tận dụng, phát huy tốt tiềm năng sẵn có, giá trị thu ngân sách mới bằng 50% chi hàng năm; tỷ lệ đô thị hóa còn thấp hơn mức trung bình vùng và cả nước…

Song Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Trung ương, với truyền thống vẻ vang và kết quả, thành tựu, kinh nghiệm đạt được dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ, trong thời gian không xa, tỉnh Cà Mau sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục củng cố quốc phòng an ninh, phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, chăm lo đời sống người dân, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh sớm trình Thủ tướng Chính phủ thông qua Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thể hiện khát vọng lớn hơn, tầm nhìn rộng hơn, sẽ đánh thức mọi tiềm năng của vùng Đất mũi, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu để có đề xuất xây dựng đề án về chính sách đặc thù để phát triển Cà Mau.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ tham dự buổi gặp mặt

Đồng tình với các ý kiến đề xuất tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội cho rằng trong thời gian tới dự án Đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2 cần đưa vào quy hoạch để kéo dài đường cao tốc đến Đất Mũi; trước mắt có kế hoạch nâng cấp cải tạo tuyến giao thông từ Tp.Cà Mau đi Đất Mũi. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý quan tâm đầu tư, thực hiện một số dự án giao thông trọng điểm như tuyến tránh Cà Mau, đầu tư nâng cấp sân bay Cà Mau tạo điều kiện rút ngắn khoảng cách của tỉnh với các địa phương khác trong cả nước.

Đề nghị các cơ quan của Quốc hội phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan quan tâm trả lời và giải quyết các kiến nghị của tỉnh; trong đó, có nội dung hỗ trợ xây dựng huyện Ngọc Hiển sớm đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Chủ tịch Quốc hội cho biết, hiện nay, Văn phòng Quốc hội đang tích cực làm việc với một số Bộ, ngành các cơ quan, nhà tài trợ để sắp tới có thể hỗ trợ Tỉnh xây dựng Đề án.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 22/5/2023 tới. Các nội dung tại Kỳ họp đều là những vấn đề được đông đảo cử tri, Nhân dân và dư luận xã hội quan tâm, theo dõi; trong đó có một số dự án luật lớn, khó, phức tạp, có phạm vi rộng, tác động lớn đến người dân, liên quan đến nhiều lĩnh vực như dự án Luật Đất đai (sửa đổi) hay sửa đổi Luật về xuất nhập cảnh để tạo thuận lợi về xuất nhập cảnh cho người dân, kích cầu du lịch… Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn các lãnh đạo tỉnh qua các thời kì tiếp tục quan tâm theo dõi có ý kiến, kiến nghị cụ thể liên quan đến nội dung kỳ họp.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau với tình yêu quê hương Đất Mũi, với kinh nghiệm, kiến thức và tâm huyết của mình, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, quan tâm, đồng hành, giúp đỡ các đồng chí lãnh đạo tỉnh; đồng thời quan tâm đóng góp ý kiến với cho công tác, hoạt động Đảng, Nhà nước, Quốc hội. Nêu rõ, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn cầu thị, lắng nghe góp ý, luôn tìm tòi đổi mới, bám sát yêu cầu cuộc sống để có những quyết sách kịp thời cho sự phát triển của đất nước nói chung và Cà Mau nói riêng. Khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn nặng lòng vì Cà Mau, sẽ làm hết sức mình tròn trách nhiệm thúc đẩy cho sự phát triển của tỉnh.

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt:

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt Đoàn cán bộ hưu trí nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải báo cáo về tình hình của tỉnh

Chủ tịch Quốc hội tại buổi gặp mặt

Các đại biểu Đoàn cán bộ hưu trí nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ

Nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ phát biểu ý kiến

Các đại biểu cùng dự buổi gặp mặt

Chủ tịch Quốc hội tặng quà lưu niệm cho Đoàn

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Minh Sơn gặp mặt các đại biểu.

Bảo Yến - Phạm Thắng

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn//tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=76003