Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ trao 200 căn nhà đại đoàn kết cho 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh

Ngày 1-3, tại huyện Khánh Vĩnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ trao 200 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh. Tổng trị giá 200 căn nhà này là 16 tỷ đồng, do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tài trợ.

Đến dự, về phía lãnh đạo Trung ương có các ông: Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành. Về phía lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa có các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các vị lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh chứng kiến lễ trao 200 căn nhà đại đoàn kết cho 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Tuân cho biết, sự quan tâm, hỗ trợ của các vị đại biểu, các nhà tài trợ trong suốt thời gian vừa qua và việc trao tặng 200 căn nhà đại đoàn kết hôm nay là nguồn động viên to lớn đối với chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa trong công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. Những ngôi nhà đại đoàn kết được trao tặng sẽ là món quà vô giá, là mái ấm che mưa, che nắng, giúp bà con có điều kiện sống tốt hơn, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Đây cũng là món quà đầy ý nghĩa giúp các hộ gia đình khởi đầu năm mới 2024 với nhiều hy vọng mới.

Theo ông Nguyễn Tấn Tuân, từ nguồn vốn Trung ương và địa phương, thời gian qua, 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh đã và đang được đầu tư nhiều công trình hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là hạ tầng giao thông, mở ra không gian phát triển mới, thu hút các doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo việc làm, sinh kế cho bà con….; quyết tâm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trở thành các “tiểu đô thị sinh thái núi rừng” theo định hướng của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 09. Thời gian tới, bà con 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh cần nỗ lực phấn đấu vươn lên, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; giữ gìn, bảo vệ nhà cửa, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, cùng nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, góp phần xây dựng quê hương Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp, văn minh. Các cấp chính quyền địa phương của 2 huyện cần quan tâm, tạo điều kiện cho bà con tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, hỗ trợ về khoa học kỹ thuật để bà con có thể phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt tay ông Mấu Văn Phi - Bí thư Huyện ủy Khánh Vĩnh.

Các già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh dự lễ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hỏi thăm người dân huyện Khánh Vĩnh.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202403/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-du-le-trao-200-can-nha-dai-doan-ket-cho-2-huyen-khanh-son-va-khanh-vinh-ddf315d/