Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương cho nguyên lãnh đạo các cơ quan QH

Chủ tịch nước kí quyết định trao tặng Huân chương cho các đồng chí nguyên lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chiều nay, tại Tòa nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức lễ trao tặng Huân chương bậc cao, gặp mặt giữa ủy ban Thường vụ Quốc hội với các đại biểu Quốc hội khóa XIII hoạt động chuyên trách ở Trung ương không tái cử và cán bộ thuộc diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội quản lý đã nghỉ hưu, chuẩn bị nghỉ hưu hoặc chuyển công tác. Dự buổi lễ có chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu.

Nhằm ghi nhận những thành tích, công lao đóng góp của các cá nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, Chủ tịch nước đã kí quyết định trao tặng 3 Huân chương Độc lập hạng Nhất; 4 Huân chương Độc lập hạng Nhì; 11 Huân chương Độc lập Hạng 3; 10 Huân chương lao động hạng Nhất và hạng Nhì cho các đồng chí nguyên lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội tặng Huân chương.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, trong suốt nhiệm kì Quốc hội khóa XIII, các đồng chí đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm người đại biểu dân cử, tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đoàn kết, thống nhất, đóng góp trí tuệ với tinh thần xây dựng, tâm huyết, giúp Quốc hội hoàn thành khối lượng lớn công việc trên tất cả các lĩnh vực lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng và giám sát tối cao, đặc biệt là việc sửa đổi Hiến pháp và ban hành nhiều đạo luật quan trọng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tặng Huân chương.

Phó Chủ tịch Quốc hội tặng Huân chương.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các cựu đại biểu Quốc hội khóa XIII hoạt động chuyên trách ở Trung ương không tái cử và các cán bộ công tác tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghỉ hưu, chuẩn bị nghỉ hưu tiếp tục đóng góp trí tuệ, những kinh nghiệm phong phú, bài học quý báu cho xã hội và hoạt động của Quốc hội.

Theo dõi động viên các thế hệ đại biểu khóa sau phấn đấu xây dựng một Quốc hội đoàn kết, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân, vì trách nhiệm và lòng tự hào dân tộc, ngày càng xứng đáng với vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước./.

Lê Tuyết/VOV

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-trao-huan-chuong-cho-nguyen-lanh-dao-cac-co-quan-qh-571941.vov