Chủ tịch Quốc hội: Nghiên cứu sử dụng mạng xã hội trong truyền thông chính sách

Phát biểu bế mạc tại Hội nghị Toàn quốc lần thứ hai triển khai các luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV vào sáng 7/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh, phải thực hiện cho bằng được chủ trương rất quan trọng của Đảng và Nhà nước là gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật, đảm bảo cho hệ thống pháp luật được thực hiện một cách công bằng, hiệu quả, nghiêm minh. Do đó cần nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn nữa, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa nhằm sớm đưa các quyết sách của Quốc hội đi vào cuộc sống, tránh để các khoảng trống pháp lý.

Khái quát lại một số điểm chính của hội nghị, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua 9 luật và 11 nghị quyết quan trọng, có tác động sâu rộng đến xã hội và chính sách kinh tế vĩ mô của đất nước, có ý nghĩa không chỉ đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2024, 2025, mà còn có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, lâu dài trong giai đoạn tiếp theo. Đặc biệt, với việc thông qua Luật Đất đai sửa đổi, Quốc hội đã hoàn thành một trong những nhiệm vụ lập pháp quan trọng nhất của nhiệm kỳ. Chất lượng các luật, nghị quyết sau khi được ban hành bước đầu nhận được sự đồng thuận, đánh giá cao của Nhân dân, cử tri, đồng bào ta ở nước ngoài và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh một điều đáng mừng là đã có một sự chuyển biến rõ rệt, trông thấy từ sau thành công của Hội nghị toàn quốc triển khai Luật, Nghị quyết lần thứ Nhất. Cụ thể, tình trạng nợ đọng văn bản hướng dẫn ít hơn rất nhiều, tốc độ ban hành các văn bản kịp thời hơn, chất lượng các văn bản bám sát thực tiễn hơn, và đi vào cuộc sống nhanh hơn.

Về công tác phổ biến pháp luật, Chủ tịch Quốc hội đánh giá Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo đẩy mạnh truyền thông kịp thời hơn đến cử tri, nhân dân về kết quả các kỳ họp và nội dung của các luật, nghị quyết. Chủ tịch ghi nhận hệ thống báo chí truyền thông, đặc biệt là Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Báo Đại biểu Nhân dân, đã kịp thời thông tin rõ những điểm mới, căn cơ, cốt lõi của các luật, nghị quyết đến đông đảo cử tri. Các cơ quan tăng tốc hoàn thiện nội dung và kỹ thuật văn bản luật nên đẩy nhanh tốc độ trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực.

Nhấn mạnh vai trò của truyền thông trong việc đưa Luật vào cuộc sống, Chủ tịch Quốc hội lưu ý có hiện tượng khá mới là sự tham gia mạnh mẽ của mạng xã hội vào truyền thông chính sách. Một số kênh mạng xã hội không chỉ giúp phân tích điểm mới của luật mà còn nói sâu về từng vấn đề, từng đối tượng ảnh hưởng của luật và có khả năng tiếp cận với một số lượng lớn người dùng mạng xã hội.

Dẫn hiệu ứng của phim Đào, Phở và Piano do Nhà nước đặt hàng sản xuất, chỉ thực sự được người dân biết đến sau khi nhiều trang mạng xã hội có bài đánh giá, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Tư pháp, Ủy ban Pháp luật nghiên cứu để có thêm kinh nghiệm trong sử dụng mạng xã hội cho truyền thông chính sách.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, các kết quả triển khai thi hành Luật bước đầu là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, khối lượng công việc cần tiếp tục thực hiện là rất lớn. Nhiều nội dung vừa mới, vừa khó, vừa đòi hỏi cao về tiến độ. Do đó đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bố trí nguồn lực, khẩn trương ban hành Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết gắn với phân công cụ thể và thời hạn hoàn thành.

Nhấn mạnh hiệu quả triển khai luật phụ thuộc lớn vào các địa phương, Chủ tịch quốc hội đề nghị chính quyền địa phương chủ động nghiên cứu, chuẩn bị điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện các thẩm quyền, nhiệm vụ, nhất là những thẩm quyền, nhiệm vụ mới được giao theo chính sách thí điểm, đặc thù.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, những vấn đề được trao đổi giữa các bên tại các Hội nghị triển khai luật, nghị quyết như thế này sẽ trở thành bài học, kinh nghiệm quý. Những vấn đề còn vướng mắc trong triển khai sẽ có phương án giải quyết kịp thời. Qua đó, giúp công tác thi hành pháp luật ngày càng chuyên nghiệp, bài bản hơn, đáp ứng tốt hơn kỳ vọng của cử tri và Nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chu-tich-quoc-hoi-nghien-cuu-su-dung-mang-xa-hoi-trong-truyen-thong-chinh-sach-213320.htm