Chủ tịch Quốc hội lên đường dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước CLV tại Lào

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ nhất nhằm tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết chặt chẽ, hợp tác toàn diện.

Sáng 4/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã rời sân bay Nội Bài, Hà Nội đến Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia – Lào- Việt Nam (gọi tắt là CLV) lần thứ nhất; thăm và làm việc tại Lào.

Chủ tịch Quốc hội lên đường dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước CLV tại Lào

Cùng dự có các Ủy biên BCH Trung ương Đảng Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Trung tướng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La Nguyễn Hữu Đông; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông Ngô Thanh Danh, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang; Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đặng Quang Phương tiễn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ đề chính của Hội nghị Hội nghị cấp cao Quốc hội CLV là: "Tăng cường vai trò của Nghị viện trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Campuchia, Lào, Việt Nam". Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, nhất là các xung đột vũ trang xảy ra trong thời gian qua, các nước tập trung cao cho phục hồi kinh tế và đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, đa dạng hóa quan hệ. Tuy nhiên, kinh tế thế giới vẫn phục hồi chậm, các nền kinh tế lớn gặp nhiều khó khăn khi phải đối mặt với một số thách thức mới. Châu Á - Thái Bình Dương và cả khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm kinh tế, chính trị của thế giới với tốc độ phát triển năng động, vừa thu hút sự quan tâm ngày càng nhiều vừa là trọng điểm của các nước lớn, các nhà đầu tư.

Kể từ năm 2021, quan hệ ba Đảng, ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam tiếp tục được củng cố trên các lĩnh vực, các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Năm 2022, nước ta đã phối hợp với hai nước tổ chức thành công các hoạt động trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Campuchia với nhiều hình thức phong phú để kỷ niệm các sự kiện quan trọng, tạo sự lan tỏa trong nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, quan hệ truyền thống Việt Nam - Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước CLV tại Lào

Ba nước tiếp tục triển khai các cơ chế hợp tác ba bên của Chính phủ, Quốc hội, bộ, ngành và đoàn thể góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa ba nước, cũng như thiết lập một số cơ chế hợp tác ba bên mới như Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước CLV và lần đầu tiên tổ chức Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ ba nước tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ nhất nhằm tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết chặt chẽ, hợp tác toàn diện; thúc đẩy việc trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm lập pháp, giám sát và thực tiễn giữa ba Quốc hội CLV với trọng tâm để thúc đẩy hợp tác về chính trị đối ngoại, phát triển kinh tế - xã hội, hợp tác quốc phòng - an ninh, giao lưu nhân dân vì sự phát triển bền vững của ba nước trong khu vực tam giác phát triển và kết nối ba nền kinh tế.

Lê Tuyết/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-len-duong-du-hoi-nghi-cap-cao-quoc-hoi-ba-nuoc-clv-tai-lao-post1063242.vov