Chủ tịch Quốc hội hội đàm Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Duma quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Victorovich Volodin thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 15 và 16/10. Cuối giờ chiều 15/10, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Duma Quốc gia Nga.

Sau đó, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm, thống nhất nhiều định hướng hợp tác quan trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.

Tháp tùng Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Volodin thăm chính thức Việt Nam và cùng hội đàm có Phó Chủ tịch Thứ nhất và Phó Chủ tịch Duma Quốc gia; lãnh đạo khối Ðảng chính trị- Ðảng Tự do - dân chủ Nga tại Duma Quốc gia; 10 Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội Liên bang Nga và 7 Thứ trưởng các Bộ quan trọng trong Chính phủ Liên bang Nga.

Điều này cho thấy Nga rất coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam và đây là sự kiện quan trọng, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị - hợp tác giữa 2 Quốc hội nói riêng và hai nước Việt Nam, Liên bang Nga nói chung.

Về phía Việt Nam, cùng dự lễ đón và hội đàm có Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Nguyễn Khắc Định; Tổng Thư ký Quốc hội và lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội Việt Nam, lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương và đại diện Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga về kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chào mừng Chủ tịch Duma quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Volodin, các thành viên cấp cao của Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga thăm chính thức Việt Nam. Khẳng định, các đồng chí lãnh đạo Việt Nam rất coi trọng, đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, coi đây là sự kiện quan trọng, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị - hợp tác giữa 2 Quốc hội nói riêng và hai nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Liên bang Nga luôn là một ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; Việt Nam coi trọng, mong muốn củng cố, tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga; Quan hệ hai nước gần đây có nhiều chuyển biến tích cực thông qua duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp qua các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội.

Trong những năm qua, Việt Nam đã đón nhiều đoàn cấp cao của Nga sang thăm và gần đây nhất Chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất đã tiến hành thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, nhiều đoàn của Việt Nam cấp Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng đã thăm Liên Bang Nga.

Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Vichtorovich Volodin bày tỏ vui mừng sang thăm thăm chính thức Việt Nam. Đánh giá cao quan hệ đối tác toàn diện hai nước có nền tảng vững chắc là tình hữu nghị được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước xây dựng và vun đắp, được thử thách qua thời gian và ngày càng được củng cố và phát triển.

Thời gian qua, nhất là sau dịch Covid-19, quan hệ hợp tác giữa hai nước đã được dần phục hồi và chuyển biến tích cực. Bày tỏ nhất trí với Chủ tịch Quốc hội, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi Đoàn cấp cao và các cấp để tiếp tục thúc đẩy quan hệ, hợp tác thiết thực, hiệu quả.

Chủ tịch Duma quốc gia Quốc hội Liên bang Nga cũng cho rằng, hợp tác kênh liên nghị viện là một trong những trụ cột quan trọng giữa hai nước. Quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước không ngừng được củng cố, phát triển tốt đẹp, thường xuyên tham vấn, phối hợp, tích cực ủng hộ nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mãi biết ơn sự giúp đỡ, ủng hộ to lớn của Liên Xô trước đây và Liên bang Nga đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Việt Nam đánh giá cao những thành tựu, kết quả đạt được của Liên bang Nga dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin. Chúc mừng Chính quyền Nga đã luôn giữ vững ổn định xã hội, tổ chức thành công cuộc bầu cử thống nhất toàn Nga; Nền kinh tế Nga đứng vững và tăng trưởng trở thành nền kinh tế đứng đầu Châu Âu và top 5 nền kinh tế thế giới tính theo sức mua tương đương (PPP).

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Nga ủng hộ quan điểm của ASEAN và Việt Nam giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982, duy trì hòa bình, ổn đinh, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tích cực triển khai, thực hiện hiệu quả các định hướng hoạt động được Ủy ban Liên Nghị viện cấp cao Việt - Nga (là cơ chế hợp tác liên nghị viện đầu tiên và là duy nhất đến thời điểm hiện nay giữa Quốc hội Việt Nam với một cơ quan lập pháp nước ngoài) đã đề ra và tranh thủ các chương trình làm việc, tiếp xúc trong khuôn khổ cơ chế này để đẩy mạnh trao đổi, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quan hệ hợp tác song phương.

Tăng cường đôn đốc, giám sát việc thực hiện các thỏa thuận, hiệp định, dự án giữa Chính phủ hai nước. Hai bên sẽ nghị tiếp tục tăng cường trao đổi Đoàn cấp cao, cấp Ủy ban, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị 2 nước, Nhóm Nghị sĩ nữ, Nghị sĩ trẻ…để học tập, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường phối hợp, tham vấn, ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương; đồng thời mời Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sớm sang thăm chính thức Liên bang Nga.

Về hợp tác kinh tế, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Việt Nam đã và đang tích cực phối hợp với phía Nga triển khai các thỏa thuận, kết quả đạt được tại Khóa họp lần thứ 24 Ủy ban liên Chính phủ Nga - Việt về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học, kỹ thuật; tăng cường trao đổi giữa các cơ quan, bộ, ban, ngành để sớm thống nhất các kế hoạch hành động.

Việt Nam nhất trí hai bên cùng hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD vào năm 2030. Cảm ơn Nga tiếp tục dành cho Việt Nam 1.000 suất học bổng mỗi năm; Mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với Nga trên các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, sớm nối lại và kết thúc đàm phán Hiệp định Chính phủ về thu hút và tuyển dụng có tổ chức công dân Việt Nam sang làm việc tại Liên bang Nga; tăng cường hợp tác du lịch; tháo gỡ khó khăn để mở lại đường bay thẳng giữa thủ đô hai nước.

Đề nghị Nga tiếp tục tạo điều kiện, quan tâm để cộng đồng người Việt tại Nga ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng sở tại; Đồng thời cảm ơn Quốc hội Liên bang Nga đã cử đoàn đại biểu tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam tổ chức vào tháng 9 vừa qua; Bày tỏ cảm ơn và nhận lời mời sang thăm chính thức Liên bang Nga vào thời gian thích hợp.

Đặng Linh - Quang Sỹ - Sỹ Cường - Anh Đức

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chu-tich-quoc-hoi-hoi-dam-chu-tich-duma-quoc-gia-quoc-hoi-nga-193772.htm