Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre

TTXVN - Ngày 24-11, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Bến Tre lần thứ 9 (nhiệm kỳ 2016 - 2021) khai mạc với 261 đại biểu chính thức, đại diện gần 267 nghìn hội viên phụ nữ trong tỉnh. Dự đại hội có Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân; Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng với các đại biểu tại Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN tỉnh Bến Tre tập trung thực hiện ba khâu đột phá: Đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; thực hiện chức năng đại diện, vai trò nòng cốt nhằm bảo vệ, chăm lo quyền lợi, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ, huy động các tầng lớp phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ; củng cố phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động Hội. Nhiệm kỳ tới, Hội LHPN tỉnh quyết tâm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Phụ nữ Bến Tre tự tin khởi nghiệp, làm giàu, thoát nghèo bền vững" và Cuộc vận động "Phụ nữ Bến Tre đảm đang, xây dựng gia đình hạnh phúc".

Phát biểu ý kiến tại đại hội, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn phụ nữ Bến Tre tiếp tục phát huy truyền thống “đội quân tóc dài” trong phong trào Đồng khởi năm xưa, nhất là tấm gương nữ tướng Nguyễn Thị Định, người con ưu tú của Bến Tre. Không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Hội, thu hút ngày càng nhiều phụ nữ tham gia tổ chức Hội. Chủ tịch QH lưu ý, các cấp Hội chú trọng đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội; là cầu nối chuyển tải những chủ trương, chính sách, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, hội viên phụ nữ đến với Đảng, Nhà nước. Các cấp Hội tích cực tham mưu, đề xuất các chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Nhất là việc tham mưu, đề xuất công tác cán bộ, tạo nguồn cán bộ nữ. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo, hỗ trợ các gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; thực hiện chính sách an sinh - xã hội, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng Bến Tre ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31366102-chu-tich-qh-nguyen-thi-kim-ngan-du-dai-hoi-dai-bieu-hoi-lien-hiep-phu-nu-tinh-ben-tre.html