Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Phú Yên

Ngày 11/11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn công tác về dự 'Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc' với bà con các dân tộc thôn Xây Dựng, xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

Xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa có 558 hộ và 2.579 khẩu; có 2 dân tộc chính là Êđê và Kinh cùng nhau sinh sống. Hộ người đồng bào dân tộc thiểu số có 496 hộ với 2.346 khẩu, chiếm tỷ lệ 88,89% so với tổng số hộ toàn xã. Tính đến thời điểm hiện nay, sau khi rà soát đối chiếu với Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 toàn xã đạt 11/19 tiêu chí.

Thực hiện chương trình giáo dục theo khung thời gian năm học, mỗi thôn, buôn đều có điểm trường phụ đảm bảo các điều kiện cho học sinh đến trường. Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học năm học 2022-2023 là 43/43 đạt tỷ lệ 100%, công nhận tốt nghiệp THCS cho 37/37, đạt tỷ lệ 100%. Trong công tác xây dựng chính quyền, UBND xã Suối Trai đã được UBND huyện Sơn Hòa công nhận đạt Chính quyền xuất sắc 2 năm liên tục (2021- 2022).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Cũng nhờ tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa non sông về một mối, đưa đất nước bước vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nhờ Đại đoàn kết toàn dân tộc mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bước vào sự nghiệp đổi mới, vượt qua các khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm cho đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng và bày tỏ niềm vui với những thành tựu mà nhân dân xã Suối Trai đạt được. Với đặc thù là xã có 90% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số nhưng kinh tế ngày càng khá; giữ được văn hóa độc đáo. Tiếng cồng chiêng hòa với giọng hát vút cao giữa vùng núi cao chứa đựng tinh thần đoàn kết của đồng bào, niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Là xã đặc biệt khó khăn nhưng việc học của các em, các cháu được chăm lo với những điều kiện thuận lợi nhất. Nơi đây cũng có sự ổn định về trật tự an toàn xã hội chính trị để bà con an tâm sản xuất. Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới có nhiều kết quả tốt đẹp.

Lãnh đạo địa phương giới thiệu món ăn đặc trưng với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Bước vào giai đoạn mới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn toàn thể nhân dân đã đoàn kết thì nay càng đoàn kết nhiều hơn nữa. Mặc dù cuộc sống có cải thiện nhưng hộ nghèo và cận nghèo còn cao nên phải đoàn kết để giảm nghèo bền vững. Người dân trong xã cùng đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp cho năng suất, giá trị cao. Chính quyền địa phương và mỗi gia đình cần quan tâm nhiều hơn nữa đến việc học tập của con em không để bỏ học giữa chừng. Vì học tập vẫn là con đường đi lên thoát nghèo bền vững, giúp ứng dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống và sản xuất.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện phải quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở cơ sở để ngày càng làm tốt hơn phần việc của mình. Chính quyền địa phương đầu tư phát triển hạ tầng và thiết chế cho buôn làng để hoàn thành chỉ tiêu xã xây dựng nông thôn mới; không ngừng nâng cấp hạ tầng cơ bản phục vụ đời sống và sinh hoạt của người dân; tiếp tục động viên nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị-kinh tế, văn hóa-xã hội của địa phương.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà cho gia đình chính sách, người có uy tín trong cộng đồng.

Dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo MTTQ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Phú Yên tặng quà cho gia đình chính sách, người có uy tín trong cộng đồng có đóng góp tích cực cho công tác mặt trận, giáo viên dạy tốt, hộ nghèo và học sinh có thành tích xuất sắc trên địa bàn xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa. Cùng đó, Chủ tịch nước đến thăm gia đình nghệ nhân ưu tú Ka Sô Liễng, sinh năm 1936 (dân tộc Chăm Hroi), 45 năm tuổi Đảng, tại thôn Kiến Thiết, xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn công tác tới dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm Núi Nhạn - thành phố Tuy Hòa.

Trước đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn công tác tới dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm Núi Nhạn - thành phố Tuy Hòa. Đây là công trình nhằm tôn vinh những người con của Phú Yên và ở các vùng quê khác nhau trên mọi miền đất nước đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất Phú Yên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

Mỹ Bình

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-tai-phu-yen-364401.html