Chủ tịch Hội giàu niềm tin và nghị lực

Không có đôi mắt sáng như bao người khác nhưng chị Tống Thị Sáu, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh nỗ lực vượt lên số phận và được hội viên nể phục bởi tinh thần lạc quan, nghị lực sống phi thường, luôn giúp những người cùng cảnh ngộ vượt qua tự ti, mặc cảm hòa nhập với cộng đồng.

Sinh năm 1964 tại Cao Bằng, chị Sáu lớn lên như bao người con gái khác được cắp sách đến trường với nhiều ước mơ và hoài bão của tuổi trẻ. Tốt nghiệp sư phạm, ra trường chị công tác trong ngành giáo dục 10 năm. Năm 1994, chị không may bị tai nạn. 3 năm ròng rã điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương nhưng đôi mắt mờ dần do bị xuất huyết đáy mắt và từ đó chị không nhìn thấy ánh sáng. Cuộc sống, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, chị thấy bản thân bất lực và tuyệt vọng, tự khép mình với tâm trạng chán nản. Năm 2001, Hội Người mù tỉnh được thành lập. Được các anh, chị trong Ban thành lập Hội bầu chị vào Ban Chấp hành. Nhờ sự cố gắng và tích cực phấn đấu trong công tác, từ năm 2003 đến năm 2011, chị được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh. Từ năm 2011 đến nay, chị được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Người mù tỉnh.

Chị Tống Thị Sáu (thứ 2 từ phải sang) được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Trường Huy trao bằng khen của UBND tỉnh tặng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Hội, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Từ năm 2018 đến nay, Hội Người mù tỉnh triển khai 41 dự án cho 41 lượt người mù vay quay vòng 917 triệu đồng; hỗ trợ cho 10 hội viên nuôi 10 con bò cái sinh sản trị giá 150 triệu đồng; duy trì hoạt động tổ làm nghề thủ công truyền thống tạo việc làm cho 20 hội viên tiêu thụ hơn 150.000 gói tăm và 19.000 cái chổi, doanh thu ước đạt 639,7 triệu đồng. Hỗ trợ trên 668 triệu đồng, 1.530 kg gạo, tặng 1.428 suất quà cho 1.428 lượt hội viên, trợ cấp khó khăn cho 64 hội viên, thăm hỏi ốm đau, việc hiếu gần 30 triệu đồng; Trung ương Hội Người mù Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” cho 1 phụ nữ mù tại xã Lý Quốc (Hạ Lang); thực hiện chương trình ngói hóa nhà ở, hỗ trợ 855 triệu đồng xây mới và sửa chữa 6 nhà “Đại đoàn kết”, “Nhà tình thương”; bằng nguồn quỹ xã hội hóa, Hội hỗ trợ 150 triệu đồng xây 1 gian nhà rộng khoảng 90 m2 để cho hội viên ở và sinh hoạt tập trung tại Tỉnh hội…

Chị Sáu phối hợp với các cơ quan, đơn vị của tỉnh giúp 100% hội viên được hưởng chế độ bảo trợ xã hội và được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, chị cùng cán bộ, hội viên tích cực vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đóng góp, hỗ trợ tặng quà các hội viên nhân dịp lễ, tết...

Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của chị, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội; chị Sáu được UBND tỉnh tặng bằng khen năm 2018 và năm 2020; UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020; năm 2022 được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội” cùng nhiều bằng khen, giấy khen khác.

Ánh Hồng

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/chu-tich-hoi-giau-niem-tin-va-nghi-luc-3167816.html