Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW thăm và làm việc tại Đắk Nông

Hôm 19/01, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Đắk Nông.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Đắk Nông cho biết, hai mươi năm qua được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông đã đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Nhất là trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Quốc phòng an ninh được bảo đảm, giảm nghèo trở thành điểm sáng. Đồng thời, đề nghị đồng chí Nguyễn Xuân Thắng quan tâm, hỗ trợ địa phương sớm triển khai dự án cao tốc Chơn Thành - Gia Nghĩa và phát triển công nghiệp bô xít.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng vui mừng trước sự phát triển và đổi mới toàn diện của Đắk Nông trong thời gian qua. Tỉnh đã thực hiện nhiều cách làm hiệu quả để tỷ lệ hộ nghèo giảm bền vững. Qua đó từng bước khai thác nguồn lực trong dân để thúc đẩy sự phát triển. Đồng chí nhấn mạnh, Đắk Nông có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế như: công nghiệp khoáng sản, du lịch, nông nghiệp. Địa phương cần rà soát, đánh giá chất lượng tăng trưởng, rút ra những bài học kinh nghiệm, phân tích những nguyên nhân đưa ra giải pháp đột phá; thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong nước và nước ngoài. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị tỉnh Đắk Nông tiếp tục quan tâm xây dựng Đề án Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn theo quy định của Ban Bí thư. Đồng thời đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên, phát triển Đảng viên mới nhất là cấp cơ sở và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã thăm và tặng quà chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An; tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại nhà máy Alumin Nhân Cơ nhân dịp Tết nguyên đán sắp tới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Phúc Hân

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chu-tich-hoi-dong-ly-luan-tw-tham-va-lam-viec-tai-dak-nong-207796.htm