Chủ tịch Hà Nội: Sẽ nới thời gian kinh doanh du lịch ở phố cổ

Ngày 15/8, tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, để phát triển du lịch sẽ đồng bộ biển chỉ dẫn cho khách du lịch, nới thời gian kinh doanh du lịch ở phố cổ...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội cũng quy hoạch không gian đi bộ xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, mở phố sách. Ảnh: Thảo Nguyên

Quy hoạch không gian đi bộ xung quanh Hồ Hoàn Kiếm

Theo ông Chung, hiện việc cho phép kinh doanh sau 12h đã áp dụng ở một số địa điểm như ngõ Cấm Chỉ, chợ Đồng Xuân, sắp tới sẽ xem xét cho các khách sạn 4-5 sao, các quán bar,, quán ăn người dân mở cho khách nước ngoài... Kéo dài đến giờ nào sẽ được TP quyết định trong cuộc họp sáng thứ Bảy tuần tới.

"Hà Nội đang thiếu trầm trọng khách sạn, nơi ở cho khách du lịch. Tới đây sẽ có thêm khách sạn ở 32-34 Lý Thái Tổ, 22-24 Hàng Bài, 39 Hai Bà Trưng, cũng như cải tạo số 1 Bà Triệu, khách sạn Hòa Bình... Các khách sạn lớn sẽ có ở Thái Hà, Mỹ Đình, Thụy Khuê, Đông Anh...", Chủ tịch TP cho biết.

Hà Nội cũng quy hoạch không gian đi bộ xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, mở phố sách; chú trọng những sản phẩm du lịch như Hoàng Thành Thăng Long, phố cổ, các di sản đã được công nhận, ẩm thực, làng nghề Bát Tràng và Vạn Phúc.

"Nan giải của du lịch Thủ đô là người dân phải cùng tham gia làm du lịch. Hà Nội cũng kết nối với các nước trong khu vực, các tỉnh, thành xung quanh. Cũng có lộ trình đào tạo cán bộ, triển khai wifi miễn phí cho khách du lịch bằng nguồn xã hội hóa...", ông Chung nói.

Khởi công 5 bãi đỗ xe ngầm

Trước băn khoăn về tình trạng ôtô, xe máy dừng đỗ chiếm hết lòng đường và vỉa hè, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, trong năm nay, Hà Nội sẽ khởi công 5 bãi đỗ xe ngầm. Các bãi đỗ xe này ở các địa điểm: trước Quảng trường Cách mạng tháng Tám, trước Công viên Thống Nhất, tại Công viên Thủ Lệ, trong Công viên Thanh Nhàn, tại Cung thể thao Quần Ngựa.

"TP đã vận động và hiện đã có hai công ty đứng ra thiết kế. Việc dừng đỗ xe trên các tuyến phố cũng sẽ được tính toán, quy hoạch lại", ông Chung nói và cho biết, việc này nằm trong đề án chung về hạn chế phương tiện cá nhân và xây dựng hệ điều hành giao thông thông minh cho TP.

Để cải tạo không khí, chống tiếng ồn, trong 5 năm Hà Nội sẽ trồng 1 triệu cây xanh. Ông Chung kêu gọi, người dân ủng hộ nếu có tình trạng, cây xanh trồng trên vỉa hè nhưng chắn che trước cửa một số nhà, nhất là ở khu vực phố cổ.

TP cũng dừng gần như toàn bộ việc cắt tỉa cây hoa trên các tuyến đường để phát triển tự nhiên, kéo rừng Ba Vì xuống gần Trung tâm Hội nghị Quốc gia như khuyến nghị của quốc tế, cũng như tiết kiệm được rất nhiều tiền ngân sách.

Cùng với việc trồng cây xanh, Hà Nội sẽ tiến hành thu gom rác thải, đầu tư cho xe hút bụi trên các phố, thống nhất một chất lượng nước sạch uống được tại vòi cho cả TP, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh...

"Từ tuần này TP sẽ bắt đầu xử lý ô nhiễm môi trường tất cả các ao hồ đang bốc mùi, trước mắt là Hố Mẻ, Bảy Mẫu... với công nghệ của Đức", ông Chung cam kết với cử tri từ nay đến 1/1/2017, công tác này trên địa bàn TP sẽ có bước tiến quan trọng.

Thảo Nguyên

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/chu-tich-ha-noi-se-noi-thoi-gian-kinh-doanh-du-lich-o-pho-co_t114c1159n107674