Chủ tịch Fed chưa hài lòng về lạm phát

Chủ tịch Fed Jerome Powell tiếp tục bày tỏ quan điểm cứng rắn về tình hình lạm phát hiện tại và khẳng định tiếp tục giữ nguyên chính sách tiền tệ để phát huy tác dụng.

Ông Powell cho biết Fed sẵn sàng kéo dài chính sách tiền tệ hiện tại. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, hôm 16/4, các quan chức hàng đầu của Mỹ, bao gồm cả Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, đều từ chối cung cấp bất kỳ thông tin nào về thời điểm hạ lãi suất. Thay vào đó, giới chức Mỹ tin rằng cần duy trì trạng thái thắt chặt chính sách tiền tệ với thời gian dài hơn trong năm nay.

Thực tế, ngay từ đầu năm, các nhà hoạch định chính sách của Fed đã nhấn mạnh hành động cắt giảm lãi suất phụ thuộc vào việc lạm phát có lùi về mức 2% hay không.

“Các dữ liệu gần đây không đủ thuyết phục chúng tôi, ngược lại đang cho thấy cần nhiều thời gian hơn để đạt được mục tiêu hạ lạm phát”, ông Powell phát biểu tại một cuộc họp ở Washington.

Theo Chủ tịch Fed, với tình hình thị trường lao động và lạm phát hiện tại, việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm có thêm thời gian để phát huy tác dụng là điều phù hợp.

Đầu tháng này, giới phân tích và các nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ có đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên với tỷ lệ 0,25 điểm % vào giữa tháng 6 và 2 đợt nữa vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, trước động thái cứng rắn của Fed, kỳ vọng hạ lãi suất đã được lùi về tháng 9 và khả năng về các đợt cắt giảm tiếp theo đang giảm dần.

“Nếu tình trạng lạm phát cao hơn vẫn tiếp diễn, chúng tôi có thể duy trì mức hạn chế hiện tại trong thời gian cần thiết”, ông Powell nêu quan điểm.

Trong một nhận xét riêng trước đó hôm 16/4, Phó chủ tịch Fed Philip Jefferson không đề cập đến việc cắt giảm lãi suất và cho biết ngân hàng trung ương Mỹ sẵn sàng duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ lâu hơn nếu lạm phát không chậm lại như mong đợi.

Hôm 10/4, Bộ Lao động Mỹ cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 0,4% trong tháng 3 và cao hơn 3,5% so với một năm trước, nhanh hơn tốc độ 3,2% của tháng 2.

Trước đó, các nhà kinh tế được FactSet khảo sát đưa dự báo mức tăng CPI của Mỹ theo năm là 3,4%. Tốc độ tăng mạnh mẽ của lạm phát được thúc đẩy bởi sự gia tăng chi phí nhà ở và xăng dầu.

Ngoài ra, CPI lõi (không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng) của Mỹ đã tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 0,4% so với tháng 2, cao hơn dự đoán lần lượt là 3,7% và 0,3%.

Đây là tháng thứ 3 liên tiếp các chỉ số này đi lên, thiết lập chuỗi tăng nóng nhất kể từ năm ngoái.

Ngọc Phương Linh

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/chu-tich-fed-chua-hai-long-ve-lam-phat-post1470748.html