Chủ tịch Đà Nẵng đến nhà trao giấy khai sinh cho trẻ mới chào đời

Chiều 3/10, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đích thân đến nhà 5 hộ dân thuộc diện chính sách trên địa bàn thành phố để trao giấy khai sinh cho 5 trẻ em vừa chào đời.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đến tận nhà trao giấy khai sinh cho trẻ em vừa chào đời

Theo đó, gia đình các ông bà Nguyễn Văn Tám - Trần Thị Nhì; ông bà Phan Đình Hòa - Nguyễn Thị Thảo (cùng ngụ quận Sơn Trà); gia đình bà Trần Thị Thơ (ngụ quận Hải Châu); gia đình bà Huỳnh Thị Hội (quận Cẩm Lệ); gia đình ông bà Trần Phom - Lê Thị Chuối (ngụ huyện Hòa Vang) được ông Huỳnh Đức Thơ đến tận nhà trao giấy khai sinh cho con em của mình vừa chào đời.

Người đứng đầu UBND TP Đà Nẵng còn tặng hoa, quà chúc mừng các gia đình.

Ông Thơ cho biết, đây là chương trình thí điểm trao kết quả thủ tục “3 trong 1” theo Quyết định 5819/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án triển khai thực hiện trao giấy khai sinh, thẻ BHYT, hộ khẩu tại gia đình trẻ em trên địa bàn TP. “Trẻ em là đối tượng được ưu tiên đặc biệt và tương lai của thành phố, đất nước. Chúng tôi tạo mọi điều kiện tốt nhất để trẻ em thấy được mình có vị trí quan trọng như thế nào và được nuôi dạy, học tập ngay từ lúc mới sinh”, Chủ tịch Đà Nẵng nói.

Chị Nguyễn Thị Thảo (hộ gia đình khuyết tật) chia sẻ, hơn ai hết, các chị em đều hồ hởi mong chờ Đề án triển khai. Hôm nay, được tận tay nhận tờ giấy khai sinh của con, hoa và quà từ Chủ tịch thành phố khiến, chị Thảo cảm thấy niềm hạnh phúc được sinh con của mình như nhân đôi. Hình ảnh này cũng được gia đình ghi lại để con gái Phan Nguyên Bảo Ngân khi lớn lên, có thể cảm nhận được sự yêu, quan tâm không chỉ từ gia đình mà cả cộng động xã hội, của chính quyền thành phố...

Nói thêm về Quyết định 5819/QĐ-UBND, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ thông tin, từ tháng 10/2016 đến hết năm 2017, thực hiện thí điểm việc trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình trẻ em trên toàn TP. Cụ thể, trong tháng 10/2016, thực hiện thí điểm trao cho 5 trường hợp gồm 1 trường hợp đăng ký khai sinh thuộc hộ nghèo; 1 trường hợp đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài; 1 trường hợp đăng ký khai sinh thuộc hộ gia đình chính sách; 1 trường hợp đăng ký khai sinh thuộc diện phụ nữ đơn thân sinh con và 1 trường hợp đăng ký khai sinh thuộc đối tượng dân tộc thiểu số.

Việc trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình trẻ em được tổ chức thực hiện trong thời gian không quá 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, thường trú, thẻ BHYT.

Sau khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm liên hệ với người nộp hồ sơ thông báo về thời gian cụ thể trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình trẻ em để công dân chuẩn bị. Gia đình của trẻ em cử người đại diện để nhận giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ BHYT.

Cuối năm 2017 sơ kết Đề án, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện, UBND TP Đà Nẵng xem xét trình HĐND TP ban hành Nghị quyết về tổ chức trao giấy khai sinh, hộ khẩu và thẻ BHYT tại gia đình trẻ em để có cơ sở pháp lý cho việc thực hiện và bố trí kinh phí thực hiện thường xuyên cho các năm tiếp theo. Kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách nhà nước và đóng góp của các tổ chức và cá nhân. Trước mắt đã có 1 mạnh thường quân ủng hộ 3 tỉ đồng cho việc thực hiện Đề án.

Vũ Vân Anh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/thoi-su/chu-tich-da-nang-den-nha-trao-giay-khai-sinh-cho-tre-moi-chao-doi-297702.html