Chủ tịch Cuba đầu tiên tới thăm Iran sau 22 năm

Ngày 3/12, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã tới Iran - điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du Trung Đông của ông.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Iran Seyed Ebrahim Raisi (phải) và Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel là cơ hội để hai nước tăng cường đối thoại và hợp tác. (Nguồn: Apa.az)

Ông Miguel Díaz-Canel trở thành Chủ tịch Cuba đầu tiên tới thăm Iran sau 22 năm, kể từ chuyến thăm của cố lãnh đạo Cuba Fidel Castro vào tháng 5/2001. Sau hội đàm song phương, Tổng thống nước chủ nhà Seyed Ebrahim Raisi và vị khách đến từ Cuba đồng chủ trì cuộc gặp của các phái đoàn cấp cao, chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận và biên bản ghi nhớ, cũng như tham dự họp báo.

Cuba và Iran đã duy trì quan hệ ngoại giao từ ngày 8/8/1979. Trong hơn bốn thập kỷ qua, hai nước đã ký kết nhiều thỏa thuận trong các lĩnh vực như công nghệ sinh học, công nghệ nano, công nghiệp dược phẩm và an toàn thực phẩm.

Hãng thông tấn chính thức của Iran IRNA dẫn lời Chủ tịch Cuba mô tả mối quan hệ 40 năm qua giữa Cuba và Iran "tạo nên lịch sử và dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau”.

Ông Diaz-Canel cho biết Cuba coi Iran là bạn và là anh em của mình ở Trung Đông, đồng thời lên tiếng ủng hộ quyền hợp pháp của Iran trong việc quyết định số phận và chủ quyền của nước này, cũng như lên án các động thái "can thiệp" của Mỹ đối với Iran.

Tháng 6 vừa qua, Tổng thống Seyed Ebrahim Raisi có chuyến thăm chính thức Cuba, hai nước đã ký 6 văn kiện hợp tác.

Trước đó, trong chuyến thăm chính thức Qatar, Chủ tịch Cuba Diaz-Canel đã hội đàm với Tiểu vương Tamim bin Hamad Al-Tahin, cũng như gặp gỡ khoảng 30 doanh nhân Qatar và cộng tác viên y tế Cuba tại quốc gia Arab này.

Tiểu vương Qatar nhận định chuyến thăm Doha của Chủ tịch Cuba là cơ hội đối thoại để tăng cường quan hệ kinh tế.

Xuân Sơn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chu-tich-cuba-dau-tien-toi-tham-iran-sau-22-nam-252554.html