Chủ tài khoản 'Loa phường phố Huế' đăng thông tin sai sự thật để… câu like

Sáng 12/12, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, vừa phối hợp với Sở TT&TT tỉnh làm rõ nam thanh niên trú tại địa bàn sử dụng tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật, gây mất ANTT địa bàn.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế điều tra, làm rõ đối tượng Lê Quang Tú (SN 2007, trú tại xã Phú Dương, TP Huế) cùng 2 nhóm gồm 27 đối tượng thanh, thiếu niên đi xe mô tô mang theo hung khí dao, kiếm tự chế, vỏ chai bia giải quyết mâu thuẫn. Nhóm của Tú đã đánh, chém Hồ Công Đạt (SN 2008, trú tại xã Thủy Bằng, TP Huế) gây thương tích.

Qua điều tra, Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 26 đối tượng có liên quan đến hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng".

Nguyễn Tuấn Đức (góc phải) chủ tài khoản Facebook “Loa phường phố Huế” làm việc với cơ quan chức năng.

Sau khi vụ việc xảy ra, vào ngày 25/11, Facebook “Loa phường phố Huế” đăng nội dung “Bị bắt là nhất thời, lì đòn là mãi mãi. Sau khi 26 đối tượng bị bắt, thì giờ lại thêm vài đối tượng bốc đầu xe chạy quanh đường Trần Hưng Đạo với những pha nẹt pô, bốc đầu, vỉa xương cá…” kèm theo video một số thanh thiếu niên bốc đầu xe mô tô, lạng lách, đánh võng.

Nội dung bài viết của tài khoản Facebook trên thu hút nhiều lượt like, bình luận, chia sẻ, dẫn đến tạo dư luận xấu trong xã hội, gây mất ANTT địa bàn.

Qua công tác xác minh, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế làm rõ người sử dụng trang Facebook “Loa phường phố Huế” là Nguyễn Tuấn Đức (SN 2003, trú tại kiệt 50 Thiên Thai, phường An Tây, TP Huế). Làm việc với cơ quan chức năng, Đức khai nhận do thiếu kiểm chứng thông tin nên đã đăng thông tin sai sự thật lên Facebook.

Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm hành vi của Nguyễn Tuấn Đức theo quy định pháp luật.

Anh Khoa

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/chu-tai-khoan-loa-phuong-pho-hue-dang-thong-tin-sai-su-that-de-cau-like-i716744/