Chủ quan không thăm khám sau tai nạn, một thanh niên suýt mất mạng

Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, nam thanh niên chủ quan không đi thăm khám. Hai ngày sau, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng yếu nửa người, hạn chế vận động và được chẩn đoán chấn thương sọ não.

Đại diện Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) cho biết, mới đây các bác sĩ của đơn vị vừa phẫu thuật cứu sống nam thanh niên T.A.N (28 tuổi, trú tại xã Húc Động, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh) bị chấn thương sọ não nặng khi tham gia giao thông. Đáng chú ý, sau khi xảy ra tai nạn giao thông, nam thanh niên chủ quan không đi thăm khám tại bệnh viện.

Theo người nhà bệnh nhân, ngày 17/10, anh T.A.N. bị tai nạn xe máy do tự ngã. Sau tại nạn bệnh nhân đau vùng đầu, cổ gáy, đau gối trái nhưng không đến viện thăm khám. Đến ngày 19/10, nhận thấy anh T.A.N xuất hiện đau đầu nhiều, hạn chế vận động cổ, yếu nửa người nên người nhà vội đưa anh T.A.N vào Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên thăm khám.

Nam thanh niên 28 tuổi được bác bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên cứu sống.

Bệnh nhân vào viện trong tình trạng lơ mơ, glasgow 14 điểm, đau đầu nhiều, vùng cổ gáy ấn đau, vận động hạn chế, vùng thái dương đỉnh trái sưng lề kích thước 4x5 cm, yếu nửa người phải, vùng gối trái sưng nề, bầm tím diện rộng kích thước 20x20 cm.

Kết quả chụp CT Scaner sọ não cho thấy bệnh nhân có hình ảnh chảy máu ngoài màng cứng bán cầu trái trên dưới lều, chảy máu dưới màng cứng bán cầu phải, dập não 2 bên, vỡ xương thái dương, đỉnh trái/chấn thương nhiều nơi được tiên lượng bệnh nhân rất nặng. Trước tình thế nguy kịch, lập tức hệthống báo động đỏ nội viện được kích hoạt, hội chẩn liên chuyên khoa diễn ra nhanh chóng. Theo đó, bệnh nhân được chuyển lên phòng mổ để phẫu thuật cấp cứu.

Kíp phẫu thuật được tiến hành bới các bác sĩ Khoa Khám bệnh; Ngoại Tổng hợp, Gây mê - Hồi sức cùng các kỹ thuật viên. Sau gần 2 giờ phẫu thuật căng thẳng, ca mổ đã loại bỏ khối máu tụ, đốt mạch cầm máu, cầm máu xương, đặt lại xương sọ và khâu treo màng cứng, cố định cửa sổ xương. Đáng chú ý, trong quá trình mổ, bệnh nhân vừa phẫu thuật, vừa được hồi sức tích cực đã giúp nam thanh niên thoát khỏi cơn nguy kịch.

Sau 1 tuần điều trị tích cực tại Khoa Ngoại tổng hợp, đến nay bệnh nhân tỉnh, không yếu liệt, vết mổ khô, đang tập phục hồi chức năng và và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

BSCKI Lục Chiến Thắng - Trưởng khoa Khám bệnh chia sẻ: "Chấn thương sọ não là bệnh cần được cấp cứu khẩn trương và kịp thời. Với khoảng thời gian 4h từ khi bị chấn thương đến khi phẫu thuật là "thời gian vàng" để cứu sống bệnh nhân. Vì vậy, sau chấn thương vùng đầu, bệnh nhân cần tới ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, điều trị, can thiệp cấp cứu kịp thời. Nếu chủ quan bỏ qua thời gian vàng thì khả năng cứu sống bệnh nhân còn lại rất thấp hoặc để lại di chứng nặng nề...".

Đức Tùy

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/chu-quan-khong-tham-kham-sau-tai-nan-mot-thanh-nien-suyt-mat-mang-16923102611593296.htm