Chủ nợ hành hung, cướp của con nợ trên phố

Nhìn thấy chị Mỹ, Tùng đuổi theo yêu cầu trả tiền nếu không phải đưa điện thoại. Chị Mỹ không đồng ý liền bị Tùng hành hung rồi sau đó cướp điện thoại của nạn nhân...

Đối tượng Vũ Quốc Tùng tại cơ quan công an

Ngày 9/10, Công an quận Tây Hồ cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối Vũ Quốc Tùng (SN 1980, trú tại Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) về hành vi cướp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, chị Đào Minh Mỹ (SN 1979, trú tại Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội) có vay tiền của Vũ Quốc Tùng nhưng chưa trả.

Khoảng 16h ngày 4/10, chị Mỹ đi bộ qua ngõ nhà Tùng, thì Tùng nhìn thấy và chạy theo đến ngõ 79 Thụy Khuê thì bắt kịp chị Mỹ. Liền đó, Tùng bắt chị Mỹ trả tiền nếu không phải đưa điện thoại cho Tùng, bao giờ có tiền sẽ lấy lại điện thoại.

Chị Mỹ không đồng ý liền bị Tùng túm tóc ép vào tường mặc cho chị này đau đớn kêu gào. Không dừng lại ở đấy, Tùng túm tóc kéo chị Mỹ đi khoảng 5 – 6 mét và nói lên công an phường giải quyết.

Chứng kiến vụ việc, nhiều người dân đã tới và can ngăn Tùng nhưng không được. Tùng tiếp tục bắt chị Mỹ đi nếu không sẽ lấy điện thoại của chị. Do chị Mỹ ngồi xuống, giấu điện thoại nên Tùng không lấy được. Bực tức, Tùng lại túm tóc kéo chị Mỹ đứng dậy đồng thời tát vào mặt chị Mỹ.

Lúc này, bà Đỗ Thị T. là người dân gần đó thấy sự việc nên ra hòa giải. Bà T. bảo Mỹ đưa điện thoại cho bà để bà giúp giải quyết. Chị Mỹ đưa điện thoại cho bà Thanh thì bị Tùng cướp, bà T. lao vào phía Tùng giằng lại nhưng không được. Chị Mỹ cắn vào tay của Tùng thì bị Tùng tát vào mặt.

Chị Mỹ yêu cầu Tùng trả lại sim cho mình, Tùng tháo sim ra đưa cho bà Thanh để bà T. đưa lại cho Mỹ rồi bỏ đi. Sau khi bị chiếm đoạt tài sản, chị Mỹ đã đến công an phường Thụy Khuê trình báo sự việc.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Khánh Công

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/vn/phap-luat/tin-tuc/22_3027439/chu-no-hanh-hung-cuop-cua-con-no-tren-pho.html