Chủ nhà Úc loại nhà vô địch Olympic khỏi World Cup

Trước trận, 'bóng ma' đồng chủ nhà New Zealand bị loại đau ngay sau vòng bảng, khiến Úc càng thêm quyết tâm và họ đã thoát bi kịch như New Zealand.

Bảng B World Cup 2023 vừa kết thúc thật kịch tính, nhà đương kim vô địch Olympic Tokyo - tuyển nữ Canada đã phải nói lời chia tay sau khi bị chủ nhà Úc quần tơi tả.

Tuyển nữ Úc thi đấu trận cuối bảng B trong thế “lưng dựa vào tường”, “thắng hay là chết”. Thầy trò HLV Tony Gustavson của Úc đang bị dư luận “ném đá tứ bề”.

Úc (xanh dương) đã chọn cách tiếp cận trận đấu bằng nhịp độ cực cao. Ảnh: HTM

Thế rồi, trên cái sân hoành tráng Melbourne Rectangle, Úc đã chơi một trận tưng bừng đánh bại nhà vô địch Olympic-Canada 4-0 để vào vòng 16 đội.

Trước trận, Úc đối diện nguy cơ bị loại như đồng chủ nhà New Zealand y hệt trường hợp Úc, tức trước đó thắng một, thua một. Tuy nhiên Úc ở đẳng cấp khác, trong thế “thắng hay là chết” thì họ đã chọn cách... không chết dù phải gặp Canada, một đội bóng vẫn được đánh giá cao hơn Úc.

Úc nhập cuộc hưng phấn, chơi cực nhanh. Cũng cần phải nói rằng, Canada cực khỏe, nhưng Úc vừa quyết tâm cao, vừa được thứ “doping” với hơn 80 ngàn fan nhà ủng hộ, họ trở thành những “người không phổi” và họ đã đá cho Canada tối tăm mặt mày và thua đến 4-0.

Một trận đấu căng trên sân và áp lực tứ bề, vì Úc là chủ nhà nên FIFA đã bố trí nữ trọng tài cứng cựa Stephanie Frappart của Pháp, từng làm nhiều trận bóng đá nam châu Âu, World Cup 2022 và cả trận Siêu cúp châu Âu cách đây ít năm giữa Liverpool và Chelsea.

Canada cũng cực khỏe, nhưng phải "bơi" theo các cô gái Úc. Ảnh: HTM

Trong thế “lưng dựa vào tường”, HLV Gustavson vẫn không cho siêu tiền đạo Sam Kerr vào sân (vì chấn thương chưa khỏi), nhưng với những tay săn bàn đang lên Mary Fowler, Hayley Raso đang đá cho Real Madrid, Úc đã chơi một trận cực hay để thắng Canada 4-0.

Hayley Raso ghi cú đúp cho Úc vào các phút thứ 9 và 39 bằng những lần dứt điểm cận thành, cách cầu môn Canada chừng vài mét. Bàn thứ ba do công sao trẻ Mary Fowler ghi phút 57, cũng là một pha đệm bóng cận thành từ pha phối hợp tấn công chồng biên trái rất ấn tượng. Steph Catley “đóng đinh” trận đấu cho Úc bằng chiến thắng 4-0 ở phút 90+4.

Hôm nay Úc chơi tấn công, nhất là những pha chồng biên cực kỳ ấn tượng, hay và nhanh, khiến Canada chỉ biết...quờ quạng và hầu như mất kiểm soát thế trận.

Có chi tiết là dù trọng tài cứng cựa Frappard cầm cân nảy mực, nhưng VAR đã hai lần can thiệp làm thay đổi quyết định. Đó là bàn thắng đầu của Raso ở phút thứ 9, trợ lý hai căng cờ báo việt vị, khiến trọng tài từ chối bàn thắng.

Hayley Raso (thứ hai từ trái sang) và Mary Fowler (bìa trái) là hai ngôi sao sáng trong chiến thắng của Úc trước Canada. Ảnh: HTM

Sau đó tổ VAR đề nghị trọng tài tham khảo VAR, cuối cùng quay lại sân, bà Frappard đã “bẻ cờ” công nhận bàn thắng.

Ở tình huống thứ hai, Mary Fowler đưa bóng vào lưới Canada cận thành ở phút 34 khi trọng tài công nhận bàn thắng thì tổ VAR đề nghị trọng tài tham khảo VAR. Và bà Frappard lại “bẻ còi” từ chối bàn thắng cho Úc. Một cầu thủ Úc ở thế việt vị dù không tham gia tình huống bóng, nhưng vị trí của cầu thủ việt vị làm khuất tầm nhìn thủ môn Sheradan và ngăn chặn không cho hậu vệ Canada can thiệp vào bóng.

Ở trận đấu cùng bảng cùng giờ, Nigeria và Ireland chia điểm nhau qua trận hòa 0-0. Nhà vô địch Olympic-Canada nói lời chia tay giải cùng Ireland, còn Úc (6 điểm) cùng Nigeria (5 điểm) vào vòng 16 đội, Canada chỉ có bốn điểm.

THANH PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/chu-nha-uc-loai-nha-vo-dich-olympic-khoi-world-cup-post744755.html