Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới và thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến để chủ động tránh trú, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

 Các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới để thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến để chủ động phòng tránh (Ảnh minh họa: Đình Tăng)

Các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới để thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến để chủ động phòng tránh (Ảnh minh họa: Đình Tăng)

Theo báo cáo nhanh số 393/BC-CQTT ngày 19/10 của Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng, tính đến 16h ngày 19/10, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.719 tàu/270.561 lao động biết diễn biến, hướng đi của bão, áp thấp nhiệt đới để di chuyển phòng tránh.

Bên cạnh đó, hiện nay, lũ trên các sông ở Quảng Bình, Thừa Thiên Huế đang xuống và ở mức trên báo động 1, lũ trên các sông ở Quảng Nam đã xuống dưới báo động 1. Dự báo, lũ trên các sông ở Quảng Bình, Thừa Thiên Huế tiếp tục xuống.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, ngày và đêm 20/10, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn) có gió cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,5-4,5m; vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 5-7m, biển động mạnh.

Ngày và đêm 21/10, ở khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 3-5m; vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển từ 2-4m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 3.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm Công điện số 964/CĐ-TTg ngày 17/10 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 34/CĐ-QG ngày 16/10 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai. Trong đó, khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, vệ sinh môi trường, sớm ổn định đời sống, sản xuất của Nhân dân.

Đặc biệt, tiếp tục theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới; tiếp tục thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến để chủ động tránh trú, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; sẵn sàng các phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới ven bờ, trên đất liền.

Bên cạnh đó, tiếp tục cập nhật thường xuyên, liên tục các bản tin dự báo, cảnh báo về áp thấp nhiệt đới, gió mạnh, sóng lớn trên biển và không khí lạnh tăng cường để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành ứng phó./.

BT

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/thoi-su/chu-dong-ung-pho-voi-ap-thap-nhiet-doi-622419.html