Chủ động, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hôm nay 1-12, Nhà máy A29, Quân chủng Phòng không không quân (PKKQ, đóng tại TP.Biên Hòa) kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống (2-12-1993 - 2-12-2023).

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thượng tướng Phạm Hoài Nam thăm, kiểm tra các sáng kiến tại Nhà máy A29. Ảnh: N.HÀ

30 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, kỹ sư của Nhà máy A29 luôn đoàn kết, vượt khó, nỗ lực hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng nên những trang sử vàng truyền thống: “Chủ động sáng tạo, chuyên sâu, chất lượng, trưởng thành vững mạnh”, thi đua “bắt bệnh” khí tài, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Sáng tạo làm mới vũ khí “già, cũ”

Đại tá Bùi Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy A29 cho biết, trước yêu cầu và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, ngày 2-12-1993, Bộ Quốc phòng ra quyết định 744/QĐ-QP thành lập Nhà máy Quốc phòng A29, trực thuộc Cục Kỹ thuật, Quân chủng Phòng không (nay là Quân chủng PKKQ); có nhiệm vụ sửa chữa đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật phòng không cho các đơn vị thuộc Quân chủng và các đơn vị của Bộ ở phía Nam, từ đèo Hải Vân trở vào.

“Quyết định thành lập Nhà máy A29 là sự kiện đánh dấu bước trưởng thành và phát triển trong xây dựng lực lượng của Quân chủng Phòng không (nay là Quân chủng PKKQ) nói chung, Cục Kỹ thuật Quân chủng và Nhà máy A29 nói riêng. Theo quyết định 135/QĐ-PKKQ của Tư lệnh Quân chủng PKKQ, ngày 2-12-1993 trở thành ngày truyền thống của Nhà máy A29” - đại tá Bùi Quang Vinh nhấn mạnh.

Nhà máy A29 thuộc Quân chủng PKKQ - một trong những lực lượng được xác định tiến thẳng lên hiện đại nên yếu tố con người được coi trọng. Bởi vũ khí, trang bị kỹ thuật, khí tài có hiện đại đến đâu mà không có con người biết làm chủ, vận hành, khai thác, sử dụng thì không thể có hiệu quả. Hiện nay, 100% cán bộ, kỹ sư, bộ phận kỹ thuật của nhà máy đều làm chủ được vũ khí hiện đại.

Với quyết tâm chính trị cao, 30 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp của nhà máy luôn đoàn kết, vượt khó, nỗ lực hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ; tiếp nhận, sửa chữa các loại vũ khí trang bị khí tài “già, cũ", làm mới và đảm bảo phục vụ nhiệm vụ theo yêu cầu.

Sĩ quan trẻ Lê Minh Quân, trợ lý kỹ thuật cho hay, khi vũ khí trang bị khí tài về đơn vị sửa chữa, nhiều loại “già, cũ", máy móc thiết bị rã hết. Có những loại vật tư khôi phục được, nhưng có những linh kiện, chi tiết đã “nát” không thể dùng được, bắt buộc phải có linh kiện thay thế để sửa chữa… Trong khi đó, những vật tư này vô cùng khan hiếm; có những loại không thể tìm mua được trên thị trường như rơ le phân cực.

Để sửa chữa, đảm bảo cho khí tài có thể làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, kỹ sư, kỹ thuật viên phải phát huy tối đa khả năng, trí tuệ, tìm ra những phương án xử lý. Trong bối cảnh đó, kỹ sư và đội ngũ kỹ thuật của Nhà máy A29 đã có nhiều sáng kiến để xử lý những khó khăn, thiếu hụt, khan hiếm về nguồn vật tư thay thế nên nhiều linh kiện hiện nay không còn phải mua của nước ngoài như trước.

Đại úy Lê Minh Quân cùng thượng úy Lê Quang Cơ và nhiều sĩ quan trẻ, đội ngũ kỹ sư, nhân viên kỹ thuật nhà máy trở thành những “cây sáng kiến” với nhiều đề tài, sáng kiến cải tiến, nâng cao chất lượng sửa chữa, bảo đảm khí tài sau khi sửa chữa đều đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của các đơn vị, góp phần biến những vũ khí hư, cũ thành những khí tài mới, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trưởng thành vững mạnh

Đại tá Bùi Khánh Toàn, Giám đốc Nhà máy A29 cho rằng, những thành quả trong 30 năm qua đã khẳng định đội ngũ cán bộ, kỹ sư, quân nhân đơn vị phấn đấu không ngừng, sửa chữa hàng trăm bộ khí tài tên lửa, radar, tổ hợp ZCY-23, PPK - tên lửa tầm thấp, xe máy, trạm nguồn điện, đạn tên lửa; phương tiện đo các loại theo phương châm “Chất lượng sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật là trách nhiệm, lương tâm của người thợ, uy tín của nhà máy”.

Khi thực hiện nhiệm vụ bằng lương tâm, trách nhiệm nên năng lực sản xuất, chất lượng sửa chữa, bắt bệnh khí tài của nhà máy tiến bộ rõ rệt. Đồng thời, từng bước làm chủ công nghệ sửa chữa, sản xuất bo mảng vũ khí kỹ thuật mới của tên lửa S300, tên lửa C-125 2TM cải tiến, ra đa 36D6 và đã sản xuất hàng trăm module, bo mảng bảo đảm vật tư kỹ thuật cho khí tài mới không phải nhập khẩu, tiết kiệm cho ngân sách quốc phòng hàng chục tỷ đồng.

“Đến nay, Nhà máy A29 đã hoàn toàn làm chủ các trang thiết bị kỹ thuật công nghệ; các sản phẩm sau sửa chữa tại nhà máy đã trực tiếp nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời và chất lượng huấn luyện ở các đơn vị” - đại tá Bùi Khánh Toàn khẳng định.

Với những kết quả vượt bậc, Đảng ủy, Ban chỉ huy nhà máy xác định xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị là cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”. Trong quá trình làm nhiệm vụ, nhà máy luôn quán triệt nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, mệnh lệnh của cấp trên, nội dung chương trình, giáo dục chính trị cho các đối tượng.

Đảng ủy, Ban chỉ huy nhà máy luôn gắn việc thực hiện nhiệm vụ với quan tâm đến việc làm, đời sống, thu nhập của cán bộ, công nhân viên. Nhiều công trình được củng cố, xây dựng đưa vào phục vụ nhiệm vụ như: nhà điều hành sản xuất, đường kéo khí tài, bãi đồng bộ, củng cố hệ thống bảng, biển, xây dựng chính quy, mặt bằng công nghệ cho phân xưởng…

Đồng thời, Nhà máy A29 còn thực hiện tốt phong trào Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, Chung tay giảm nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau…; tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương như: xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố vững chắc địa bàn nơi đóng quân.

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202311/chu-dong-sang-tao-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-bb659c3/