Chủ động phòng ngừa tội phạm trộm cắp tại các khu đô thị mới

Vấn đề đảm bảo ANTT tại các khu đô thị mới đang rất cần được quan tâm, bởi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội thường xuyên lợi dụng địa điểm này để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Cùng với các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng chức năng thì chủ đầu tư, ban quản lý, người dân khu đô thị cần nâng cao ý thức phát giác, tự phòng và tự bảo quản tài sản.

Cán bộ Công an phường Hùng Vương (Phúc Yên) tuyên truyền người dân Khu đô thị TMS Grand City Phúc Yên nâng cao ý thức tự phòng, tự bảo quản tài sản. Ảnh: Trường Khanh

Cán bộ Công an phường Hùng Vương (Phúc Yên) tuyên truyền người dân Khu đô thị TMS Grand City Phúc Yên nâng cao ý thức tự phòng, tự bảo quản tài sản. Ảnh: Trường Khanh

Trên địa bàn tỉnh hiện có 60 dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới, khu chức năng đô thị được đầu tư ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước và hơn 10 dự án đang thực hiện các thủ tục để được chấp thuận đầu tư.

Theo đánh giá của Công an tỉnh, thời gian qua, tình hình ANTT tại các khu đô thị trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp. Tuy nhiên, lợi dụng sự vắng vẻ, mất cảnh giác của người dân, các công trình đang xây dựng không có người trông coi… không ít đối tượng xấu thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại khu đô thị.

Bên cạnh đó, các thanh, thiếu niên còn lợi dụng địa hình rộng tại các khu đô thị để thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng; tụ tập đông người, điều khiển phương tiện xe mô tô lạng lách, đánh võng, bốc đầu hay những buổi “hỗn chiến” nhằm giải quyết mâu thuẫn... gây mất ANTT, ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông tại khu đô thị.

Phường Hùng Vương là địa bàn được quy hoạch các khu đô thị mới nhiều nhất thành phố Phúc Yên. Trong đó, có 2 khu đô thị lớn là Khu đô thị TMS Grand City Phúc Yên và Khu đô thị Hùng Vương - Tiền Châu.

Để đảm bảo tốt tình hình ANTT trên địa bàn cũng như ở các khu đô thị, cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an địa phương thường xuyên phối hợp với ban quản lý các khu đô thị thực hiện các biện pháp để phòng ngừa tội phạm.

Tại Khu đô thị TMS Grand City Phúc Yên, Ban quản lý đã thành lập đội bảo vệ luân phiên trực 24/24 giờ nhằm quản lý người ra vào địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Diễn, bảo vệ Khu đô thị TMS Grand City Phúc Yên cho biết: Khu đô thị hiện nay có khoảng 100 hộ dân sinh sống, mật độ dân cư thưa thớt nên các đối tượng xấu thường đến trộm cắp tài sản của nhà dân. Từ đầu năm 2022 đến nay, khu đô thị xảy ra 2 vụ trộm cắp tài sản, các vụ việc đều đã trình báo cơ quan công an và đang trong quá trình điều tra làm rõ.

Để phòng ngừa tội phạm, cùng với việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an phường Hùng Vương phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đến nay, đa số các hộ dân sinh sống trong khu đô thị đã lắp đặt camera an ninh để phòng ngừa, tố giác tội phạm.

Công an phường đề nghị ban quản lý khu đô thị bổ sung các hạng mục để đảm bảo ANTT trên địa bàn như lắp đặt thêm rào chắn, gác chắn, không để các đối tượng xấu trà trộn vào khu dân cư thực hiện các hành vi phạm pháp.

Với vị trí địa lý thuận lợi, phường Khai Quang (Vĩnh Yên) đã và đang tập trung nhiều khu đô thị hiện đại, thu hút lượng lớn cư dân và doanh nghiệp đến sinh sống và làm việc.

Trung tá Trần Thị Nhật Lan, Phó trưởng Công an phường Khai Quang cho biết: Tại các khu đô thị trên địa bàn thời gian qua không xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện, tình hình ANTT ổn định.

Tuy nhiên, bên cạnh một số khu đô thị được đầu tư hạ tầng đồng bộ, có lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp thì không ít khu đô thị do không có kinh phí duy trì lực lượng bảo vệ, các chốt chắn và có nhiều lối ra, vào… nên để xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản.

Đối với Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, do địa hình rộng, không có lực lượng bảo vệ trông coi thường xuyên nên nhà dân, các công trình đang xây dựng thường xuyên xảy ra tình trạng mất cắp tài sản của chủ nhà, đơn vị thi công.

Hiện nay, để đảm bảo ANTT tại các khu đô thị, lực lượng công an các cấp chủ động thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Nhất là phối hợp với ban quản lý các khu đô thị thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, để người dân chủ động phòng ngừa, nâng cao ý thức cảnh giác; khi bị mất cắp tài sản kịp thời trình báo công an địa phương.

Ngoài ra, đề nghị ban quản lý, người dân thực hiện đúng các hạng mục nhằm đảm bảo ANTT; xã hội hóa để củng cố, duy trì lực lượng bảo vệ 24/24 giờ, tăng cường hệ thống camera an ninh nhà dân và của ban quản lý nhằm phòng ngừa các loại tội phạm…

Kim Hiền

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/an-ninh-quoc-phong/82659/chu-dong-phong-ngua-toi-pham-trom-cap-tai-cac-khu-do-thi-moi.html