Chủ động phòng, chống rét cho đàn vật nuôi

Vân Hồ là một trong những địa phương có nền nhiệt độ thấp so với các huyện khác trong tỉnh. Vào mùa đông mức nhiệt độ thường giao động từ 2-10 độ C. Để bảo vệ đàn vật nuôi trong mùa đông, UBND huyện Vân Hồ đã chỉ đạo các địa phương tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống rét, hạn chế thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng của thời tiết cho người chăn nuôi.

Nông dân tiểu khu 56, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ chăm sóc đàn gia súc.

Nông dân tiểu khu 56, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ chăm sóc đàn gia súc.

Với số lượng đàn gia súc tương đối lớn, hơn 144 nghìn con, trong đó có gần 44 nghìn con trâu, bò, ngựa, dê; hơn 100 nghìn con lợn trên 2 tháng tuổi... Trong khi đó, số hộ chăn nuôi xây dựng chuồng, trại nuôi nhốt đại gia súc không nhiều, chiếm khoảng 30%, còn lại là nuôi theo hình thức bán chăn thả trên phiêng bãi hoặc nuôi theo hình thức chăn thả hoàn toàn, nên nguy cơ gia súc chết đói, chết rét cao. Đơn cử như đợt rét đậm, rét hại đầu năm 2022 đã làm hơn 300 con gia súc bị chết đói, chết rét.

Ông Thái Bá Sinh, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vân Hồ, cho biết: Hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi trong mùa đông năm nay, Phòng đã tham mưu với UBND huyện chỉ đạo các địa phương trong huyện tuyên truyền tới người dân chú trọng công tác phòng, chống rét cho đàn gia súc trước khi mùa đông đến. Trong đó, cập nhật thường xuyên thông tin diễn biến thời tiết để hướng dẫn nhân dân chủ động đưa gia súc từ nương về nhà; che chắn chuồng trại kín gió; chuẩn bị củi để sưởi ấm cho vật nuôi trong thời gian thời tiết băng giá; tuyệt đối không chăn thả gia súc khi nền nhiệt độ giảm dưới 10 độ C. Đồng thời, chủ động dự trữ, ủ chua thức ăn cho gia súc từ đầu tháng 9; bổ sung thêm thức ăn và nước ấm cho vật nuôi trong những ngày giá rét...

Cùng với đó, việc trồng cỏ, chủ động nguồn thức ăn cho vật nuôi hiện đang được các xã triển khai nhân rộng, với tổng diện tích trồng cỏ khoảng 300 ha. Đặc biệt, xã Tô Múa và xã Song Khủa chủ động quy hoạch khu trồng cỏ voi giống VA06 từ giữa năm 2020. Hiện, diện tích trồng cỏ tập trung của hai xã trên 7 ha và có khoảng 30 ha trồng trên đất nương bạc màu.

Ông Lường Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Tô Múa, cho biết: Xã có số lượng đại gia súc khá nhiều, với gần 4.000 con, phần lớn được người dân nuôi theo hình thức chăn thả. Bảo vệ đàn gia súc, khi có thông tin không khí lạnh về, UBND xã đã chỉ đạo ban quản lý các bản vận động người dân sử dụng bạt và chọn khu khuất gió, quây bạt nhốt gia súc trong những ngày nhiệt độ giảm sâu. Bên cạnh đó, hướng dẫn người dân tận dụng các loại phụ phẩm nông nghiệp, như rơm rạ, thân cây ngô hoặc thân cây chuối ủ chua, làm thức ăn dự trữ cho vật nuôi, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại cho các hộ chăn nuôi.

Xã Xuân Nha hiện có gần 5.000 con gia súc, đây là nguồn thu nhập chính của người dân địa phương. Nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo từ chăn nuôi, với thu nhập từ 70-100 triệu đồng/năm trở lên. Với lợi thế sẵn có nhiều phiêng bãi, thuận lợi cho việc nuôi đại gia súc, các hộ chăn nuôi đã quây rào thành khu chăn nuôi riêng, kết hợp với dựng chuồng chăn nuôi sau nhà. Với hình thức nuôi bán chăn thả, nên việc phòng, chống rét cho đại gia súc được nhân dân chủ động triển khai sớm trước khi mùa đông về, như: Chuẩn bị bạt để quây chống rét cho gia súc; chuẩn bị củi để đốt sưởi cho vật nuôi khi nền nhiệt độ giảm sâu; sử dụng các loại phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp, như rơm, thân cây ngô để ủ chua làm thức ăn cho gia súc.

Ông Đinh Văn Xuân, bản Thín, xã Xuân Nha, chia sẻ: Gia đình tôi duy trì nuôi 30 con trâu, bò và 20 con dê, mỗi năm trừ chi phí, thu trên 150 triệu đồng tiền lãi. Thời điểm cuối năm, tôi chủ động dự trữ khoảng 5 tấn cỏ được ủ chua, cùng số rơm rạ và củi đủ để đốt sưởi ấm phòng, chống rét cho gia súc trong mùa đông và chủ động đưa gia súc về nhà mỗi khi có thông tin không khí lạnh giảm sâu, để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Với sự vào cuộc của các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và ý thức của nhân dân các xã trong việc phòng, chống rét cho đàn gia súc, hy vọng các hộ chăn nuôi ở huyện Vân Hồ sẽ bảo vệ tốt đàn gia súc trong mùa đông năm nay, góp phần phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người chăn nuôi.

Khải Hoàn

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/chu-dong-phong-chong-ret-cho-dan-vat-nuoi-54343