Chủ động phòng, chống cơn bão số 1 và tìm kiếm cứu nạn

QĐND Online - Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 1, các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Hải quân đã theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết trên biển; chỉ đạo các tàu, các nhà giàn, các điểm đảo tổ chức bắn pháo hiệu thông báo để bà con ngư dân biết và tránh bão.

Các đơn vị trong Quân chủng duy trì nghiêm túc lực lượng, phương tiện, trực tìm kiếm cứu nạn trên biển và sẵn sàng ứng phó bão lũ, giúp dân ở khu vực đóng quân; chủ động hướng dẫn cho tàu cá ngư dân vào âu tàu ở quần đảo Trường Sa và đảo Bạch Long Vỹ để tránh gió, tránh bão.

Hiện nay, các âu tàu ở quần đảo Trường Sa đã đón nhận trên 500 tàu cá của ngư dân: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận.

Trước đó, lúc 8 giờ sáng ngày 30-3, đảo Song Tử Tây đã tiếp nhận 14 ngư dân của tàu KH95977TS do ông Đồng Văn Pháp (quê Hà Duyên, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa) làm chủ tàu, bị chìm lúc 3 giờ ngày 28-3 tại tọa độ 11009’ vĩ Bắc-114048’ kinh Đông cách đảo Song Tử Tây 30 hải lý về hướng Đông Nam.

Hiện đảo Song Tử Tây đã tiếp nhận và chăm sóc sức khỏe cho số ngư dân trên. Tàu công tác của Quân chủng Hải quân sẽ đưa số ngư dân trên về đất liền khi bão tan.

Trịnh Dũng

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/10/92/92/182415/Default.aspx