Chủ động phòng, chống cháy rừng trong mùa khô

Thời gian qua, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải siết chặt các biện pháp phòng, chống cháy rừng nên từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn đơn vị quản lý không có vụ cháy rừng nào xảy ra. Nhờ vậy, tạo động lực để đơn vị duy trì thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH ở địa phương.

 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải cắt cử công nhân túc trực ở chòi canh thường xuyên trong mùa khô - Ảnh: K.S

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải cắt cử công nhân túc trực ở chòi canh thường xuyên trong mùa khô - Ảnh: K.S

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải quản lý 4.193,9 ha rừng. Diện tích rừng đơn vị quản lý chủ yếu là rừng trồng; loài cây chủ yếu là thông, keo lai và một số loài cây bản địa. Dưới tán rừng có nhiều thực bì và thảm thực vật mục nên nguy cơ cháy rừng dễ xảy ra. Một số diện tích tiếp giáp với nghĩa trang nên nguy cơ xảy ra cháy rừng cao do người dân thắp nhang, đốt vàng mã. Ngoài ra, còn có một số nguyên nhân khác như: Đốt ong, xử lý thực bì cháy lan; có rất nhiều người ra vào rừng lấy củi, chăn thả gia súc, rà tìm phế liệu chiến tranh…

Vì thế, ngay từ đầu mỗi mùa khô, công ty triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo về công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng (BVR, PCCCR) của các cấp; rà soát, bổ sung phương án PCCCR, kiện toàn ban chỉ huy PCCCR của đơn vị; thành lập đội PCCCR, phân công lực lượng BVR chuyên trách, xây dựng nội quy về PCCCR, phân công lịch trực PCCCR. Đồng thời, tổ chức tổng kết đánh giá công tác BVR, PCCCR vào cuối năm và triển khai nhiệm vụ của năm tiếp theo. Mỗi ngày công ty bố trí 2 người trực PCCCR, kể cả ngày lễ, ngày nghỉ. Công ty đã ban hành một số công văn tuyên truyền như: Nghiêm cấm người vào rừng trồng thuộc phạm vi quản lý của công ty trong mùa nắng nóng; tăng cường các biện pháp PCCCR.

Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải Nguyễn Duy Hinh cho biết: “Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, công ty đã xây dựng công trình PCCCR và trang bị phương tiện, dụng cụ PCCCR phù hợp với đặc điểm và tính chất cháy của từng loại rừng theo phương án PCCCR như: Điện thoại để bàn và di động, máy thổi gió, bình xịt nước, bon đựng nước, cây dập lửa, cành cây, rựa phát, máy cắt thực bì, loa cầm tay, áo quần bảo hộ…

Thành lập lực lượng phòng cháy, chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng, đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ. Ngoài ra, khi gặp tình huống ứng cứu khẩn cấp thông qua ban chỉ đạo PCCCR các cấp, công ty đề nghị hỗ trợ lực lượng Nhân dân trên địa bàn và các lực lượng khác như: Công an chữa cháy, bộ đội... Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy”.

Nhằm quản lý tốt nhất diện tích rừng và đất rừng của đơn vị, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải tập trung thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ “Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ”, kết hợp với 4 sẵn sàng trong PCCCR “Chỉ huy sẵn sàng, lực lượng sẵn sàng, phương tiện hậu cần sẵn sàng, thông tin liên lạc sẵn sàng” và 3 trọng điểm “Vùng trọng điểm, ngày trọng điểm và giờ trọng điểm”.

Ngay từ đầu mùa khô năm 2022, công ty xây dựng phương án BVR, PCCCR với các tình huống cụ thể, đó là xảy ra cháy rừng (Chủ rừng tự tổ chức chữa cháy) với quy mô nhỏ, quy mô lớn và cháy phức tạp nhất. Đây là phương án được Ban Chỉ huy BVR, PCCCR công ty xây dựng trên cơ sở thực tiễn và đúc rút kinh nghiệm nhiều năm trong công tác quản lý BVR, PCCCR. Vì vậy, công ty đã đề ra các biện pháp cụ thể, chi tiết để chỉ huy, chỉ đạo, xử lý khi có tình huống xảy ra.

Trên cơ sở phương án đã được xây dựng, Ban Chỉ huy BVR, PCCCR công ty yêu cầu các đội sản xuất trực thuộc cần bám sát để triển khai thực hiện tốt, nâng cao khả năng kiểm soát, BVR; chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng; ngăn chặn các hành vi gây thiệt hại đến tài nguyên rừng, hạn chế thấp nhất các vụ vi phạm lâm luật, các vụ cháy rừng và mức độ thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Ban Chỉ huy BVR, PCCCR công ty xây dựng kế hoạch một cách chi tiết cụ thể trong chỉ huy, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành nhằm thực hiện tốt công tác quản lý BVR nói chung và PCCCR nói riêng. Lịch trực BVR, PCCCR trong mùa khô của đơn vị bắt đầu từ 15/3 - 30/9/2022, thời gian trực 24/24 giờ trong ngày.

Hiện nay, đơn vị có 3 tổ BVR chuyên trách với 10 thành viên; 1 tổ chữa cháy rừng cơ động gồm 20 thành viên; xây dựng 7 bảng quy ước BVR, 20 biển báo cấm; 3 chòi canh tầm cao có bố trí người trực; 90 km đường ranh cản lửa các loại. Riêng từ đầu năm 2022 đến nay, công ty tổ chức phát luỗng thực bì dưới tán rừng thông 363,5 ha. Dự kiến, trong năm nay, đơn vị sẽ nâng cấp 18 km đường ranh cản lửa và sơn quét lại 5 bảng quy ước BVR.

Ông Nguyễn Duy Hinh cho biết thêm: “Bên cạnh những thuận lợi, công tác BVR, PCCCR của đơn vị còn gặp một số khó khăn do rừng có nhiều đường đi lối lại, nên chưa kiểm soát được lượng người ra vào rừng. Việc phối kết hợp giữa các đơn vị với chính quyền địa phương trong việc vận động Nhân dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng còn hạn chế. Vì vậy, công ty đề nghị chính quyền địa phương quan tâm phối kết hợp trong việc tuyên truyền về công tác BVR, PCCCR và tổ chức diễn tập PCCCR để hạn chế mức thấp nhất khi có cháy rừng xảy ra.

Các ngành chức năng có sự phối hợp kiểm tra, xử lý các đối tượng xâm hại vào rừng dưới mọi hình thức. UBND các xã trên địa bàn có sự phối kết hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền pháp luật và thực hiện các văn bản quy định về công tác PCCCR của UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã và UBND các xã”.

Kô Kăn Sương

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=72&modid=419&itemid=167985&title=chu-dong-phong-chong-chay-rung-trong-mua-kho